Nhà hàng Trúc Xinh ở quận 1 nghi cho tiếp viên bán dâm

Rạng sáng 19-7, Công an quận 1 (TP.HCM) bất ngờ kiểm tra nhà hàng Trúc Xinh trên đường Nguyễn Văn Giai.

Cảnh sát phát hiện tiếp viên của quán Trúc Xinh bán dâm với giá 1 triệu đồng/lượt. Ảnh: HT

Các nhân viên bảo vệ ở đây nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Cảnh sát phá nhiều lớp khóa xông vào các phòng VIP. Phía bên trong, các phòng tiếng nhạc ầm ĩ, các nữ tiếp viên đang “nhiệt tình” phục vụ khách uống bia.

Cùng lúc, một mũi trinh sát ập vào khách sạn cách đó vài bước chân, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Nam quản lý tên Núi cũng bị điều tra về hành vi môi giới mại dâm. 

Các cô gái cho biết họ là nhân viên của nhà hàng Trúc Xinh được Nguyễn Văn Núi (29 tuổi, quê Ninh Bình) là quản lý nhà hàng cho đi bán dâm với giá 1 triệu đồng/lần. Sau khi nhận tiền của khách, tiền sẽ được chia lại cho Núi.

Theo cảnh sát, để qua mặt lực lượng chức năng, nhà hàng Trúc Xinh chỉ tiếp khách quen hoặc được giới thiệu. Nơi này được khóa hai lớp cửa sau khi khách vào bên trong.

Để xử lý được nhà hàng này, các trinh sát phải ròng rã đeo bám khoảng hai tháng.

Hiện cảnh sát đang củng cố hồ sơ, xử lý quản lý nhà hàng này về hành vi môi giới mại dâm. Bên cạnh đó, nhà hàng cũng bị lập biên bản nhiều lỗi như kinh doanh karaoke không phép, hoạt động quá giờ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm