Ninh Thuận: Hợp long cầu Ninh Chữ nối qua Đầm Nại

Những mẻ bê tông cuối cùng được đổ dầm trong buổi hợp long cầu Ninh Chữ, nối liền đôi bờ nam-bắc Đầm Nại. Ảnh: M.TRÂN 

Theo ông Cao Văn Mão, Giám đốc Sở GTVT tỉnh, cho biết cầu Ninh Chữ có chiều rộng 12 m, tổng chiều dài 1,8 km, khởi điểm từ đường Yên Ninh tại thị trấn Khánh Hải nối với tỉnh lộ 702 tại xã Tri Hải (cùng huyện Ninh Hải). Trong đó phần cầu chính dài 512 m với 10 nhịp cầu dẫn bằng dầm bê tông cốt thép ứng suất trước, ba nhịp dầm liên tục dài 175 m, được thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng.

Dự án có tổng vốn đầu tư trên 295 tỉ đồng, bằng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

Theo ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, dự án xây dựng cầu Ninh Chữ thuộc tổng dự án tuyến đường ven biển dài 105,8 km của tỉnh Ninh Thuận. Cầu Ninh Chữ được xây dựng, thay thế cầu Tri Thủy hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Đây là công trình có nghĩa rất quan trọng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

                                                                             MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm