Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: 'Tôi luôn quan tâm việc khám phá vẻ đẹp của tâm hồn'

(PLO)- Dù "Những người hàng xóm" rời xa những bối cảnh, nhân vật trước đó mà mình từng khai thác nhưng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn quan tâm việc khám phá vẻ đẹp tâm hồn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-12 Nhà xuất bản Trẻ đã tổ chức chương trình họp báo ra mắt sách Những người hàng xóm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh- một món quà dịp Giáng sinh 2022 mà ông muốn gửi đến độc giả.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu trước thềm ra mắt "Những người hàng xóm". Ảnh: VĂN HÀ

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu trước thềm ra mắt "Những người hàng xóm". Ảnh: VĂN HÀ

Khác với những tác phẩm trước đó, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói về về những cô cậu thiếu niên mới rung động hay những con vật đáng yêu, tinh nghịch và những bối cảnh quen thuộc tại quê hương Việt Nam thì trong Những người hàng xóm, nói về những người đã ít nhiều có trải nghiệm trong tình yêu, từng chịu những vết sẹo và nỗi đau, nhưng vẫn giữ trái tim trong sáng, yêu thương chân thành.

Nó giống như một cuốn phim màu sắc với âm điệu dịu dàng, êm ả, kể về những lát cắt cuộc sống của những người yêu thương nhau trong bối cảnh một đất nước Châu Âu xa xôi, nhưng khi đọc thấy gần gũi lạ lùng.

Nói về "đứa con tinh thần", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết Những người hàng xóm được ông viết sau một chuyến đi đến đất nước Bỉ thăm vợ chồng con gái.

Nói về "đứa con tinh thần", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết Những người hàng xóm được ông viết sau một chuyến đi đến đất nước Bỉ thăm vợ chồng con gái.

"Trong suốt hai tháng ở Bỉ tôi được chứng kiến, được nhìn thấy những câu chuyện thú vị và tất cả những chất liệu đó khiến tôi suy nghĩ tại sao không viết một cuốn truyện đó là lý do cuốn sách này ra đời.

Bên cạnh đó, sâu xa hơn tôi nghĩ 40 năm nay tôi viết về thanh thiếu niên vì tuổi thơ đối với tôi rất gần gũi, thân thiết cũng là sự ám ảnh. Tôi từng nói mình viết những cuốn sách về đề tài tuổi thơ để kéo tuổi thơ gần lại với mình hơn thì thời gian qua tôi đã làm được điều đó.

Tôi viết đúng nỗi ám ảnh của mình gần như tâm hồn tôi neo vào bến tuổi thơ của mình trong khoảng thời gian rất lâu. Nhưng về khía cạnh sáng tạo trong vai trò một nhà văn, tôi nghĩ cũng cần viết những đề tài mới mẻ, khác biệt hơn để có những trải nghiệm, thử thách mới…" – nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.

Dù thay đổi về tình tiết lẫn những bối cảnh, nhưng có thể nhận thấy chất văn nhẹ nhàng, những tình tiết, mẫu thoại dí dỏm nhưng không kém phần cảm động, xúc cảm có khi chỉ đến từ những tình tiết hay câu nói bâng quơ mà đậm đầy triết lý. Và luôn như vậy, không thể thiếu một bài thơ "rất thơ".

Tác phẩm "Những người hàng xóm" chọn khai thác đề tài mới lạ so với các tác phẩm trước của Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: VĂN HÀ

Tác phẩm "Những người hàng xóm" chọn khai thác đề tài mới lạ so với các tác phẩm trước của Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: VĂN HÀ

Không chỉ vậy, trong tác phẩm lần này nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng đưa vào những câu nói “trend”, xu hướng của giới trẻ.

Thế nhưng, chia sẻ với PLO, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết đây cũng không phải mục đích cũng như cố ý của ông.

"Trong một câu văn, đoạn đó khi mình dùng một ngôn ngữ gần gũi mọi người hay nói thì câu đó có duyên hơn và mang tính hài hước hơn nhưng tỉ lệ nó không nhiều vì tôi cũng không cố tính đưa nhiều những câu nói của giới trẻ vào một cuốn truyện mà nội dung nó không được trẻ" – nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho hay.

Nhà văn ký tặng sách cho bạn đọc. Ảnh: VĂN HÀ

Nhà văn ký tặng sách cho bạn đọc. Ảnh: VĂN HÀ

Và với Những người hàng xóm, tuy có chút khác biệt ở mặt đề tài và cách khai thác nhưng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn giữ thông điệp khơi dậy khao khát sống đẹp, sống tử tế nơi người đọc.

"Do đó từ trước đến nay tôi viết về thế giới tuổi thơ, thế giới loài vật, thế giới phù thuỷ hay là người nước ngoài thì mối quan tâm thường trực của tôi bao giờ cũng là khám phá vẻ đẹp của tâm hồn và “Những người hàng xóm” cũng không ngoại lệ" – nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khẳng định.

Tác phẩm Những người hàng xóm sẽ ra mắt bạn đọc từ 24-12. Nhân dịp ra mắt sách, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ có hai buổi ký tặng độc giả vào ngày 25-12 tại ĐH Tổng hợp Hà Nội và ngày 8-1-2023 tại Nhà văn hóa Thanh Niên, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm