Người đàn ông tử vong sau hơn 4 tháng bị chó nhà hàng xóm cắn

(PLO) - Sau hơn bốn tháng bị chó nhà hàng xóm cắn, ông H đã phát bệnh dại và tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho biết, tại TP Đồng Hới vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại.

Bệnh nhân tử vong là ông NTH (49 tuổi, trú tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).

Ảnh minh họa. Ảnh: BẢO THIÊN
Ảnh minh họa. Ảnh: BẢO THIÊN

Theo lời kể của gia đình, vào ngày 3-3, ông T bị chó của nhà hàng xóm cắn, vết thương ở ngón trỏ bàn tay phải, nông, chảy lượng máu không nhiều. Sau khi bị cắn có xử lý vết thương bằng rửa nước nhưng không tiêm vắc xin phòng dại.

Sau hai ngày cắn ông H, con chó này đã chết. Riêng ông H, từ khi bị chó cắn đến chiều ngày 11-7, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Qua ngày 12-7, ông H trở bệnh nặng và được gia đình đưa đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới để điều trị.

Đến khoảng 19 giờ 11 phút ngày 12-7, ông H được chẩn đoán ban đầu nghi bệnh dại.

Khoảng 14 giờ ngày 13-7, ông H chuyển biến rất nặng nên gia đình xin chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ông H được xác định bệnh dại và được trả về. Đến 18 giờ 18 phút, ngày 14-7, ông H được xác định đã tử vong trên đường về nhà.

Trước đó, vào khoảng tháng 4-2023, cháu NG. (3 tuổi, ở thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) không may bị chó gia đình nuôi cắn vào vùng mặt.

Sau khi bị chó cắn khoảng một tháng, tối ngày 20-5, cháu H phát bệnh dại và tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm