Nóng Nga-Ukraine 10-8: Loạt vụ nổ lớn ở Crimea, Ukraine khẩn trương sơ tán dân khỏi Donetsk

(PLO)- Loạt vụ nổ lớn tại căn cứ không quân Nga ở Crimea; Ông Zelensky kêu gọi phương Tây áp lệnh cấm người Nga nhập cảnh; Hungary đưa giải pháp nối lại nguồn cung dầu Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, tại tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine), quân Nga đã tấn công dọc theo TP Bakhmut, TP Avdiivka, và TP Kramatorsk nhưng không thành công và phải rút lui. Gần làng Spirne, các đơn vị đối phương bị hỏa lực của quân Ukraine nhắm mục tiêu, hãng Ukrinform đưa tin.

Phía Nga liên tục nhắm mục tiêu vào tuyến liên lạc của Ukraine, ngăn không cho quân Kiev tập hợp lực lượng. Theo Bộ này, Nga đã sử dụng pháo binh, xe tăng để ồ ạt nã đạn vào các vị trí của quân Kiev.

. Quân Moscow cũng sử dụng máy bay trinh sát không người lái (UAV) để thăm dò các vị trí của quân Ukraine ở các tỉnh Sumy và tỉnh Chernihiv. Các lực lượng Nga cũng nã đại bác và pháo phản lực vào các tỉnh này, cũng như TP Kharkiv và TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv).

Xe ô tô bị hỏng nặng sau trận pháo kích của Nga vào TP Kharkiv (Ukraine) ngày 8-8. Ảnh: REUTERS

Xe ô tô bị hỏng nặng sau trận pháo kích của Nga vào TP Kharkiv (Ukraine) ngày 8-8. Ảnh: REUTERS

. Theo ông Kyrylo Tymoshenko - phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, chính quyền Kiev đã thực thi lệnh di tản bắt buộc với hơn 3.000 người dân, trong đó có gần 600 trẻ em, khỏi tỉnh Donetsk, khi giao tranh ở khu vực này ngày một leo thang.

"Trong sáu ngày qua, hơn 3.000 công dân đã được sơ tán, bao gồm gần 600 trẻ em và 1.400 phụ nữ. Các cuộc sơ tán bắt buộc vẫn đang tiếp tục diễn ra” - ông nói.

Theo ông Tymoshenko, hơn 1,3 triệu công dân đã được sơ tán khỏi khu vực Donetsk kể từ khi chiến sự bắt đầu. Ông cho biết khu vực Donetsk hiện có khoảng 350.000 dân, trong đó có 50.000 trẻ em.

. Theo hãng thông tấn TASS, ông Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga - cáo buộc các chiến binh dân tộc chủ nghĩa Ukraine đã triển khai pháo binh và nhiều hệ thống phóng tên lửa tại 1 bệnh viện ở TP Zaliznoye (Donetsk) để bắn phá các khu định cư lân cận.

Ông nói rằng các chiến binh này đã "cản trở mọi nỗ lực của Nga để được sơ tán người dân địa phương đến nơi an toàn”. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn và trở ngại phía Ukraine tạo ra, ông cho hay đã sơ tán được hơn 24.000 người (trong đó có hơn 5.000 trẻ em) khỏi các vùng nguy hiểm ở Ukraine đến Nga.

. Đề cập tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) - ông Mikhail Ulyanov nói rằng Nga mong muốn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) có cái nhìn khách quan và đầy đủ. Ông nói thêm Moscow sẵn sàng hỗ trợ triển khai một phái đoàn quốc tế tới cơ sở này, TASS đưa tin.

Loạt vụ nổ lớn tại căn cứ không quân Nga ở Crimea

Theo đài RT, ngày 9-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một số bom, đạn dành cho tiêm kích được cất giữ tại căn cứ không quân Saki (gần TP Novofedorovka, bán đảo Crimea) đã phát nổ, khiến 1 người chết và 9 người bị thương.

Giới chức Moscow cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, song khẳng định sân bay không phải là mục tiêu bị tấn công.

Khói đen bốc lên sau vụ loạt vụ nổ ở căn cứ không quân Saki (gần TP Novofedorovka, bán đảo Crimea) của Nga. Ảnh: RT

Khói đen bốc lên sau vụ loạt vụ nổ ở căn cứ không quân Saki (gần TP Novofedorovka, bán đảo Crimea) của Nga. Ảnh: RT

Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều người tháo chạy khi vụ nổ xảy ra, và cột khói lớn bốc lên bầu trời. Người dân địa phương nói rằng vụ nổ đã làm một số ngôi nhà trong khu vực bị thiệt hại nhẹ.

Ông Zelensky kêu gọi phương Tây áp lệnh cấm người Nga nhập cảnh

Trao đổi với tờ The Washington Post, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây áp đặt lệnh cấm đi lại toàn diện đối với người Nga, trong bối cảnh Moscow dồn lực tấn công Donbass.

Theo đó, ông Zelensky muốn phương Tây áp lệnh cấm đi lại một năm và trục xuất những người quốc tịch Nga sống ở phương Tây để họ có thể sống "trong thế giới của riêng cho đến khi họ thay đổi triết lý".

Ông cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt cho đến nay đối với Nga còn quá yếu.

Ý tưởng này tuy nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia châu Âu nhưng cũng đã khiến Moscow tức giận, theo hãng tin Reuters.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm cô lập Nga hoặc người Nga đều là một quá trình không có triển vọng”. Các quan chức Nga khác đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của những hạn chế như vậy, cho rằng chúng sẽ vi phạm quyền của người Nga.

Tuy nhiên, Thủ tướng Estonia - ông Kaja Kallas (người ủng hộ ý tưởng của ông Zekensky) viết trên Twitter rằng việc đặt chân đến châu Âu “là một đặc ân, không phải quyền của con người”.

Hungary đưa giải pháp nối lại nguồn cung dầu Nga

Theo RT, ngày 9-8, công ty dầu khí Hungary MOL xác nhận rằng nguồn cung dầu thô của Nga thông qua nhánh phía nam của đường ống Druzhba đã ngừng vài ngày trước, đồng thời cho biết họ đã bắt đầu đàm phán để đảm nhận nghĩa vụ thanh toán chi phí vận chuyển.

Đường ống Druzhba dẫn dầu từ Nga qua lãnh thổ Ukraine tới Cộng hòa Czech, Slovakia và Hungary.

Trước đó, hôm 8-8, công ty chịu trách nhiệm cung cấp dầu Nga cho liên minh châu Âu (EU) - Transneft (Nga) thông báo rằng việc vận chuyển dầu Moscow qua lãnh thổ Ukraine đã ngừng lại, do các lệnh trừng phạt của EU khiến họ không thể thanh toán tiền vận chuyển cho Ukraine.

Theo hãng tin Origo, MOL đã đề nghị thay Transneft thanh toán phí vận chuyển cho Ukraine, nhưng chưa nhận được hồi âm từ Kiev.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm