Nhiều cầu thủ U-23 đủ sức lên tuyển Việt Nam

(PLO)- Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đã nhìn ra hơn nửa đội hình của HLV Gong Oh-kyun dự vòng chung kết U-23 châu Á có thể khoác áo tuyển Việt Nam cuối năm dự AFF Cup và đầu năm sau là vòng chung kết Asian Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đã nhìn ra hơn nửa đội hình của HLV Gong Oh-kyun dự vòng chung kết U-23 châu Á có thể khoác áo tuyển Việt Nam cuối năm dự AFF Cup và đầu năm sau là vòng chung kết Asian Cup.

Ông Xương nhìn nhận thế hệ cầu thủ U-23 Việt Nam hiện tại dưới thời HLV Gong Oh-kyun chơi rất hay: “Nhìn vào bản lý lịch của ông Gong gần như chỉ đào tạo trẻ hoặc làm trợ lý cho các đội từ U-17 đến U-23 của Hàn Quốc, hay ở đội U-20 Indonesia, phải thừa nhận ông có kinh nghiệm với bóng đá trẻ. Điều này lý giải cho việc ông làm tâm lý cho đội cho U-23 Việt Nam rất tốt. Những gì cầu thủ đã thể hiện cho thấy rõ sự tự tin, thoải mái bộc lộ hết năng lực của mình.

Ông Gong kế thừa “tài sản” của HLV Park Hang-seo và biết cách nâng tầm họ lên. Ông Gong vẫn giữ kiểu phòng ngự chặt chẽ cho đội tuyển U-23 Việt Nam như dưới thời ông Park, như khi đá với Hàn Quốc đứng thật vững nhưng đã nâng cấp họ không chỉ phòng ngự số đông ở sân nhà mà rất táo bạo dâng cao pressing tìm bàn thắng.

HLV Gong Oh-kyun giúp cho các cầu thủ trẻ tự tin phát huy khả năng của mình. Ảnh: VFF

HLV Gong Oh-kyun giúp cho các cầu thủ trẻ tự tin phát huy khả năng của mình. Ảnh: VFF

Những cầu thủ có thể lên đội tuyển quốc gia theo tôi có cặp trung vệ Thanh Bình, Việt Anh có thể sử dụng ngay. Hai biên của Tuấn Tài hay Văn Đô, Tiến Long đủ sức thay thế các đàn anh. Duy Cương thời ông Park đá trung vệ lệch trái, giờ đá tiền vệ rất hay, có thể hợp sức với Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải cuối năm chơi AFF Cup ngon lành.

Hàng tiền đạo tuyển quốc gia cũng không còn quá mỏng với Tiến Linh hay Tuấn Hải nữa, vì hiện có Nhâm Mạnh Dũng, Văn Tùng sẵn sàng cạnh tranh tốt.

Cái chính là cầu thủ trẻ Việt Nam dưới tay ông Gong có tinh thần khát khao thể hiện mình. Họ luôn sẵn sàng ra sân khi ông thầy của mình đặt niềm tin lớn, như Khuất Văn Khang, Văn Trường mới 18-19 tuổi rất tự tin, hay Thanh Nhân, Văn Công lạ mặt nhưng chơi rất hay. Điều này cho thấy ông Gong đã trang bị sẵn sàng mọi thứ cho cầu thủ từ trước, trong và sau trận đấu, giúp họ muốn cống hiến. Như trận đá với Hàn Quốc, ông Gong nói với học trò không muốn hòa, càng tạo cho họ một sự tự tin mạnh mẽ”…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm