Nhóm học sinh lớp 9 'xây' Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa trong game Minecraft

Dự án có tên TĐN Build, do 15 học sinh (HS) lớp 9A9 và 9A7 (niên khóa 2017-2021, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) thực hiện. 

Hồ Ngọc Duy (cựu HS lớp 9A7, Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa, thành viên của nhóm) tâm sự: "Sau 4 năm gắn bó với trường, bước ngoặt xét tuyển vào lớp 10 khiến khá nhiều bạn lớp 9 không thể tiếp tục học tại đây. HS cũng không thể về thăm trường vì giãn cách xã hội. Do vậy nhóm đã làm dự án này để thỏa nỗi nhớ trường và giúp mọi người có thể tham quan trường ngay tại nhà".

Nhóm bắt đầu "xây" trường từ ngày 9-8 và hoàn thiện sau 3 tuần. Nhóm chỉ có một HS chuyên tin, phụ trách lập trình các hiệu ứng và thiết kế game. Những thành viên còn lại phụ trách xây dựng. 

Không gian kỳ đài của trường trong game. Ảnh: NVCC

Lê Minh Đức (cựu HS lớp 9A9 Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa, nhóm trưởng) cho biết việc phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên dựa trên thời gian làm việc của mỗi người. Những HS có thể làm thường xuyên đảm nhận phần ngoại thất và nội thất của công trình, các thành viên có ít thời gian hơn chịu trách nhiệm sửa những tiểu tiết. Nhờ đó nhóm đã hoàn thành công trình sớm hơn dự kiến 1 tuần.

Để ngôi trường được xây dựng chính xác về hình ảnh và kích thước, nhóm đã tham khảo nhiều hình ảnh từ các HS. Tuy nhiên, những hình ảnh gửi về không bao gồm toàn bộ không gian trường nên nhóm đã làm theo trí nhớ khá nhiều. 

"Ban đầu dự án gặp khá nhiều khó khăn, từ khâu hình ảnh, bản đồ cho đến đo đạc, phân chia tỉ lệ. Có lúc chúng em đã phải phá nguyên một khu làm lại từ đầu vì lỗi đo đạc. Nhóm cũng bất đồng vì có bạn nhớ như thế này, có bạn nhớ như thế kia. Nhưng mọi người đã thân nhau từ trước rồi nên luôn cố gắng nhường nhịn, giữ hòa khí để có bản xây dựng đẹp mắt, sát với thực tế nhất" - Minh Đức tâm sự.

Một không gian khác của trường được nhóm xây dựng. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, trong nền tảng game Minecraft, thế giới được tạo nên bởi những khối vuông có kích thước 1 mét khối. Vì vậy, nhóm chỉ có thể đặt được một vật vào mỗi mét khối trong game mà không thể đặt cụm bàn, ghế như ngoài đời thực. Để giải quyết khó khăn này, nhóm đã viết câu lệnh để thay đổi cấu trúc trong game hoặc bỏ qua một vài chi tiết ở những trường hợp bất khả kháng.

Do máy chủ có giới hạn nên nhóm chỉ có thể cho phép tối đa 60 bạn tham quan trường bằng máy tính cùng một lúc. Trong tình huống xấu nhất, nếu số lượng người truy cập quá tải và máy chủ bị lag, nhóm sẽ khởi động lại trò chơi. Nhóm còn livestream game trên facebook để nhiều HS, cựu HS có thể tham quan trường mà không phải đăng nhập game.

Khuôn viên trường được xây dựng với tỉ lệ giống ngoài đời thực. Ảnh: NVCC

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa nhìn từ trên cao. Ảnh: NVCC

Dự án ra mắt lần đầu tiên vào ngày 26-8. Nhóm thực hiện vẫn đang đón nhận những góp ý, chỉnh sửa từ các HS khác để ngày một hoàn thiện ngôi trường trong game. Thời gian tới, nhóm sẽ cố gắng mô phỏng những sự kiện của trường như prom, khai giảng,... qua hình thức trực tuyến.

Nhìn ngôi trường gắn bó với mình suốt nhiều năm hiện lên trong game, nhiều HS, cựu HS trường Chuyên Trần Đại Nghĩa đã rất xúc động. Ánh Linh (HS lớp 12 Chuyên Sinh) là một trong số đó. 

Ánh Linh bộc bạch: "Bản thân em rất ngưỡng mộ nhóm dự án vì các bạn không có bản vẽ chi tiết của trường, chỉ dựa vào trí nhớ và hình ảnh chụp lại mà có thể thiết kế, xây dựng toàn bộ. Ban đầu, em đã không kì vọng lắm nhưng sau khi trải nghiệm thử thì cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Toàn bộ không gian vốn gần gũi nay hiện lên một cách mới lạ nhưng cũng rất thân thuộc. Em gắn bó với trường từ lớp 6 tới bây giờ là lớp 12 rồi, nên có rất nhiều kỷ niệm. Nó cứ thế ùa về khi em nhìn ngắm khung cảnh ngôi trường trong game". 

Một phần lớp học của Ánh Linh với hình ảnh của cả lớp. Ảnh: NVCC

Còn cô Hồ Ngọc Lâm (giáo viên môn Tin học trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) đánh giá đây là dự án mang tính sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm và kĩ năng tin học của HS trong trường.
Cô nhận xét: "Mục đích của dự án rất ý nghĩa, không chỉ ở thời điểm giãn cách, mà còn quan trọng với những cựu HS của trường. Phần lớn các em đều là du học sinh hoặc làm việc ở nước ngoài. Không phải ai cũng có cơ hội về thăm trường vào các dịp lễ hội. Trường ngày càng đổi mới, các em cũng rất tò mò, muốn thăm lại chốn xưa, trong một trò chơi thì càng thú vị hơn".

Để trải nghiệm trực tiếp tham quan trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa trong game, người xem có thể tải trò chơi Minecraft trên các nền tảng miễn phí Sklauncher và Tlauncher kèm với Java.

Sau khi tải xong, người xem thêm máy chủ tdn.tazomc.net và tự đăng ký tài khoản -> Bấm vào server vừa tạo:

- Nhập các lệnh /register (mật khẩu) (mật khẩu) cho lần đầu tham gia và lệnh /login (mật khẩu) cho những lần tiếp theo.
- Bật khung chat bằng cách bấm nút "T" hoặc "/", vào option bằng cách Nhấn nút "Esc" -> Options -> Controls.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm