Nguyễn Thị Thật thắng chặng, nữ Việt Nam vô địch đồng đội

Ở chặng khai mạc Tour of Zhoushan Island I, cấp độ 1.2 thuộc hệ thống Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI), các tay đua tranh tài 85,35 km bao gồm bốn vòng đấu. Cấp độ 1.2 thường được tổ chức duy nhất một chặng với đặc thù tranh tài trên lộ trình đồi dốc.

Tay đua Nguyễn Thị Thật trên bục nhận thưởng chiến thắng Tour of Zhoushan Island I. ẢNH: CTV - PHẠM HUY

Mặc dù tranh tài với các CLB mạnh của thế giới và châu lục nhưng Nguyễn Thị Thật, dưới sự hỗ trợ của các đồng đội Phan Thị Liễu, Nguyễn Thị Thi, Trần Tuyết Nương, Nguyễn Thị Thu Mai và Kim Ngân đã xuất sắc tung nước rút dũng mãnh, đánh bại hai đối thủ CLB Nhật Bản High Ambition 2020 Inter Team giành chiến thắng chặng. Hạng nhì là Arianna Fidanza và ba là Lisa Morzenti.

Với sự nỗ lực tuyệt vời khi tất cả cùng chung sức, đội tuyển nữ Việt Nam với hầu hết các tuyển thủ An Giang (ngoài Tuyết Nương thuộc biên chế CTN Bình Dương) cũng xuất sắc đoạt vô địch đồng đội. Hạng nhì thuộc về High Ambition 2020 Inter Team - CLB Nhật Bản từng qua Việt Nam dự tranh Biwase Cup hồi tháng 3. Hạng ba đồng đội thuộc về Team Illuminate, CLB đua nữ quốc tế được biết đến như một đội đua “hợp chủng quốc”.

Đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam đoạt chức vô địch đồng đội. ẢNH: CTV - PHẠM HUY.

Sáng 22-5, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào tranh tài chặng 1 Tour of Zhoushan Island II dài 83,7 km. Đây là giải đấu thuộc hệ thống 2.2, thi đấu trên lộ trình đường bằng nên cơ hội để tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật lên ngôi là rất lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm