Nhiều khu vui chơi ở TP.HCM sôi động cao điểm hè

(PLO)- Theo thống kê từ Sở Du lịch TP.HCM, đến thời điểm này nhiều khách sạn 4-5 sao ở TP đã đạt công suất phòng trên 80%. Còn các khu du lịch, vui chơi giải trí, lượng khách đã khôi phục 80%-90%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận của PV vào những ngày cao điểm hè, lượng khách đến tham quan, vui chơi tại các khu vui chơi giải trí tăng mạnh như Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, Thảo Cầm viên… Thậm chí, nhiều nơi còn rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt trong hai ngày cuối tuần.

Theo đại diện khu vui chơi Thảo Cầm viên, vào hai ngày cuối tuần, đơn vị đón khoảng 30.000-40.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Thống kê từ đơn vị này, trong sáu tháng đầu năm đón hơn 1,23 triệu lượt khách, đạt 82,8% so với kế hoạch và doanh thu trên 75 tỉ đồng.

Tương tự, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên nhộn nhịp không kém, đón khoảng 8.000-10.000 lượt khách/ngày. Lượng khách chủ yếu là học sinh, các đoàn khách lẻ đến từ các tỉnh, thành lân cận.

Theo Sở Du lịch, hè năm nay công suất phòng tại các khách sạn ở TP.HCM được ghi nhận tăng đáng kể. Du khách đến TP.HCM và ở khách sạn 5 sao chủ yếu để tham dự hội thảo, hội nghị.

Hiện TP đã có 70% doanh nghiệp lữ hành trở lại thị trường. Trong sáu tháng đầu năm, ngành du lịch đã đạt gần 50.000 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022.

Theo đó, TP đã đón 11 triệu lượt khách nội địa, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61,6% kế hoạch năm 2022.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho hay: Để có thêm những tour tuyến, điểm đến mới, hấp dẫn, ngành du lịch TP đã nỗ lực xây dựng những sản phẩm độc đáo, khác biệt nhằm thu hút khách trong nước và quốc tế.

“Cụ thể mới đây, chúng tôi vừa kết hợp với các doanh nghiệp lữ hành làm mới sáu chương trình du lịch, giúp cho sản phẩm trở nên hấp dẫn, đầy màu sắc. Mỗi chương trình mang một giá trị riêng để tôn vinh điểm đến, dịch vụ du lịch của các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Chúng tôi kỳ vọng TP.HCM sẽ là điểm đến cao điểm hè. Vì vậy, trong thời gian tới ngành du lịch sẽ vừa đầu tư vừa nâng cấp chất lượng, trải nghiệm, đặc biệt tiếp tục thu hút các khách MICE” - ông Hòa nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm