Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách trên đường dẫn trạm dừng chân cao tốc

(PLO)- Bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn tại đường dẫn trên cao tốc là do tài xế ô tô khách thiếu chú ý quan sát, đâm vào đuôi xe container.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-3, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường vào trạm dừng chân cao tốc Long Thành- Dầu Giây- Phan Thiết là do tài xế ô tô khách thiếu chú ý quan sát.

Cao tốc.jpg
Phần đầu chiếc ô tô khách bị biến dạng hoàn toàn sau cú đâm mạnh vào phía sau xe container. Ảnh: CT

Như PLO đã đưa tin, sáng 2-3, tại đường dẫn trạm dừng chân cao tốc Long Thành- Dầu Giây- Phan Thiết (đoạn thuộc xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm này, ô tô khách loại 52 chỗ do tài xế Phạm Văn Chính (55 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển đi theo hướng Long Thành – Dầu Giây.

Khi vào đường dẫn của trạm dừng chân cao tốc, ô tô khách đã tông vào đuôi xe container 29C-805.65 do tài xế Ngô Trọng Tùng (ngụ Hà Nội) điều khiển đang đỗ xe phía trước cùng chiều.

Cao tốc .jpg
Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô khách tử vong. Ảnh: CT

Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô khách Phạm Văn Chính tử vong, một số hành khách trên xe bị thương nhẹ, phần đầu biến dạng, đầu xe bể nát

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân do tài xế ô tô khách thiếu chú ý quan sát dẫn đến đâm vào đuôi xe đầu kéo gây tai nạn.

.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm