Nhiều tỉnh miền Tây còn nhiều F0 trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-9, báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày tỉnh ghi nhận 32 ca dương tính COVID-19, thêm 132 ca xuất viện và 4 ca tử vong.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 7.973 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã có 6.618 người được điều trị khỏi và 185 ca tử vong.

Hiện Đồng Tháp đang triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 (đợt 9) cho các đối tượng theo quy định là 1.770/5.850 liều, đạt 30,26%. Lũy kế đến nay Đồng Tháp đã tiêm được 335.661 liều vaccine.

Cạnh đó, UBND các huyện, TP cũng tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho 463 lao động tự do với số tiền trên 695 triệu đồng và 71 hộ kinh doanh với số tiền 213 triệu đồng.

Lực lượng y tế Cần Thơ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà cho người dân. Ảnh: NHẪN NAM

Tính đến 17 giờ cùng ngày, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 39 ca nhiễm COVID-19, trong đó 10 ca trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 29 ca trong cộng đồng.

Cạnh đó, báo cáo của Cần Thơ cũn cho thấy có thêm 69 ca được điều trị khỏi và một ca tử vong. Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 4.954 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã có 4047 ca khỏi bệnh, 74 ca tử vong.

Trong ngày, tỉnh Trà Vinh phát hiện tổng cộng 5 ca nhiễm COVID-19 trong đó, có 1 ca trong khu cách ly tập trung, 2 ca sàng lọc tại cơ sở y tế và 2 ca trong chiến dịch sàng lọc cộng đồng; có thêm 1 bệnh nhân tử vong.

Đến nay Trà Vinh đã phát hiện 1.470 ca nhiễm, trong đó đã có 1.086 bệnh nhân khỏi bệnh và 19 ca tử vong.

Còn tỉnh Vĩnh Long hôm nay ghi nhận 3 ca nghi nhiễm, trong đó 1 ca sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long và 2 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại Khóm 4, Phường 3, TP Vĩnh Long.

Tính từ ngày 9-7 đến nay Vĩnh Long có 2.131 ca nhiễm nhưng đã có 2.034 trường hợp khỏi bệnh và 44 ca tử vong.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang thông tin, trong ngày tỉnh ghi nhận thêm 102 ca mắc COVID-19 mới, trong số này có 17 ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Tính chung đến nay, tỉnh này đã có 12.468 ca F0, trong đó có 9.071 ca đã được điều trị khỏi, 311 ca tử vong.

Tỉnh Bến Tre trong ngày ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 2 ca trong cộng đồng là các tài xế giao hàng TP.HCM, Bình Dương và trong tỉnh Bến Tre, 10 ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Tính chung đến nay, tỉnh này đã có 1.841 ca F0, trong đó có 1.674 ca ra viện, 46 ca tử vong. Cạnh đó, ngành y tế tỉnh đã tiêm được 185.467 liều vaccine ngừa COVID-19 (trong đó có 43. 861 người đã được tiêm mũi 2).

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, trong ngày 14-9, địa phương này không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng số 468 ca, trong đó đã điều trị khỏi 392 ca, đang cách ly điều trị 73 ca.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng, cho biết trong ngày tỉnh  ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong toàn tỉnh lên 1.014 ca. Đến nay, Sóc Trăng đã điều trị khỏi 631 ca, hiện đang cách ly điều trị 363 ca.

Trước đó, trong Hội nghị trực tuyến cùng các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, các đại biểu đều thống nhất sau ngày 15-9 tỉnh Sóc Trăng chuyển lên vùng xanh, trạng thái bình thường mới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu, sau khi tỉnh chuyển đổi lên trạng thái bình thường mới thì các địa phương phải bảo vệ được vùng xanh. Ông Lâu cũng đề nghị các địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, cần xác định nguồn lây bệnh từ trong nội địa, từ bên ngoài để quản lý, kiểm soát chặt các nguồn lây bệnh này…

 

An Giang phát hiện ổ dịch mới tại Phú Tân

Trong ngày 14-9, trên địa bàn tỉnh An Giang phát hiện 60 trường hợp dương tính, trong đó 01 tái dương tính đã điều trị nhiễm COVID-19 tại TP.HCM. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15-4 đến nay của An Giang là 2.946  trường hợp và đã đã 1.742 trường hợp khỏi bệnh.

Đặc biệt  phát hiện ổ dịch mới tại huyện Phú Tân với 10 trường hợp trong cộng đồng.

Cụ thể 04 trường hợp là nhân viên y tế  của Trung tâm Y tế huyện Phú Tân; 04 trường hợp ngụ ở ấp Trung 1, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân phát hiện thông qua test nhanh dương tính, trong đó có 01 trường hợp phát hiện tại BVĐK Trung tâm An Giang (bệnh nhân tự đến khám bệnh); 01 trường hợp, tên L.V.L, địa chỉ: ấp Tân Phú, xã Phú Lâm, H. Phú Tân, phát hiện do đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim mạch An Giang, đi bằng xe Chữ thập đỏ của xã Phú Thạnh; 01 trường hợp, tên V.H.V, địa chỉ: ấp Phú Đức B, xã Phú Thạnh,   H. Phú Tân, là tài xế xe Chữ thập đỏ chở bệnh nhân tên L.V.L đi khám bệnh tại  Bệnh viện Tim mạch An Giang (không có mang đồ phòng hộ cá nhân).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm