Nhà Trắng: Ông Biden muốn gặp ông Tập tại thượng đỉnh APEC ở Mỹ

(PLO)- Nhà Trắng cho biết ông Joe Biden muốn có cuộc gặp "mang tính xây dựng” với ông Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC, song Bắc Kinh chưa xác nhận liệu ông Tập có tới Mỹ hay không.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn có cuộc gặp "mang tính xây dựng” với Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại TP San Francisco (bang California, Mỹ) vào tháng 11, theo hãng tin AFP.

Mỹ-Trung.jpeg
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia hồi tháng 11-2022. Ảnh: REUTERS

“Chúng tôi đang hướng tới một cuộc đối thoại mang tính xây dựng, cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ở San Francisco vào tháng 11” - phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết về nguyên tắc thì hai bên có một thỏa thuận là sẽ gặp nhau ở San Francisco vào tháng 11.

“Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu các chi tiết quan trọng cần thiết để hoàn thiện các kế hoạch đó” - quan chức này cho hay.

Phát ngôn từ Nhà Trắng được đưa ra vài ngày sau chuyến công du của Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị đến Mỹ nhằm mở đường cho khả năng ông Tập gặp ông Biden tại Hội nghị thượng đỉnh APEC.

Tuần rồi, sau các cuộc gặp giữa ông Vương và các quan chức cấp cao của Mỹ, Nhà Trắng cho biết hai bên đang “làm việc cùng nhau để hướng tới một cuộc gặp”.

Trong khi đó, ông Vương nói rằng hai bên đang nỗ lực để tổ chức cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden nhưng “con đường tới San Francisco sẽ không bằng phẳng và không thể để ‘lái tự động’".

Ông Biden đã gửi lời mời ông Tập đến Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh APEC, nhưng TQ vẫn chưa xác nhận liệu ông Tập có tham dự hay không.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung chưa gặp nhau kể từ cuộc gặp tại Indonesia hồi tháng 11 năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm