Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc

(PLO)- Nguyên phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các nhà hảo tâm đã tặng 150 suất quà cho các gia đình chính sách, cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc sau năm 1954 và học sinh hiếu học vượt khó ở Thanh Hóa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban Liên lạc cựu học sinh miền Nam cùng các nhà hảo tâm do ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó xã miền núi Lam Sơn, Thanh Hóa, chiều 28-1.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách, học sinh vượt khó-.JPG
Trong không khí ấm áp chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ và chúc mừng tới bà con nhân dân xã Lam Sơn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách, học sinh vượt khó-7.JPG
Lam Sơn là xã miền núi của huyện Ngọc Lặc, đây cũng là nơi đứng chân của Nông trường quân đội Lam Sơn trước đây (nay là Công ty TNHH hai thành viên Lam Sơn) với gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc.
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách, học sinh vượt khó-4.JPG
Trong số 10.000 cán bộ, có nhiều cán bộ, chiến sĩ ở lại xây dựng Nông trường Lam Sơn đến tận ngày nay. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách, học sinh vượt khó-8.JPG
Nhiều học sinh ở Lam Sơn là con, cháu của cán bộ, chiến sĩ Miền Nam tập kết ra Bắc sau năm 1954.
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách, học sinh vượt khó-3.JPG
Tại buổi trao quà, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, chia sẻ dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đang nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng trung kiên của dân tộc.
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách, học sinh vượt khó-6.JPG
Theo ông Trương Hòa Bình, điều này có sự đóng góp to lớn của các cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc sau năm 1954 đã ở lại xây dựng Nông trường Lam Sơn, góp phần vào công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách, học sinh vượt khó-9.JPG
Tại đây, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các nhà hảo tâm đã trao 150 suất quà tặng các gia đình chính sách, các cháu học sinh hiếu học trên địa bàn xã và Hội Khuyến học huyện Ngọc Lặc.
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách, học sinh vượt khó-10.JPG
Ông Trương Hòa Bình cũng đại diện Ban Liên lạc cựu học sinh miền Nam cùng các nhà hảo tâm trao quà cho các cụ là cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc hiện sinh sống trên địa bàn xã Lam Sơn, trong đó có cụ ở tỉnh Đồng Tháp.
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà gia đình chính sách, học sinh vượt khó-2.JPG
Nhân dịp này, ông Trương Hòa Bình và các nhà hảo tâm đã tặng quà cho các cụ là cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc ở lại công tác tại Nông trường Lam Sơn, nay là Công ty TNHH hai thành viên Lam Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm