Nỗi lo sợ của các cầu thủ trước World Cup

(PLO)-  Hình ảnh trung vệ Raphael Varane rời sân trong nước mắt ở trận MU hòa Chelsea 1-1 tối 23-10 khiến nhiều ngôi sao khác sống trong lo âu trước thềm World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàng loạt siêu sao dính “virus ”

Việc World Cup 2022 dời sang tháng 11 khiến lịch thi đấu của các cầu thủ trở nên bận rộn rất nhiều. Nhiều cầu thủ phải cày ải từ VĐQG, UEFA Nations League, Champions League,... với cường độ từ 3-4 ngày một trận là một điều hết sức kinh khủng với họ. Điều này khiến hàng loạt ngôi sao lớn có thể bỏ lỡ World Cup 2022.

Danh sách các ngôi sao đang có nguy cơ vắng mặt vì chấn thương là Richarlison (Brazil), Paulo Dybala, Angel Di Maria, Juan Foyth, Exequiel Palacios (Argentina), Kyle Walker (Anh), Marco Reus, Florian Wirtz (Đức), Pepe, Diogo Jota(Bồ Đào Nha), Dani Olmo, Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha), Paul Pogba, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Boubacar Kamara và mới nhất là trường hợp của Varane (Pháp), Reece James ( Anh),.. Đây đều là những trụ cột với đội tuyển quốc gia hoặc sẽ là kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của họ.

Lịch thi đấu quá dày đặc khiến các cầu thủ mệt mỏi. Trong ảnh, Varane bật khóc khi dính chấn thương trước World Cup. Ảnh: GETTY

Lịch thi đấu quá dày đặc khiến các cầu thủ mệt mỏi. Trong ảnh, Varane bật khóc khi dính chấn thương trước World Cup. Ảnh: GETTY

Con số này có thể chưa dừng lại vì các giải châu Âu vẫn đang diễn ra rất quyết liệt nên nguy cơ vắng nhiều ngôi sao còn dày hơn khiến tâm trạng của các đội tuyển cùng người hâm mộ hết sức lo lắng.

Điều này cũng đã ít nhiều gây nên làn sóng phản đối việc giới lãnh đạo bóng đá châu Âu và thế giới chỉ xem bóng đá như công cụ kiếm tiền, nơi các giải đấu diễn ra liên tục vắt kiệt sức của các cầu thủ, những ca chấn thương ngày càng dày đặc hơn, đem lại sự nghi ngờ về mặt chuyên môn và cảm xúc tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới.

Các ứng cử viên Vô địch đau đầu

Đầu tiên là đội tuyển Pháp. Hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Pháp sẽ như thế nào, nếu như Pogba và Hernandez, Kante và Varane không kịp bình phục. Trong hàng ngũ ứng cử viên vô địch, nhà đương kim vô địch World Cup 2018 có lẽ là đội gặp nhiều vấn đề lực lượng nhất.

Nội bộ lục đục có thể khiến tuyển Pháp thất bại ở World Cup 2022. Ảnh: GETTY
Nội bộ lục đục có thể khiến tuyển Pháp thất bại ở World Cup 2022. Ảnh: GETTY

Ngoài cơn bão chấn thương, thì trong loạt trận quốc tế vừa qua, có chuyện Kylian Mbappe vì không tán thành cách ăn chia bản quyền hình ảnh với LĐBĐ Pháp, đã từ chối chụp ảnh cùng toàn đội. Nội tình lục đục dẫn đến thất bại trên sân vốn không phải là chuyện lạ lẫm đối với họ ở các kỳ World Cup trước đây.

Với Argentina, đội tuyển đang giữ thành tích bất bại kể từ 7-2019 dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, việc Di Maria và Dybala chấn thương sẽ khiến cho đội trưởng Lionel Messi lo lắng vì mất đi đối tác ăn ý trên hàng công. Bản thân M10 cũng vừa trở lại sau khi bị đau ở trận đấu với Benfica tại đấu trường Champions League.

Cuối cùng là Brazil, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch là không gặp nhiều vấn đề. Với trường hợp của Richarlison, HLV Tite hoàn toàn có thể thay thế bằng nhiều phương án tấn công khác nhau như Gabriel Jesus ( Arsenal), Raphinha ( Barcelona), thậm chí là Coutinho ( Aston Villa) cũng sẽ được trọng dụng.

Messi mang trên mình trọng trách giúp Argentina vô địch World Cup, nhưng điều này đang bị đe dọa vì bão chấn thương. Ảnh: GETTY
Messi mang trên mình trọng trách giúp Argentina vô địch World Cup, nhưng điều này đang bị đe dọa vì bão chấn thương. Ảnh: GETTY

Các cầu thủ đang gặp phải chấn thương sẽ cần phải chạy đua trong quá trình hồi phục vì đến ngày 14-11, các đội tuyển sẽ chính thức chốt danh sách các cầu thủ tham dự chính thức World Cup 2022 tại Qatar.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm