Nỗi sợ của Messi tại giải MLS

(PLO)- Lãnh đạo giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS đã đáp lại nỗi sợ sân cỏ nhân tạo của Lionel Messi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 20-7. Siêu sao 36 tuổi người Argentina Lionel Messi có thể chơi trên mặt sân nhân tạo ở MLS, với năm đội bóng trong 2 mùa gần nhất sử dụng mặt sân này. Tuy nhiên, một ủy viên giải bóng đá nhà nghề Mỹ đã lên tiếng dập tắt những lo ngại của Lionel Messi và những siêu sao khác đến Mỹ chơi bóng, tờ Mirror thông tin.

Ủy viên MLS Don Garber đã gợi ý rằng Lionel Messi có thể chơi trên sân cỏ nhân tạo ở MLS và đó là bước tiếp theo trong quá trình thích nghi của nhà vô địch World Cup 2022 người Argentina tại MỸ.

Lionel Messi ra mắt Inter Miami với áo số 10. ẢNH: GETTY

Lionel Messi ra mắt Inter Miami với áo số 10. ẢNH: GETTY

Biểu tượng làng bóng đá thế giới Messi rời châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp cấp CLB để đến Mỹ chơi bóng cho Inter Miami. Messi vốn đã quen với việc chơi bóng trên sân cỏ tự nhiên sau khi góp mặt ở các giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha và Pháp, nhưng khả năng cao anh sẽ phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo ở MLS.

Sân nhà tạm thời của Inter Miami là DRV PNK đã có mặt cỏ tự nhiên. Messi sẽ thi đấu phần lớn trận đấu ở Mỹ tại đây. Tuy nhiên, các CLB khác ở Mỹ như Seattle Sounders, Portland Timbers, Atlanta United, New England Revolution và Charlotte FC đều có mặt cỏ nhân tạo. Ngoài ra, bốn đội khác của Mỹ có sân pha trộn giữa cỏ tự nhiên và nhân tạo.

Với các chuyến làm khách của Inter Miami đến Atlanta và Charlotte tại MLS Eastern Conference, rất có khả năng nhà vô địch World Cup sẽ phải thi đấu trên những mặt sân cỏ nhân tạo. Bây giờ, ông Garber trấn an Messi bằng cách khẳng định các CLB đang theo đuổi việc chuyển hết sang mặt cỏ tự nhiên trong những tháng tới.

Messi đã có những buổi tập luyện đầu tiên tại Inter Miami. ẢNH: MIRROR

Messi đã có những buổi tập luyện đầu tiên tại Inter Miami. ẢNH: MIRROR

Don Garber nói với tờ Athletic (Anh): "Đó sẽ là quyết định của mọi câu lạc bộ (loại bỏ cỏ nhân tạo). Tôi kỳ vọng rằng đó là những gì họ sẽ làm, nhưng còn rất nhiều việc cần phải làm để tất cả các CLB làm điều đó. MLS quảng bá rất nhiều trận đấu quốc tế và chúng tôi đã có thể mang cỏ tự nhiên vào những sân vận động đó, nhưng chúng tôi chưa bao giờ làm điều đó cho một trận đấu thông thường của mùa giải”.

Don Garber chỉ ra rằng các cựu siêu sao bóng đá từng chơi trên các bề mặt sân cỏ nhân tạo, bất chấp những lo ngại trước đó, bao gồm cả Thierry Henry và Kaka. Don Garber nói: "Tôi nghĩ rằng rất nhiều ngôi sao quốc tế đến với Giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS và họ bị hấp dẫn hoặc lo lắng về việc không chơi trên sân cỏ tự nhiên.

Bạn đã thấy một số cầu thủ giỏi nhất từng chơi, những siêu sao của thế giới như Thierry Henry và Kaka đã chơi trên sân cỏ nhân tạo. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, quá trình thay đổi sẽ diễn ra theo thời gian”.

Trở lại năm 2017, cựu đội trưởng đội tuyển Anh David Beckham đã lên tiếng về chủ đề này. Chia sẻ với tờ Globe and Mail của Canada, Beckham cho biết anh không phải là người ủng hộ việc chơi trên các mặt sân nhân tạo. Beckham khi đó là cầu thủ của LA Galaxy giải thích rằng bề mặt sân cỏ nhân tạo sẽ không phù hợp với các cầu thủ như anh.

Henry từng chơi trên mặt cỏ nhân tạo tại giải MLS. ẢNH: GETTY

Henry từng chơi trên mặt cỏ nhân tạo tại giải MLS. ẢNH: GETTY

David Beckham nói: "Là một vận động viên chuyên nghiệp, bạn không thể chơi một trận đấu bóng đá trên loại sân đó. Nó sẽ gây tổn hại cho cơ thể của bạn. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi trong ba ngày sau đó. Mọi trận đấu, không nghi ngờ gì nữa, đội nên có mặt sân cỏ tự nhiên. Bạn không thể yêu cầu bất kỳ vận động viên nào thể hiện trình độ cao trên mặt cỏ nhân tạo”.

Bất chấp những bình luận của David Beckham nhiều năm trước và quan điểm của anh về chủ đề này, một số đội ở MLS vẫn đang sử dụng cỏ nhân tạo. Và vì thế, Lionel Messi sẽ cần phải thích nghi để thi đấu tốt ở MLS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm