Người dân Đồng Nai giao nộp hàng trăm khẩu súng và hơn 1.600 viên đạn

(PLO)- Trên địa bàn Đồng Nai, sau nửa tháng thực hiện cao điểm vận động, người dân trên địa bàn tỉnh đã giao nộp được hàng trăm khẩu súng với hơn 1.600 viên đạn
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước đó, ngày 15-8, Công an tỉnh Đồng Nai đã mở cao điểm vận động nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn.

Người dân ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ giao nộp súng đạn Ảnh: CTV.

Người dân ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ giao nộp súng đạn Ảnh: CTV.

Kết quả trong nửa tháng qua gần 7.400 người dân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vận động thu hồi trên 1.700 loại vũ khí thô sơ; 110 súng tự chế, 9 khẩu súng hơi, 3 khẩu súng quân dụng, gần 100 súng công cụ hỗ trợ; trên 1.600 viên đạn quân dụng các loại, 10 quả bom, mìn, lựu đạn, trái đạn các loại và gần 6kg pháo.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 3 vụ với 5 người vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm