Những con số điên rồ từ trận thắng ngược khó tin của Real Madrid

(PLO)- Cú lội ngược dòng ngoạn mục 5-2 của Real Madrid trước chủ nhà Liverpool ngay lập tức trở thành một trận đấu kinh điển của Champions League, phá vỡ mọi loại kỷ lục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến thắng ngạc nhiên 5-2 của Real Madrid trước chủ nhà Liverpool ngay lập tức trở thành một trận đấu kinh điển của Champions League, phá vỡ mọi loại kỷ lục.

Các nhà đương kim vô địch châu Âu có một khởi đầu tồi tệ tại sân Anfield, khi bị dẫn trước 2-0 từ rất sớm sau một pha dứt điểm thông minh của Darwin Nunez và Salah, giúp đoàn quân của Jurgen Klopp kiểm soát thế trận trong giai đoạn mở màn.

Nhưng Real Madrid đã phản ứng một cách tuyệt vời. Vinicius Junior đã đưa những gã khổng lồ La Liga trở lại trận đấu cân bằng với một pha dứt điểm xuất sắc trước khi hoàn tất cú đúp trước khi hiệp một kết thúc.

Vinicius Junior đã lập cú đúp trong hiệp một giúp đội khách Real Madrid lên tinh thần cao ở hiệp hai. Ảnh: GETTY.

Vinicius Junior đã lập cú đúp trong hiệp một giúp đội khách Real Madrid lên tinh thần cao ở hiệp hai. Ảnh: GETTY.

Liverpool sau đó bị Real Madrid thổi bay ngay đầu hiệp hai, với việc Eder Militao ghi bàn từ một tình huống cố định trước khi Karim Benzema nhắc nhở mọi người biết tại sao anh là người nắm giữ Quả bóng vàng với một cú đúp được thực hiện rất tốt.

Quỷ đỏ của HLV Jurgen Klopp đã nổi giận và dồn lên để thu hẹp khoảng cách nhưng Madrid vẫn nắm giữ lợi thế ba bàn của họ. Hai bên còn phải đối đầu tại sân Bernabeu ở trận lượt về, nhưng xem như đại diện của Tây Ban Nha đã đặt một chân vào tứ kết.

“Chúng tôi đã tận dụng lợi thế sau 90 phút” – HLV Carlo Ancelotti nói sau trận đấu - “Bây giờ Real phải kiểm soát những gì xảy ra trong trận lượt về ở Madrid. Ai cũng biết Liverpool là một đội bóng rất cạnh tranh và tạo ra rất nhiều vấn đề cho chúng tôi khi bắt đầu trận đấu. Các cầu thủ của tôi phải suy nghĩ lại về điều đó. Tôi không thể nói rằng cuộc chơi đã quyết định ai giành suất đi tiếp”.

Benzema trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới Liverpool ở đấu trường Champions League. Ảnh: GETTY.

Benzema trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới Liverpool ở đấu trường Champions League. Ảnh: GETTY.

Trận này đã xuất hiện những con số thống kê điên rồ khi Benzema trở thành người ghi nhiều bàn vào lưới Liverpool ở Champions League (6) và trên sân Anfield (4) hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử giải đấu. Vinicius đứng thứ hai, với việc anh đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên 4 bàn vào lưới The Reds với cú đúp trong chiến thắng 5-2.

Real Madrid là đội đầu tiên ghi bốn (và thực tế là năm) bàn thắng vào lưới Liverpool trong lịch sử Cúp C1 châu Âu. Đội duy nhất từng ghi 5 bàn vào lưới Liverpool trong lịch sử cúp C1 là Ajax vào năm 1966. Trong khi đó, 18% số bàn thua trên sân nhà mà Liverpool phải nhận ở Champions League dưới thời HLV Jurgen Klopp được ghi bởi Real Madrid.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Liverpool dẫn trước 2 bàn rồi thua ngược 2-5. Lần cuối cùng của họ xảy ra vào… năm 1895, ở trận gặp Manchester United. Đây là lần đầu tiên một CLB lội ngược dòng giành chiến thắng tại Anfield trong 90 phút kể từ chiến thắng 2-1 của Chelsea tại League Cup vào tháng 9-2018.

Modric và đồng đội có chiến thắng tưng bừng ở sân Anfield. Ảnh: GETTY.

Modric và đồng đội có chiến thắng tưng bừng ở sân Anfield. Ảnh: GETTY.

Ấn tượng ở trận đấu trên sân Anfield là lão tướng Modric đã thực hiện 50 đường chuyền (độ chính xác 86%), 1 đường chuyền quan trọng và 1 kiến ​​tạo, 69 lần chạm bóng, 3 lần rê bóng thành công, thắng 6 trong 8 cuộc tranh chấp tay đôi.

Cầu thủ chạy cánh Vinicius Junior cũng đã tham gia cực kỳ tích cực, không chỉ ghi 2 bàn thắng mà còn có 1 pha kiến ​​tạo và tham gia 18 pha tranh chấp tay đôi – nhiều hơn 5 lần so với bất kỳ ai khác trên sân. Cầu thủ quốc tế người Brazil đã thắng (7) và thua (11) trong các cuộc tranh chấp tay đôi nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở hai đội.

Dưới triều đại của Jurgen Klopp tại Liverpool, mỗi lần dự Champions League, họ đều thắng hoặc bị đội bóng thành Madrid loại (Real – 2018, 2021, 2022, Atletico – 2020). Kỷ lục đó có vẻ sắp sửa tiếp tục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm