Nguy cơ từ thuốc 120 giờ

TP.HCM vừa xuất hiện loại thuốc tránh thai khẩn cấp mà nhiều người gọi là thuốc 120 giờ. Nếu các loại thuốc tránh thai khác phải uống hai viên, dẫn đến tình trạng quên uống viên thứ hai thì thuốc tránh thai khẩn cấp 120 giờ chỉ cần uống một viên nên được nhiều phụ nữ lựa chọn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo: Coi chừng tác dụng ngược!

Rao bán ầm ầm

Do thuốc tránh thai khẩn cấp 120 giờ được phép lưu thông nên không khó mua tại các nhà thuốc Tây và trên mạng. Ghé nhà thuốc trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình, TP.HCM), PV hỏi mua thuốc tránh thai 120 giờ là người bán hiểu ngay. “Việt Nam sản xuất, 18.000 đồng/viên. Uống xong chẳng sợ bầu bì” - người bán nói một mạch.

Tại nhà thuốc trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10, TP.HCM), sau khi đưa PV viên thuốc tránh thai khẩn cấp 120 giờ có màu vàng và ra giá 19.000 đồng/viên, người bán không hướng dẫn cách dùng, cũng chẳng khuyến cáo tác dụng phụ có thể xảy ra. PV hỏi sử dụng có an toàn và hiệu quả không, người bán nói chắc nịch: “Uống mà có bầu, tôi sẽ… đền”.

Trên các trang mạng, thuốc tránh thai khẩn cấp 120 giờ được rao bán với giá… 5.600 đồng/viên. PV gọi điện thoại thì người bán cho biết thuốc sản xuất tại Hà Nội nhưng tác dụng không kém thuốc của nước ngoài như Mỹ, Đức… Nghe PV hỏi mua thuốc của nước ngoài, người bán bảo giá trên dưới 30.000 đồng/viên, thuộc dạng xách tay. PV giả vờ không hiểu tác dụng của thuốc tránh thai khẩn cấp 120 giờ, người bán liền nói: “Dùng thuốc tránh thai bình thường rất dễ “dính” bầu nếu quên uống viên thứ hai, còn loại 120 giờ thì hiệu quả 100%, đảm bảo không mang thai”.

Nguy cơ từ thuốc 120 giờ ảnh 1

Viên thuốc tránh thai khẩn cấp 120 giờ có khả năng gây dị tật ở thai nhi. Ảnh: TRẦN NGỌC

Liên hệ với một người bán khác, PV được báo giá 10.000 đồng/viên. Nghe PV chê mắc, người bán bảo thuốc rẻ chắc chắn là thuốc giả, thuốc nhái. Khi PV hỏi uống nhiều có ảnh hưởng gì không, người bán trả lời tỉnh queo: “Uống càng nhiều tránh thai càng lâu. Phụ nữ già trẻ lớn bé ai uống cũng được (?!)”.

Coi chừng tác dụng ngược

BS Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp BV Từ Dũ (TP.HCM), cho biết không có phương pháp tránh thai nào đảm bảo tuyệt đối 100%. Trong trường hợp áp dụng biện pháp tránh thai bằng cách thắt ống dẫn tinh ở nam giới thì vẫn còn 0,5% có thể mang thai. “Đối với các thuốc tránh thai nói chung và thuốc tránh thai khẩn cấp 120 giờ nói riêng, ngay cả sử dụng đúng chỉ định thì tỉ lệ thất bại cũng chiếm 3%-5%” - BS Hải lưu ý.

Theo BS Hải, thuốc tránh thai khẩn cấp 120 giờ chứa nhiều nội tiết tố, khi vào cơ thể sẽ làm tróc lớp nội mạc tử cung. Đây là lớp đệm để thai làm tổ và phát triển, nếu tróc đi thì thai không thể hình thành. “Sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp không đúng chỉ định gây hiện tượng rong huyết (chảy máu âm đạo). Sử dụng kéo dài làm rối loạn hoạt động chu kỳ rụng trứng, ảnh hưởng đến việc có thai sau này” - BS Hải khuyến cáo.

Đồng quan điểm trên, BS Nguyễn Ngọc Thông, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.HCM, cho biết thêm thuốc tránh thai khẩn cấp 120 giờ chỉ nên dùng sau khi giao hợp thiếu sự chuẩn bị trước đó. “Tuy nhiên, hiệu quả thuốc tránh thai khẩn cấp mang lại không cao so với các biện pháp như đặt vòng, dùng bao cao su. Trong một chu kỳ kinh nguyệt chỉ được sử dụng hai lần thuốc tránh thai khẩn cấp, sử dụng hơn thì hiệu quả sẽ giảm” - BS Thông cảnh báo.

BS Thông nhấn mạnh: “Có một điều đáng lưu ý, nếu sử dụng các loại thuốc tránh thai khác nhưng vẫn mang bầu thì thai nhi không bị ảnh hưởng, phát triển bình thường. Tuy nhiên, khi đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp 120 giờ mà vẫn có bầu thì buộc phải phá thai vì nguy cơ thai nhi bị dị dạng rất cao”.

Mặc dù không thống kê nhưng ghi nhận tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.HCM cho thấy rất nhiều phụ nữ mang thai ngoài ý muốn mặc dù có uống thuốc tránh thai khẩn cấp 120 giờ. Các phụ nữ này cho biết những người bán thuốc chỉ hướng dẫn cách dùng chứ không tư vấn kỹ càng nên đã uống vô tội vạ. Do vậy, khi muốn áp dụng bất kỳ phương pháp tránh thai nào cũng phải gặp BS chuyên khoa để được giải thích rõ tác dụng phụ và những nguy cơ xảy ra, cũng như cách ngăn ngừa các biến chứng xấu.

BS NGUYỄN NGỌC THÔNG, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc
Sức khỏe Sinh sản TP.HCM

TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm