Nỗ lực cuối cùng của Sheikh Jassim nhằm mua MU và sự chuyển hướng bất ngờ

(PLO)- Tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim đã nỗ lực đến phút cuối cùng nhằm đánh bại Sir Jim Ratcliffe trong cuộc đua mua lại Manchester United từ nhà Glazer.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước thông tin tỉ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe đã thành công trong việc thuyết phục nhà Glazer bán lại 25% cổ phần Manchester United, nhà báo có những nguồn tin rất uy tín là Fabrizio Romano thông tin, tỉ phú người Qatar Sheikh Jassim đã có những nỗ lực cuối cùng nhằm xoay chuyển tình thế, bất chấp trước đó có tin tức cho rằng ông đã rút khỏi cuộc đua mua MU.

Fabrizio Romano viết trên mạng xã hội cá nhân: “Sheikh Jassim vẫn tin rằng, ông sẽ là chủ sở hữu trong mơ của Manchester United. Ông ấy là người duy nhất đề nghị mua 100% Manchester United. Gói đầu tư trị giá hơn 8 tỉ USD”.

Sheikh Jassim, manchester united
Sheikh Jassim thực hiện nỗ lực cuối cùng mua MU nhưng không thành công. ẢNH: DAILY STAR

Sau đó, trong một bài viết khác trên trang cá nhân, Fabrizio Romano chia sẻ cụ thể đề nghị của Sheikh Jassim: “Sheikh Jassim của Qatari sẽ không mua Manchester United nhưng đây là đề xuất chính thức của ông ấy:

. Tổng vốn đầu tư với gói 8 tỉ USD ngay lập tức.

. Hơn 6 tỉ USD trả cho nhà Glazer như một phần của lời đề nghị cuối cùng mua MU.

. Trả bằng tiền mặt, trả hết nợ cho MU. MU sẽ không có nợ mới và nhà Glazer 100% rời đi.

. Sheikh Jassim là người duy nhất đề nghị mua 100% MU, chứ ông không mua số ít cổ phần CLB.

. 1,5 tỉ USD được đầu tư ngay vào MU sau khi Sheikh Jassim tiếp quản CLB. Số tiền đó sẽ tài trợ cho MU thực hiện các dự án, bao gồm kế hoạch sân vận động mới cho tương lai MU, trung tâm đào tạo mới cho CLB, các bản hợp đồng mới trên thị trường chuyển nhượng năm 2024.

Bây giờ, cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản trị MU sẽ là bước tiếp theo để Sir Jim Ratcliffe mua 25% cổ phần CLB”.

sir-jim-ratcliffe.jpg
Sir Jim Ratcliffe gần như sẽ mua được 25% cổ phần MU. ẢNH: GETTY

Có thể thấy, dù nỗ lực đến phút cuối cùng, Sheikh Jassim đã không thành công trong việc mua Manchester United. Tờ Mirror (Anh) thông tin, nhưng giờ đây, Sheikh Jassim có thể tìm cách tham gia các cuộc đàm phán để tiếp quản một câu lạc bộ Premier League khác, đó là CLB đang dẫn đầu Premier League Tottenham.

Trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe hiện sẵn sàng mua 25% cổ phần của MU, với tầm nhìn dài hạn về việc tiếp quản hoàn toàn Old Trafford. Hội đồng quản trị của MU sẽ bỏ phiếu phê chuẩn khoản đầu tư từ Ratcliffe trong tuần này.

Động thái này sẽ đưa Sir Jim Ratcliffe trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất ở MU. Tuy nhiên, gia đình Glazer vẫn là chủ sở hữu đội chủ sân Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe sẽ nắm quyền kiểm soát các quyết định tại MU. Bây giờ, bước đi tiếp theo của Sheikh Jassim có thể là mua Tottenham, vì người ta tin rằng ông rất muốn đầu tư vào Premier League.

Qatar đã tổ chức World Cup 2022 năm ngoái, nhưng họ đã chứng kiến ​​các đối thủ cùng khu vực là Saudi Arabia và Abu Dhabi lần lượt có chỗ đứng vững chắc tại Premier League thông qua việc sở hữu Newcastle và Manchester City. Và người ta tin rằng, phía Qatar rất muốn đầu tư vào một CLB hàng đầu nước Anh.

glazer-manchester-united.jpg
Nhà Glazer nói không với Sheikh Jassim. ẢNH: GETTY

Chủ tịch Paris Saint-Germain là ông Nasser Al-Khelaifi người Qatar. Ông đóng vai trò quan trọng trong đề xuất mua lại MU của Sheikh Jassim. Hồi đầu năm nay, tờ The Athletic (Anh) đưa tin, Sheikh Jassim đã tham khảo ý kiến của Al-Khelaifi trong nỗ lực mua lại MU, sau khi nhà Glazer muốn có 6,4 tỉ bảng Anh mới bán CLB.

Al-Khelaifi là chủ tập đoàn Qatar Sports Investments (QSI). QSI đã đứng ra mua Paris Saint-Germain vào năm 2011 và họ cũng đầu tư vào các CLB thể thao khác bằng cách mua số ít cổ phần. Đầu năm nay, Al-Khelaifi đã gặp chủ tịch Tottenham Daniel Levy để nói về tiềm năng đầu tư vào CLB này.

Mặc dù QSI có thể không đầu tư vào Spurs, nhưng có thể một tập đoàn do Sheikh Jassim đứng đầu sẽ chuyển sang mua lại Tottenham, sau khi họ không thành công trong việc mua MU. Đây sẽ là một động thái tương tự như khoản đầu tư của QSI vào Paris, vì Spurs có chỗ đứng vững chắc ở thủ đô nước Anh và là một trong những CLB nổi tiếng trên thế giới.

Bên cạnh việc sở hữu 100% PSG , QSI còn có 21,67% cổ phần của CLB lớn thứ tư Bồ Đào Nha là Braga. QSI đang “mở rộng danh mục đầu tư của mình” bằng cách mua cổ phần của 1 CLB khác tại châu Âu, cũng như ít nhất 1 CLB của Nam Mỹ.

QSI đã tổ chức các cuộc đàm phán để đầu tư vào 2 CLB khác trong những tháng gần đây. Cụ thể, họ muốn đầu tư vào CLB hạng 3 Tây Ban Nha Malaga. Malaga hiện thuộc sở hữu của Abdullah Al Thani thuộc Qatari khi họ mua CLB này vào năm 2010. Bất chấp khoản đầu tư lớn ban đầu vào Malaga, đội bóng tuột dốc không phanh, dù trước đây họ từng lọt vào tứ kết Champions League mùa 2012 – 2013.

Sheikh-Jassim-glazer-man-united.png
Bị Glazer từ chối, Sheikh Jassim có thể chuyển sang mua lại Tottenham. ẢNH: MIRROR

Khoản đầu tư của Al Thani vào Malaga cạn kiệt và họ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Malaga đã bị rớt hạng khỏi La Liga vào năm 2018 và lần xuống hạng mới nhất của Malaga có thể khiến sự tồn tại của họ bị đặt dấu hỏi.

QSI cũng đang trong quá trình xem xét động thái mua lại gã khổng lồ bóng đá Brazil Santos. QSI thậm chí còn yêu cầu chủ tịch Santos là Andres Rueda nghiên cứu tình hình tài chính của CLB trước khi thực hiện vụ hỏi mua CLB này. Thông tin này được nêu chi tiết trên tờ Globo của Brazil , trong đó có tin rằng, cha của Neymar đã đóng vai trò trung gian trong kế hoạch mua lại CLB Santos của QSI.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm