Người trong cuộc tiết lộ Ronaldo đã cố gắng làm tất cả vì MU

(PLO)- Cristiano Ronaldo đã gây chia rẽ trong lần thứ hai khoác áo Manchester United và khiến một số đồng đội ở “quỷ đỏ” không hài lòng với hành động của mình, trợ lý cũ của đội chủ sân Old Trafford Mike Phelan tiết lộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu trợ lý HLV của Manchester United Mike Phelan tiết lộ Cristiano Ronaldo đã khiến một số cầu thủ “Quỷ đỏ thất vọng” với những yêu cầu cao của anh trong lần thứ hai trở lại Old Trafford thi đấu.

Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha trở lại MU từ Juventus vào mùa hè năm 2021 trong một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc. Ronaldo có mùa giải đầu tiên thành công về mặt cá nhân ở MU. CR7 là vua phá lưới MU mùa giải năm đó với 24 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 18 bàn ở Premier League và 6 bàn tại Champions League.

Mike Phelan đã dành rất nhiều lời tốt đẹp nói về Cristiano Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Mike Phelan đã dành rất nhiều lời tốt đẹp nói về Cristiano Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ vì Cristiano Ronaldo bị HLV Erik Ten Hag đẩy lên ghế dự bị. “Giọt nước tràn ly” khi Ronaldo thực hiện cuộc phỏng vấn chấn động với Piers Morgan, trong đó anh chỉ trích MU, HLV Erik ten Hag và chê bai cơ sở vật chất lạc hậu của “quỷ đỏ”. Cuối cùng, MU và Ronaldo đạt thỏa thuận chấm dứt sớm hợp đồng. Ronaldo sau đó gia nhập Al Nassr của Saudi Arabia với mức lương kỷ lục thế giới.

Bây giờ, cựu trợ lý HLV của MU là Mike Phelan đã bật mí về khoảng thời gian làm việc với Ronaldo trong giai đoạn đó. Chia sẻ với Sky Sports (Anh), Mike Phelan khẳng định tiêu chuẩn của Ronaldo vẫn cực kỳ cao, điều mà ông thích, nhưng các đồng đội của Ronaldo lại không thực sự hài lòng.

Mike Phelan nói: “Lần thứ hai, Cristiano Ronaldo trở lại MU khi đã lớn tuổi hơn, cứng rắn hơn và có ý chí mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ronaldo vẫn có những tiêu chuẩn rất cao và thật tuyệt vời khi được làm việc cùng cậu ấy. Nhưng tôi có lẽ phải nói là cậu ấy có tư duy cứng rắn hơn. Ronaldo đã ở Man Utd, cậu ấy là cầu thủ hiện tại của tuyển Bồ Đào Nha, cậu ấy đã ở Real Madrid.

Ronaldo đã cố gắng làm mọi thứ vì MU nhưng không thành công. ẢNH: GETTY

Ronaldo đã cố gắng làm mọi thứ vì MU nhưng không thành công. ẢNH: GETTY

Tôi thích điều đó vì Cristiano Ronaldo không muốn tiêu chuẩn của mình giảm xuống, cậu ấy muốn tiêu chuẩn của người khác được nâng lên. Và đôi khi bạn mất đi một vài người trên đường đi khi điều đó xảy ra. Tôi nhớ có thời điểm, Ronaldo đã cố gắng hết sức. Nhưng cậu ấy không nhận được nhiều phản ứng hoặc phản hồi tích cực và có sự thất vọng.

Khi bạn làm việc với những người hàng đầu, vấn đề quan trọng là về họ và nơi họ có thể hoàn thành mục tiêu, cũng như nơi họ có thể đạt được. Họ muốn nhìn lại và thốt lên “ồ, điều đó thật thành công”. Và có lẽ Cristiano Ronaldo đã nhận ra, còn tôi thì không. Tôi chưa bao giờ nói với Ronaldo rằng, cậu ấy không thể làm được điều đó ở Manchester United.

Cristiano Ronaldo vẫn đang chơi bóng ở cấp độ quốc tế, vâng, cậu ấy ở Saudi Arabia, nhưng cậu ấy vẫn thi đấu và ghi bàn. Ronaldo đang làm tất cả những điều mà chúng tôi biết cậu ấy có thể làm ở Manchester United.

Đó là một nhân cách thực sự tốt, chăm chỉ và đầy thử thách. Cristiano Ronaldo đã thách thức tôi với tư cách là huấn luyện viên, Carlos Queiroz với tư cách là huấn luyện viên và Sir Alex Ferguson với tư cách là huấn luyện viên. Nhưng điều đó thật tốt vì nó đưa bạn lên một tầm cao mới”.

Ronaldo đang tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của sự nghiệp tại Al Nassr. ẢNH: GETTY

Ronaldo đang tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng của sự nghiệp tại Al Nassr. ẢNH: GETTY

Hiện tại, Cristiano Ronaldo đã tận hưởng khoảng thời gian tích cực kể từ khi rời MU để đến Saudi Arabia chơi bóng cho Al Nassr. Ronaldo đã ghi 20 bàn chỉ sau 24 lần ra sân chơi cho Al Nassr và giúp đội bóng này giành chức vô địch Arab Club Champions Cup hồi đầu mùa hè.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm