Nổ kho pháo hoa tại Thái Lan, 12 người chết, hơn 120 người bị thương

(PLO)- Một kho pháo hoa ở miền nam Thái Lan phát nổ khiến 12 người thiệt mạng, hơn 120 người bị thương, gần 300 ngôi nhà xung quanh hư hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 29-7 xảy ra vụ nổ kho pháo hoa tại thị trấn Sungai Kolok, huyện Su-ngai Kolok (tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan) làm 12 người thiệt mạng, 121 người bị thương, tờ The Bangkok Post dẫn thông tin từ ông Sanan Phongaksorn - tỉnh trưởng tỉnh Narathiwat ngày 30-7.

Ảnh chụp trên cao cho thấy hàng chục ngôi nhà xung quanh kho pháo hoa tại thị trấn Sungai Kolok (tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan) bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: AFP

Ảnh chụp trên cao cho thấy hàng chục ngôi nhà xung quanh kho pháo hoa tại thị trấn Sungai Kolok (tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan) bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: AFP

Vụ tai nạn khiến 292 ngôi nhà hư hỏng, trong đó có 50 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, ông Phongaksorn cho biết.

Anh Seksan Taesen, một người dân sống cách kho pháo khoảng 100 m kể lại: "Trong lúc đang nằm lướt điện thoại, tôi bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn, rền trời. Tôi chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra thì chứng kiến cảnh tượng vô cùng hoảng loạn, mọi người chạy tứ tung, trong khi nhiều người nằm la liệt trên mặt đất, nhà của tôi cũng bị mở tung nóc".

Ông Phongaksorn lưu ý tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong kho có thể chứa 5 tấn pháo hoa.

“Chúng tôi đang xét nghiệm DNA để xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng” - ông Phongaksorn cho biết thêm.

Hiện trường đổ nát do vụ nổ gây ra. Ảnh: THE BANGKOK POST

Hiện trường đổ nát do vụ nổ gây ra. Ảnh: THE BANGKOK POST

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Thông tin sơ bộ cho thấy nhiều khả năng vụ nổ xảy ra do sơ suất của các công nhân trong lúc hàn giá sắt khiến tàn lửa từ que hàn bắn trúng pháo và khiến chúng phát nổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm