Nguyên chủ tịch huyện và hàng loạt cán bộ hầu tòa vì đền bù giải tỏa

Thành phố Hà Tĩnh. Ảnh minh họa 

Như đã đưa tin, từ năm 1990 đến 2013, Đậu Hữu Thân, nguyên chủ tịch thị trấn Xuân An và Nguyễn Văn Hóa (cán bộ địa chính thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) đã lập hồ sơ khống đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy II (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh qua sông Lam) thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đầu năm 2014, Cơ quan công an huyện Nghi Xuân khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thân và Hóa và chuyển hồ sơ lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Mở rộng điều tra, Ngày 9-6, Phòng PC46, Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm bốn bị can Đậu Hữu Tuất (54 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, hiện là Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Xuân), Lê Quang Sáng (33 tuổi, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Xuân), Nguyễn Văn Đức (54 tuổi, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Xuân, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nghi Xuân) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bốn bị can trên, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư để thi công dự án cầu Bến Thủy II, gây hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại hàng tỉ đồng.

Tháng 8-2014, Phòng PC46, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can Lê Duy Việt (nguyên phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hồng Nhung (40 tuổi) và Nguyễn Công Minh (71 tuổi, cùng trú thị trấn Xuân An) tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.  

Năm 2009, Nhung lập hồ sơ khống đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy II để hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ cấp đất tái định cư. Sau đó, Minh (làm khối trưởng khối 1, thị trấn Xuân An) tiếp tay cho Nhung viết phiếu thu với nội dung Nhung “mua hóa giá nhà trẻ…” với số tiền 70 triệu đồng.

Ông Lê Duy Việt (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị khởi tố về tội cố ý làm trái qui định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Ngày 30-12-2011, mặc dù hồ sơ của Nhung chưa đủ cơ sở pháp lý, kế toán chưa lập phiếu chi nhưng ông Việt – chủ tài khoản vẫn ký duyệt chi trả cho Nhung số tiền 149,4 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm