Người đàn ông nói tiếng Trung Quốc trộm tiền nhiều cửa hàng

Theo đó, sáng 9-7, chị N.T là chủ shop bán hàng dành cho trẻ em trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cung cấp một clip từ camera an ninh trong cửa hàng của mình.

Clip này ghi lại hình ảnh một người đàn ông nước ngoài trạc 35 tuổi, nói tiếng Trung Quốc vào cửa hàng của chị chọn một món đồ với giá 70.000 đồng.

Chân dung người đàn ông Trung Quốc thường xuyên "làm xiếc" lấy trộm tiền. Ảnh: Cửa hàng cung cấp

Người đàn ông đến quầy tính tiền rồi đưa tờ 500.000 đồng. Chị T. mở ngăn tủ đựng tiền với mỗi hộc chứa riêng các loại tiền cùng mệnh giá được sắp sẵn.  Chị T. rút hai tờ 200.000 nghìn và 30.000 để thối cho khách hàng.

Lúc này, người đàn ông lại chỉ tay vào tờ tiền và nói “Seri, seri…” rồi chỉ vào khay tiền có mệnh giá 500.000 đồng. Vài giây sau, người đàn ông lại chồm người chỉ tờ hộc đựng tiền mệnh giá khác. Trong lúc sắp tiền 500.000 chị T. vẫn cầm trên tay nhưng người đàn ông đã rút bớt nhiều tờ, nhanh tay nhét vào túi.

Tiếp tục, người đàn ông lại chỉ vào hộc tiền mệnh giá 100.000 đồng. Khi chị này vừa rút ra xấp tiền thì người đàn ông này cầm lấy và "làm xiếc"...

Sau khi người này đi khỏi, chị T. kiểm tra lại và phát hiện mất hơn 7 triệu đồng. Chị T. đã chia sẻ clip này lên mạng để những người khác rút kinh nghiệm. Sau đó, hơn chục người là nhân viên, chủ cửa hàng ở quận Hải Châu cho biết đã từng bị người đàn ông này dùng chiêu trò trên rồi lấy tiền.

Người đàn ông chồm vào tủ đựng tiền chỉ trỏ nhằm đánh lạc hướng. Ảnh: Cửa hàng cung cấp.

Trước đó, sáng 19-4, một chủ shop mỹ phẩm trên đường Nguyễn Hoàng (phường Bình Hiên, quận Hải Châu) cũng bị người đàn ông này lấy đi 11 triệu đồng cũng bằng thủ đoạn tương tự.

Nạn nhân sau đó đã trình báo vụ việc cho công an phường nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm