Nhóm hạ nghị sĩ Dân chủ Mỹ rút lại thư kêu gọi chính phủ ông Biden đàm phán với Nga về Ukraine

(PLO)- Nhóm 30 hạ nghị sĩ đảng Dân chủ đã rút lại lá thư mà họ gửi tới Nhà Trắng kêu gọi chính phủ Tổng thống Joe Biden đàm phán với Nga để giải quyết xung đột Ukraine, sau khi nội dung này vấp phải sự phản đối từ những thành viên khác trong đảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, nhóm 30 hạ nghị sĩ đảng Dân chủ đã rút lại lá thư mà họ gửi tới Nhà Trắng kêu gọi chính phủ Tổng thống Joe Biden đàm phán với Nga để giải quyết xung đột Ukraine, sau khi nội dung này vấp phải sự phản đối từ những thành viên khác trong đảng, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ nghị sĩ Dân chủ Pramila Jayapal nắm vai trò lãnh đạo nhóm.

Sau cuộc họp kín hồi tháng 6, 30 đảng viên Dân chủ đã ký vào lá thư có nội dung thúc giục tiến tới một thỏa thuận cho xung đột ở Ukraine. Bức thư được công khai vào ngày 24-10 khiến một số đảng viên Dân chủ khác cảm thấy bị “qua mặt”.

Hiện bức thư đang vấp phải sự phản đối từ nhiều người, bao gồm cả những người đã ký ủng hộ nó. Những người phản đối lập luận rằng Nga không chấp nhận các biện pháp ngoại giao nên nếu muốn kết thúc xung đột thì Mỹ phải ủng hộ Ukraine chiến đấu.

Nghị sĩ Dân chủ Pramila Jayapal trong lần trả lời phỏng vấn truyền hình tại Điện Capitol, thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 4-11-2021. Ảnh: REUTERS
Nghị sĩ Dân chủ Pramila Jayapal trong lần trả lời phỏng vấn truyền hình tại Điện Capitol, thủ đô Washington D.C. (Mỹ) ngày 4-11-2021. Ảnh: REUTERS

Một số người cho biết họ đã ký vào bức thư nhiều tháng trước đó và hiện tại mọi thứ đã thay đổi.

“Thời điểm trong ngoại giao quyết định tất cả. Tôi đã ký lá thư này vào ngày 30-6, nhưng rất nhiều điều đã thay đổi kể từ đó. Hiện tại tôi không ủng hộ lá thư này nữa” - nữ hạ nghị sĩ Dân chủ Sara Jacobs viết trên Twitter.

Ông Jamie Raskin, người cũng đã ký vào lá thư, cho biết ông rất vui khi biết lá thư đã bị rút lại bởi vì nó có “thời điểm không thích hợp và những sai sót khác”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Ned Price cho biết cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine và ông không nghĩ rằng lá thư sẽ khiến người khác nghi ngờ về sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm