Nhạt nhòa “xe tăng Đức”

Cái thua của Đức không phải là kiểu mà giới hâm mộ mong muốn, bởi rất nhiều lần khi gặp khó khăn, tính cách Đức vẫn thường tìm ra cách vượt qua chính mình. Lỗi kỹ thuật lớn nhất của tuyển Đức nằm ở trung tâm hàng tiền vệ. Toni Kroos và Ilkay Gundogan đều chơi rất hay nhưng cả hai không thể chơi cùng nhau. Cả hai gặp trục trặc tương tự Lampard và Gerrard của đội tuyển Anh một thời không thể chia sẻ gánh nặng cho nhau khi đá cặp cùng nhau.

Bàn thua duy nhất của Đức trước Pháp nhưng cái thua lớn nhất là chủ nhà đánh mất mình. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Joachim Low toan tính cặp tiền vệ này sẽ giúp tuyển Đức kiểm soát thế trận nhưng ngược lại, Pogba và Kante đều qua mặt họ. Thiếu sự vững chắc của chiếc đòn gánh, lối đá Đức bị khập khiễng và người Pháp đã khai thác mạnh vào tử huyệt ấy.

Cách đá 3-4-3 của Đức cũng chưa hiệu quả, đặc biệt khi các hậu vệ cánh sa sút, trong khi hàng tấn công với Kai Havertz, Thomas Muller và Serge Gnabry không thể xoay xở trước sự kín kẽ của tuyến phòng ngự Pháp.

90 phút rời rạc của “xe tăng Đức” và bàn đá phản lưới nhà của lão tướng Hummels là đòn cảnh báo mạnh mẽ cho những cầu thủ rất giỏi có thể phải ngậm ngùi chia tay thuyền trưởng Joachim Low trong nước mắt. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm