Nhóm taxi giả trên zalo, muốn vào phải đóng phí 300.000 đồng

(PLO)- Nhóm người lập các hội nhóm trên mạng xã hội, giả làm nhân viên của các hãng taxi lớn thu phí tham gia 300 ngàn đồng rồi điều tài xế đón khách khi có cuốc nhằm thu hoa hồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM đã bàn giao ba người gồm TVP (39 tuổi, ngụ quận 11), LVH (33 tuổi, ngụ Bình Dương), NNT (50 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) cho Công an quận 1 để xử lý hành chính. Số tiền phạt mỗi người từ 7 triệu đến 15 triệu đồng.

Các đối tượng này đã vi phạm các hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin, kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng hóa dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh trên môi trường Internet.

Trước đó, Phòng PA05 đã phát hiện nhóm trên có dấu hiệu vi phạm mời làm việc với hai tài xế. Tại cơ quan điều tra, hai người này khai nhận được thông tin cuốc xe từ nhóm Zalo. Muốn tham gia nhóm này, các tài xế phải trả phí 300 ngàn đồng/ tháng.

Quản trị viên sẽ cung cấp thông tin khách hàng đặt xe dịch vụ taxi. Mỗi cuốc xe thành công, tài xế phải trả cho quản trị viên 15% cước.

lap-nhom-zalo-gia-nhan-vien-tong-dai-taxi-de-dieu-tai-xe-don-khach-thu-hoa-hong.jpg
LVH và NNT tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Từ đó, Phòng PA05 truy xét, xác minh tại nhiều địa điểm trong và ngoài địa bàn TP.HCM, mời làm việc với LVH. H khai đã lập nhiều trang web để kinh doanh dịch vụ taxi đón khách trong khu vực TP.HCM.

Để thu hút khách, H mạo danh là tổng đài của các công ty taxi Vinasun, công ty taxi Mai Linh và “chạy” quảng cáo Google (Google Ads) cho các từ khóa: “taxi Mai Linh”, “taxi Vinasun”, “taxi Mai Linh HCM”…

Khi khách hàng tìm kiếm đi xe của các công ty này thì số điện thoại của H sẽ hiện lên đầu tiên. Thông qua cuộc gọi của khách, H sẽ tự nhận là nhân viên tổng đài và tiến hành điều xe.

Công an xác định, H đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng các thông tin khách hàng đặt xe lên các nhóm Zalo của tài xế lái xe. Khi có tài xế nhận chuyến, H thu phí 15%/ tổng cước chuyến xe.

Phòng PA05 cũng mời tài xế TVP làm việc và lần ra được nhóm Zalo do NNT quản lý. T cũng khai thủ đoạn của mình y hệt H.

Theo Công an, khi khách hàng đặt xe qua các số điện thoại tổng đài giả mạo, các đối tượng sẽ nhắn thông tin cuốc xe trên các nhóm mạng xã hội do chúng tạo lập, thu phí các tài xế tham gia để điều xe đến đón khách theo địa chỉ, số điện thoại do đối tượng cung cấp.

“Đối tượng và tài xế chỉ liên lạc, giao dịch thông qua ứng dụng OTT và tài khoản ngân hàng trực tuyến, không gặp mặt trực tiếp, không biết nhau” – một cán bộ điều tra nói.

Phòng PA05 cho biết, hành vi của những người này đã vi phạm các quy định trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hành vi này đã gây thất thoát lớn cho các công ty taxi vận tải truyền thống, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh du lịch và an ninh trật tự của TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm