Ninh Thuận: Trục xuất hai người nước ngoài nhập cảnh trái phép

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh tiến hành trục xuất hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã phối hợp với Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh tiến hành trục xuất hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

trục xuất.jpg
Công an tỉnh Ninh Thuận trục xuất hai người nước ngoài (thứ 2,3 từ trái qua) nhập cảnh trái phép. Ảnh: C.A

Theo đó, Công an tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cùng với cao điểm phối hợp đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép giữa Việt Nam và Trung Quốc trên địa bàn tỉnh.

Đầu tháng 1-2024, Công an tỉnh Ninh Thuận phát hiện hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn phường Phước Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Công an tỉnh đã mời hai người này về làm việc. Qua đấu tranh, hai người này thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Công an tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người Trung Quốc trên về hành vi qua lại biên giới quốc gia (Trung Quốc – Việt Nam) mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật với số tiền 4 triệu đồng, hình thức phạt bổ sung là trục xuất khỏi nước.

Công an tỉnh Ninh Thuận đã thành lập tổ công tác và phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành trục xuất hai người Trung Quốc này tại Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh theo quy định.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm