Những lý do khiến người Ý phá hỏng đại tiệc của tuyển Anh

Ai cũng thấy tuyển Ý bước vào Euro mùa hè náy với phong độ tốt nhất so với bất kỳ đối thủ nào và chính họ đào sâu kỷ lục của chính mình hơn nữa.

Chưa đá chung kết, người Anh đã bày sẵn tiệc mừng
Chưa đá chung kết, người Anh đã bày sẵn tiệc mừng
(PLO)- Người Anh đang rất hưng phấn kêu gọi Chính phủ cho nghỉ làm việc và phong tước hiệp sĩ cho HLV Gareth Southgate và các học trò của ông nếu họ nâng cao chiếc cúp Henri Delaunay sau trận chung kết Euro với tuyển Ý.

Chiến thắng Tây Ban Nha ở bán kết đã kéo dài chuỗi bất bại của ý lên con số thứ 33, kể từ tháng 9-2018.

Thầy trò Mancini chỉ hòa 5 trong mạch bất bại đó. Và trước khih vào trận chung kết Euro 2020, họ đã ghi được 12 bàn thắng (chỉ sau Tây Ban Nha ghi 13 bàn) và thành tích phòng ngự tốt với chỉ 3 bàn thua (Anh mới thua 1).

Thủ môn Donnarumma chơi xuất sắc bên dưới hàng phòng ngự vững chắc của tuyển Ý. Ảnh: CGI.

HLV Roberto Mancini nổi lên như một công thần của bóng đá Ý khih áp dụng những đấu pháp hợp lý cho học trò. Tuyển Ý đá ngày càng hay và hiệu quả với phong cách truyền thống, từ lối chơi phòng ngự quá chặt chẽ sang một thứ bóng đá tấn công tổng lực đẹp mắt và thú vị hơn.

Chiến lược gia 56 tuổi này không lạ lẫm với việc xử lý những thách thức lớn. Ông từng dẫn dắt Inter Milan (hai lần) và Manchester United, tạo ra một trường phái quốc tế mới ở cấp CLB rất lợi hại. Cách tiếp cận chiến thuật của Mancini có tính đột phá mạo hiểm cũng mang lại hiệu quả và các cầu thủ luôn có cảm giác thoải mái khi sử dụng nó.

Tuyển Ý có truyền thống ưu tiên hàng phòng ngự theo kiểu không cho phép đối thủ ghi bàn, hơn là cố gắng giành chiến thắng trước trong trận đấu. Nó từng mang lại cho người Ý một chức vô địch châu Âu và bốn kỳ World Cup.

Thành công cuối cùng đến vào năm 2006 nhưng sau đó, kiểu chơi này có sự suy giảm dần tại các sự kiện lớn. Điển hình là tuyển Ý không thể giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2018 vì không thể vượt qua vòng bảng. Điều này khiến bóng đá Ý buộc phải có một sự thay đổi lớn về mặt tiếp cận đấu pháp và ông Mancini đã mang đến sự mới mẻ cho họ.

Cặp trung vệ lão luyện của tuyển Ý. Ảnh: CGI.

Đội bóng của HLV Mancini vận hành với những cầu thủ nhanh nhẹn chuyên săn bàn từ hai bên cánh. Cách đá này cho phép các hậu vệ biên, đặc biệt là Leonardo Spinazzola tại giải đấu này trước khi chấn thương, tạo ra những đột phá mạnh mẽ. Việc sở hữu bộ ba tiền vệ xuất sắc nhất tại Euro 2020, với sự xuất sắc của Jorginho của Chelsea, cũng đã giúp người Ý mở rộng cơ hội ăn bàn hơn.

Rất dễ thấy tuyển Ý sở hữu một đội hình đồng đều và có chiều sâu, nhờ vào các trụ cột vững chắc. Thủ môn Gianluigi Donnarumma có 32 lần khoác áo tuyển quốc gia ở tuổi 22 đã chứng tỏ giá trị của mình với một số pha cứu thua hay ở giải đấu này.

Sự kết hợp giữa hai trung vệ giàu kinh nghiệm của Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci (tổng cộng 70 tuổi, tổng số lần khoác áo tuyển là 219) đã tạo ra một sự yên tâm về mặt tổ chức. Trong khi đó, Jorginho đá trung tâm hàng tiền vệ cho phép những vệ tinh sáng tạo xung quanh di chuyển gần vòng cấm đối phương và hoạt động hiệu quả hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm