Nhiều địa phương lơ là công tác phòng, chống dịch

Tuy nhiên, qua giám sát của Ủy ban Về các vấn đề xã hội thì chỉ có một vài địa phương đạt, còn lại không đạt, thậm chí có một số nơi phân bổ dưới 20%”. Bà Nguyễn Thị Khá, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, chỉ ra một trong những nguyên nhân như trên khiến dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở một số địa phương thời gian vừa qua.

Bà Khá cho rằng nhiều nơi chưa tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh mà chủ yếu đầu tư cho chữa bệnh. Theo bà, nếu không phòng bệnh tốt, không tập trung nguồn lực thì công tác phòng, chống dịch sẽ không hiệu quả.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết hiện dịch sốt xuất huyết đã xảy ra ở 53/63 tỉnh, thành, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. Đến nay đã ghi nhận hơn 43.000 người mắc sốt xuất huyết, trong đó có 25 trường hợp tử vong...

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm