Báo Saudi Arabia lo ngại 3 cầu thủ U-23 VN, nói đội nhà không dễ thắng

(PLO)- Báo Saudi Arabia đã chỉ ra 3 cầu thủ nguy hiểm nhất của U-23 Việt Nam và khẳng định đội nhà không dễ thắng ở tứ kết U-23 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào lúc 23h đêm nay (12-6), U-23 Việt Nam sẽ đối đầu với U-23 Saudi Arabia trong trận tứ kết cuối cùng VCK U-23 châu Á trên sân vận động Lokomotiv (Tashkent, Uzbekistan).

Trước trận đấu này, tờ Alwatan (Saudi Arabia) đã có bài viết: “Đội trẻ Saudi Arabia thách thức sự phát triển của bóng đá Việt Nam”. Tờ báo này đã đưa ra số liệu thống kê ở vòng bảng, cũng như những cầu thủ nguy hiểm nhất của hai đội.

U-23 Saudi Arabia đá 3 trận chưa thủng lưới bàn nào. ẢNH: ALWATAN

U-23 Saudi Arabia đá 3 trận chưa thủng lưới bàn nào. ẢNH: ALWATAN

Tờ Alwatan viết: “U-23 Saudi Arabia mong muốn tiếp tục hành trình lẫy lừng của mình tại VCK U-23 châu Á đang tổ chức tại Uzbekistan. Họ phải đối mặt với bài kiểm tra thực sự khó khăn bằng trận đối đầu với U-23 Việt Nam ở tứ kết”.

Tờ Alwatan khẳng định đội nhà dẫn đầu bảng D VCK U-23 châu Á rất xứng đáng khi đưa ra số liệu, U-23 Saudi Arabia lần lượt thắng Tajikistan 5-0, hòa Nhật Bản 0-0 và thắng UAE 2-0 để thu về 7 điểm, ghi 7 bàn và là đội duy nhất ở giải chưa thủng lưới bàn nào.

Tờ Alwatan tiếp tục: “Với sự tăng cường 2 tuyển thủ quốc gia đang tập trung ở Tây Ban Nha gồm Firas Al-Braikan và Hassan Timbukti, U-23 Saudi Arabia sẽ mạnh mẽ hơn và nỗ lực hướng đến chức vô địch U-23 châu Á đầu tiên trong lịch sử sau 2 lần vào chung kết. Ngoài ra, U-23 Saudi Arabia có nhiều trụ cột đóng vai trò chính ở đội như Ayman Yahya, Saud Abdel Hamid, Haitham Asiri, Abdullah Radif, Hamed Al-Shehri và thủ môn Nawaf Al-Aqidi”.

Trong khi đó, bình luận về U-23 Việt Nam, tờ Alwatan thống kê thầy trò ông Gong Oh-kyun đứng nhì bảng C với 5 điểm, hòa Thái Lan 2-2, hòa ĐKVĐ Hàn Quốc 1-1, đánh bại Malaysia 2-0, ghi được 5 bàn và để thủng lưới 3 bàn.

Đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh được báo Saudi Arabia đánh giá cao. ẢNH: ANH THỎA

Đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh được báo Saudi Arabia đánh giá cao. ẢNH: ANH THỎA

“U-23 Việt Nam là á quân U-23 châu Á 2018 và đây không phải là một trận đấu dễ dàng với U-23 Saudi Arabia. U-23 Việt Nam có thể khiến U-23 Hàn Quốc (đội đương kim vô địch) bối rối và tìm được trận hòa 1-1. Nổi bật trong đội hình U-23 Việt Nam là các tuyển thủ Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh và Trần Văn Công”, Alwatan nhận định.

Nếu phải thi đấu hiệp phụ, hai đội sẽ được thay thêm 1 người. Đội thắng trong cặp đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Saudi Arabia sẽ gặp U-23 Úc trong trận bán kết U-23 châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm