Những thói quen có hại khiến bạn tăng mỡ bụng

(PLO)- Sự hiện diện của mỡ bụng có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim, ngưng thở khi ngủ và nhiều nguy cơ sức khỏe khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Hindustan Times, béo bụng ban đầu có thể được coi là vô hại, đặc biệt là ở những người có thân hình gầy. Tuy nhiên, nó nguy hiểm hơn khi nó được tích tụ sâu bên trong bụng và bao quanh các cơ quan nội tạng của bạn.

Những người có lối sống ít vận động, chống chọi với mức độ căng thẳng cao, bỏ bữa, tiệc tùng đến khuya hoặc ăn uống vô độ có nhiều nguy cơ phát triển mỡ bụng hơn. Nó có thể được kiểm soát bằng cách ăn uống lành mạnh, giảm căng thẳng và uống đủ nước.

Chế độ ăn uống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng béo bụng. Ảnh: NHẬT LINH

Chế độ ăn uống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng béo bụng. Ảnh: NHẬT LINH

Dưới đây là một số lý do phổ biến của việc tăng mỡ bụng:

Không ăn chế độ ăn giàu protein

Khi chúng ta nói bữa ăn cân bằng, có rất nhiều thực phẩm làm tăng cân của một người, đặc biệt là những thực phẩm có ít protein và chế độ ăn nhiều carbohydrate - bao gồm bánh mì hoặc thực phẩm nướng cũng như thức ăn nhanh có chất béo chuyển hóa và axit béo, tiêu thụ nhiều đường, đồ uống có ga,...

Mọi người cần hiểu rằng việc tiêu thụ một chế độ ăn nhiều protein hơn bao gồm đậu, các loại hạt như hạnh nhân, quả hồ trăn, quả óc chó, hạt điều,... giúp cân bằng protein, chất xơ, vitamin và carbohydrate. Chúng cũng giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Lối sống ít vận động

Theo Geeta Ramesh, giám đốc điều hành Kairali Ayurvedic Group cho biết, lối sống ít vận động là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng béo bụng.

Chế độ tập yoga hàng ngày hoặc bất kỳ hình thức tập thể dục nào khác 30 phút mỗi ngày có thể giúp giảm sự tích tụ mỡ thừa này.

Thiếu ngủ

Hiện đại hóa, toàn cầu hóa và tin học hóa đã kéo theo một số vấn đề liên quan đến sức khỏe.

Những điều này xảy ra dưới dạng căng thẳng quá mức, dẫn đến mất ngủ và chu kỳ giấc ngủ không đều. Điều này dẫn đến cảm giác thèm ăn quá mức và ăn uống không kiểm soát, mà cơ thể tin rằng sẽ giúp bù đắp cho việc thiếu năng lượng liên quan đến giấc ngủ.

Theo chuyên gia Ayurveda, quản lý thời gian có thể giúp ích rất nhiều trong vấn đề này.

Rượu và hút thuốc

Uống quá nhiều rượu và hút thuốc được biết là làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Trong khi quá nhiều rượu bia có thể làm tăng cơn đói của một người. Điều không may là khi uống rượu bia thường đi kèm với thức ăn nhanh và đồ ăn chiên rán điều này sẽ gây tích tụ chất béo. Mặt khác, hút thuốc quá có hại và cần phải tránh, theo Hindustan Times.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm