Nhóm thanh thiếu niên gỡ hàng loạt nắp cống đem bán để mua ma túy

Ngày 12-3, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Công an xã Bình An (huyện Châu Thành) đang củng cố hồ sơ xử lý năm thanh niên, thiếu niên về hành vi trộm cắp tài sản.

Từ trái qua: Phạm Trí Khải, Võ Văn Phúc, Nguyễn Đăng Khoa, Danh Nhi và Trương Vĩ Kha. Ảnh: VĂN VŨ

Đó là Phạm Trí Khải (22 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa, Danh Nhi, Võ Văn Phúc và Trương Vĩ Kha (độ tuổi từ 14-15), tất cả cùng ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Theo kết quả điều tra, tối 8-3 Khải rủ bốn thiếu niên còn lại đi xe máy đến cảng cá Tắc Cậu (thuộc huyện Châu Thành) để lấy trộm tài sản, tất cả đều đồng ý. Khải chở Phúc, còn Kha thì chở Nhi và Khoa đến khu vực gần cổng 1 của cảng cá Tắc Cậu lấy trộm ba vỉ thép đậy làm nắp cống thoát nước.

Bị bảo vệ cảng phát hiện, cả nhóm nên đã bỏ lại tang vật rồi cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát. Đến khuya cùng ngày, cả nhóm quay lại khu vực trên và lấy trộm sáu vỉ thép (ước tổng giá trị hơn 7 triệu đồng), đem bán lấy tiền rồi chia nhau.

Tiếp nhận tin báo mất trộm, Công an xã Bình An nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét và phát hiện nhóm thanh, thiếu niên này chính là thủ phạm nên mời lên cơ quan Công an làm việc.

Công an đã thu hồi được hơn 30 vĩ thép trả lại cho bị hại. Ảnh: VĂN VŨ

Tại đây, cả nhóm thừa nhận nhiều lần cùng nhau lấy trộm vỉ thép nắp cống thoát nước trong cảng cá đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Kết quả test nhanh, Kha, Nhi, Phúc và Khoa dương tính với ma túy.

Theo Công an, Phúc và Khoa vừa bị Công an huyện An Biên xử lý về hành vi trộm cắp mai kiểng thì tiếp tục tái phạm.

Công an xã Bình An đã thu hồi được hơn 30 vỉ thép (ước giá trị hàng chục triệu đồng) trả lại cho bị hại. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm