Người phụ nữ thiệt mạng vì đuổi theo hai tên cướp

Ngày 12-7, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Mẫn (27 tuổi) và Phùng Anh Tuấn (25 tuổi, cùng trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, vào trưa 22-6, Tuấn điều khiển xe máy Honda Wave Alpha chở theo Mẫn nhằm tìm xem có ai sơ hở để cướp tài sản.

Đi đến xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị H. (34 tuổi, trú tại xã Cự Khê) điều khiển xe máy mang BKS: 29X7 - xxx đi cùng chiều và có một chiếc túi xách để ở ngay chỗ móc treo đồ của chiếc xe.

Mẫn và Tuấn tại cơ quan công an

Ngay lập tức, Tuấn điều khiển xe máy áp sát chị H. để Mẫn giật chiếc túi xách của người phụ nữ này rồi tăng ga bỏ chạy. Bị cướp bất ngờ nhưng chị H. vẫn kịp hô hoán mọi người và tăng ga đuổi theo.

Tuy nhiên, khi đến đoạn cầu vượt đường sắt thuộc địa phận phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, chị H. bị ngã xuống đường. Cú va chạm khá mạnh khiến chị bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong.

Nhận được tin báo ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng quận Hà Đông và huyện Thanh Oai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, tiến hành truy bắt hai người cướp giật túi xách của chị H.

Đến ngày 30-6, Nguyễn Văn Mẫn đã đến cơ quan công an đầu thú, tiếp đó ngày 2-7, Phùng Anh Tuấn cũng đến công an đầu thú.

Kết quả điều tra ban đầu, sau khi cướp được chiếc túi xách, Mẫn và Tuấn lục tìm và thấy một chiếc thẻ ATM cùng tờ giấy có mã PIN. Cả hai đã đến một cây ATM thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội rút được 12 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm