Thanh niên nhập cảnh trái phép, trong người có giấu ma tuý

(PLO)- Nam thanh niên sử dụng ma tuý tại Campuchia chưa hết nên mang về Việt Nam nhưng khi nhập cảnh đã bị Bộ đội Biên phòng Long An bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-10, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội biên phòng tỉnh Long An), cho biết đang phối hợp với Công an Long An điều tra, xử lý vụ việc một nam thanh niên từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Người này tên Đỗ Viết Tâm (26 tuổi, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

thanh niên.jpg
Đỗ Viết Tâm bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ. Ảnh: BP

Trước đó, vào lúc 13 giờ 10 phút ngày 17-10, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện, Đức Huệ, Long An, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với các lực lượng phát hiện Đỗ Viết Tâm nhập cảnh trái phép.

Khi kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trong người Tâm có cất giấu một lọ nhựa màu hồng bên trong có chứa tinh thể màu trắng và một phần viên nén, khối lượng ban đầu xác định là 18,60 g, nghi là ma túy.

thanh niên 1.jpg
Lọ nhựa màu hồng do Tâm cất giấu khi bị lực lượng Biên phòng phát hiện. Ảnh: BP

Qua làm việc, Tâm khai nhận số ma túy trên do một người mang đến Casino Galaxy ở TP BaVet, tỉnh Svây Riêng, Campuchia đưa cho mình và một số người khác sử dụng. Số ma túy không sử dụng hết Tâm mang về Việt Nam nhưng khi nhập cảnh trái phép thì bị bắt giữ.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội, niêm phong tang vật và đưa Tâm về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm