Nobel Hóa học 2023 vinh danh công trình nghiên cứu chấm lượng tử

(PLO)- Nobel Hóa học 2023 gọi tên các nhà khoa học khám phá ra chấm lượng tử, được ứng dụng trong nhiều sản phẩm của đời sống và y học.

Ngày 4-10, Ủy ban Nobel của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Hóa học 2023 thuộc về 3 nhà khoa học: Moungi Bawendi, Louis E. Brus và Alexey I. Ekimov. Theo Ủy ban Nobel, các nhà khoa học trên được trao giải Nobel Hóa học 2023 nhờ các công trình phục vụ “việc khám phá và tổng hợp các chấm lượng tử”.

“Trong một thời gian dài, không ai nghĩ rằng con người có thể thực sự tạo ra được những hạt nhỏ như vậy. Nhưng những nhà khoa học này đã thành công” - ông Johan Aqvist, chủ tịch Ủy ban Nobel Hóa học, nói.

Theo đài CNN, thành quả nghiên cứu của ba nhà khoa học trên được áp dụng trong đèn LED, màn hình tivi và một số ứng dụng y khoa.

bawendi_brus_ekimov-3_2-992x656.jpg
Từ trái qua, chân dung nhà khoa học Moungi Bawendi, nhà khoa học Louis E. Brus và nhà khoa học Alexey I. Ekimov - những người đoạt giải Nobel Hóa học 2023. Ảnh: NOBEL PRIZE

Nhà khoa học Moungi Bawendi hiện công tác tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ). Nhà khoa học Louis E. Brus công tác tại Đại học Columbia (Mỹ). Trong khi đó, nhà khoa học Alexey I. Ekimov làm việc tại tập đoàn Nanocrystals Technology (Mỹ).

Phần thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là giấy chứng nhận, huy chương giải Nobel và tiền thưởng. Số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là 11 triệu krona Thụy Điển (khoảng 989.000 USD).

Theo trang web giải Nobel, tính đến nay, giải Nobel Hóa học đã được trao 114 lần cho 189 nhà khoa học, trong đó có 8 phụ nữ. Người trẻ nhất đoạt giải Nobel Hóa học là nhà khoa học Frédéric Joliot. Ông Joliot được trao giải vào năm 1935 khi mới 35 tuổi, cùng với vợ ông là nhà khoa học Irène Joliot-Curie.

Nobel Hóa học là giải công bố kết quả thứ ba trong mùa Nobel năm nay, sau Nobel Y học và Nobel Vật lý. Ngày 5-10, kết quả giải Nobel Văn học sẽ được công bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm