Nhiều xe độ chế, thay đổi kết cấu bị bắt trong đoàn đi 'bão'

Đến tối 6-12, sau nhiều giờ truy lùng nhóm quái xế tham gia đoàn đi bão hơn trăm chiếc xe trên QL1, lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc cùng Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, đã đưa 18 xe cùng hơn 18 người về trụ sở làm việc, lấy lời khai để làm rõ sai phạm. 

Qua sát cho thấy, trong 18 chiếc xe bị bắt giữ có rất nhiều xe được thay đổi kết cấu. Cụ thể, độ pô, dàn áo núp gió, bánh xe nhỏ hơn thiết kế xe, ngoài ra máy móc xe cũng có dấu hiệu độ chế rất nhiều. 

Trong tối 6-12, công an vẫn đang lấy lời khai nhóm người tham gia đi bão để mở rộng vụ việc. Ảnh: TS

Một người tham gia trong nhóm này cho biết, đoàn đi bão gồm hơn 100 chiếc xe, trong đó có khoảng 30 chiếc xe “cọp”. “Tất cả đoàn đi bão đều đi làn ô tô, nhiều xe so kè tốc độ” quái xế này nói thêm. 

Bước đầu, một số nài đã thừa nhận hành vi đi thành đoàn, thay đổi kết cấu xe, đi làn ô tô, lạn lách đánh võng. Hiện Công an quận Thủ Đức đang cùng Công an phường Linh Trung tiếp tục lấy lời khai để làm rõ hành vi đi bão của nhóm người này.

Một số hình ảnh xe độ, chế phóng viên PLOghi nhận vào tối cùng ngày.

Các xe tham gia đoàn đi bão bị công an bắt giữ. Ảnh: CM

Các xe được gắn pô tăng tốc, tiếng to hơn pô thiết kế xe. Ảnh: TS

Các xe được độ, chế để phục vụ nhóm đi bão. Ảnh: TS

Nhiều xe tham gia đi bão có tốc rất nhanh vẫn bị công an bắt giữ. Ảnh: TS

Bánh xe nhỏ hơn, dàn áo xe được tháo giúp quái xế đi bão tránh cản gió, tốc độ xe nhanh hơn. Ảnh: TS

Các công tắc bí mật cũng được gắn trên các xe. Ảnh: TS

Lọa pô tăng tốc được gắn trên một chiếc Exciter để phục vụ đi bão. Ảnh: TS

NHóm quái xế bị CSGT vây bắt và đưa về trụ sở Công an phường Linh Trung vào cuối giờ chiều cùng ngày. Ảnh: TS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm