Nguyên nhân các dự án trên 'đất vàng' ở Đà Nẵng chậm triển khai

(PLO)- Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng chất vấn về việc nhiều dự án trên “đất vàng" chậm triển khai nhiều năm nhưng chưa được thu hồi. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-7, phiên chất vấn trong khuôn khổ kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Đà Nẵng khóa X mở màn với phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Tô Văn Hùng.

Liên quan thực trạng nhiều dự án trên “đất vàng” tại Đà Nẵng chậm triển khai nhiều năm nhưng chưa được thu hồi, đại biểu Lương Công Tuấn đặt vấn đề cần công bố công khai thông tin các dự án chậm hoặc cố tình không thực hiện này.

Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Tô Văn Hùng. Ảnh: TẤN VIỆT

Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Tô Văn Hùng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Hùng cho hay, năm 2019 Sở TN&MT đã công khai việc này. Tuy nhiên khi công khai thì nhiều nhà đầu tư có gọi điện thoại cho lãnh đạo TP. Vì ảnh hưởng đến uy tín của nhà đầu tư.

"Một chủ đầu tư có nhiều dự án, tư duy của họ không phải chỉ ở một khu đất. Nên TP hết sức cân nhắc và đã thu hồi lại việc công khai này”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, quy định hiện hành có hai hình thức, một là công khai trên cổng thông tin hoặc công khai trực tiếp cho chủ đầu tư. Còn việc để đại biểu HĐND TP giám sát, Sở TN&MT sẵn sàng cung cấp đầy đủ thông tin và các quyết định gia hạn.

Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng cho hay, việc xử lý các dự án chậm triển khai là vướng mắc chung của nhiều tỉnh thành.

Từ năm 2016, Đà Nẵng đã kiểm tra, rà soát 206 dự án. Qua đó xác định 81 trường hợp vi phạm điểm i, khoản 1, điều 64, Luật đất đai: “Chậm đưa đất vào sử dụng sau 24 tháng được giao đất” và đã xử phạt hơn 345 tỉ đồng.

Theo ông Hùng, sở dĩ có nhiều dự án chậm triển khai là do trước đây Đà Nẵng có tình trạng giao đất và cho thuê đất mà chưa có dự án. Sau đó, chủ đầu tư mới lập quy hoạch, lập dự án, làm các thủ tục để triển khai.

Nhưng vướng mắc lớn nhất của các dự án này vẫn là rơi vào sai phạm trong Kết luận thanh tra 2852 của Thanh tra Chính phủ, cụ thể là chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

“Vì không hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên khi tiến hành các thủ tục hầu như không được giải quyết. Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, lập dự án cũng có những vấn đề phát sinh buộc phải điều chỉnh quy hoạch. Đây là những yếu tố khách quan dẫn đến các dự án không thể triển khai được”, ông Hùng phân tích.

Ông Hùng cho hay, Sở TN&MT đã có văn bản khuyến cáo chủ đầu tư cần cùng các sở ngành tháo gỡ khó khăn, sớm đưa đất vào sử dụng. Trong trường hợp chủ đầu tư chây ì hoặc không đủ năng lực, đơn vị sẽ tham mưu UBND TP thu hồi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm