'Nổ' lấy được xe vi phạm lừa đảo 75 triệu đồng

(PLO)- Dù không có khả năng để lấy ba phương tiện vi phạm bị tịch thu nhưng Nhẩn vẫn nhận 75 triệu đồng của bị hại nhưng không lo được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lương Văn Nhẩn (50 tuổi, ngụ xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16-2, anh LHN (ngụ huyện Châu Thành) đưa ba xe cải tiến lắp ráp trái quy định, chở đất thuê đến xã Đại Phúc, huyện Càng Long để san lấp mặt bằng.

Bị can Lương Văn Nhẩn. Ảnh: HG

Bị can Lương Văn Nhẩn. Ảnh: HG

Khi đến đoạn thuộc xã Phương Thạnh thì Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Càng Long phát hiện, lập biên bản vi phạm về hành vi điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông đường bộ và sau ra quyết định xử phạt với tổng số tiền là 11 triệu đồng đồng thời tịch thu ba chiếc xe.

Đến ngày 14-3, anh N. được bạn giới thiệu gặp Nhẩn để nhờ lấy xe bị tịch thu và Nhẩn đồng ý, hứa khoảng 1 tuần sẽ lấy xe về và đòi 60 triệu đồng để lo việc.

Tin tưởng anh N. đã đưa cho Nhẩn tổng cộng 75 triệu đồng nhưng sau đó Nhẩn không lấy được xe.

Biết mình bị lừa, N. làm đơn tố giác Nhẩn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nhẩn đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm