Nóng Nga-Ukraine 18-11: Có tin Nga đang soạn luật hợp pháp hóa nghĩa vụ quân sự cho dân Ukraine sống vùng tạm chiếm

(PLO)- Nga dội pháo khắp mọi mặt trận Ukraine, cảng Odessa lần nữa rơi vào tầm ngắm; Ukraine nói Nga sắp triển khai tới 400 binh sĩ tới Mariupol; Moscow nói Kiev chuẩn bị huy động toàn dân Kherson trong tuổi nhập ngũ tham chiến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 17-11, quân Nga đã 5 lần không kích, 25 lần dội tên lửa, và hơn 10 lần nã pháo bằng các hệ thống bắn loạt vào lãnh thổ Ukraine. Theo Bộ này, phía Moscow đã tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự ở TP cảng Odessa (tỉnh cùng tên), và các TP Balakleia (tỉnh Kharkiv), Vilniansk (Zaporizhia), Nikopol và Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) và Ochakiv (tỉnh Mykolaiv).

Theo Bộ Tổng tham mưu, chính quyền Moscow đang có kế hoạch triển khai các đơn vị vệ binh Nga, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng nhanh tại TP Mariupol (tỉnh Donetsk, vùng Donbass), với tổng quân số lên tới 400 người.

Lính Ukraine bắn súng cối trong cuộc giao tranh với quân Nga tại tiền tuyến tỉnh Zaporizhia ngày 16-11. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine bắn súng cối trong cuộc giao tranh với quân Nga tại tiền tuyến tỉnh Zaporizhia ngày 16-11. Ảnh: REUTERS

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay phía Nga đang soạn một dự thảo luật, quy định việc hợp pháp hóa nghĩa vụ quân sự từ mùa xuân năm 2023 đối với công dân Ukraine sống ở các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát và đã nhận được hộ chiếu Nga.

Lực lượng phòng vệ Ukraine trong ngày qua đã bắn hạ 2 tên lửa hành trình, 2 tên lửa dẫn đường và 5 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 của Moscow ở các hướng khác nhau. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine cũng đã tấn công 3 trung tâm chỉ huy, 17 cụm quân, và 5 kho đạn của Moscow.

Thông tin từ Nga

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói với báo giới rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Theo ông, chiến dịch vẫn đang tiếp tục và sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Trong khi được hỏi về việc Moscow dội “mưa tên lửa” vào Ukraine hôm 15-11, ông Peskov nói rằng đây là hậu quả của việc Kiev không chịu đàm phán với Nga. Ông cho biết Nga chọn các hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine làm mục tiêu tấn công là vì chúng “liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tiềm năng quân sự của Ukraine".

. Ông Alexander Malkevich - thành viên phòng hành chính và cố vấn tự do của Nga cho tỉnh trưởng tỉnh Kherson - cho biết chính quyền Kiev đang tổ chức các cuộc tuần hành ủng hộ Ukraine tại TP Kherson, và các binh sĩ Ukraine cải trang như dân thường tham gia các cuộc tuần hành này. Trong khi đó, một nguồn tin của TASS cho biết quân đội Ukraine đang chuẩn bị huy động tất cả công dân trong độ tuổi nhập ngũ ở Kherson tham gia chiến đấu.

. Chia sẻ với kênh Rossiya-24, ông Leonid Pasechnik - lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm - nói rằng số lượng lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Kiev hiện đang tăng lên. Điều này giúp Ukraine bổ sung lực lượng dự bị và cản trở nỗ lực của Moscow, theo ông.

Các diễn biến khác

. Ngày 17-11, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba cho biết trên Twitter rằng Kiev đã kêu gọi Mỹ cung cấp các hệ thống phòng không Patriot. Yêu cầu được đưa ra trong cuộc điện đàm của ông Kuleba với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ông Kuleba nói rằng đã đến lúc triển khai các hệ thống phòng không Patriot, đồng thời cho biết thêm rằng các hệ thống phòng không NASAMS đã “chứng minh tính hiệu quả của chúng” ở Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine cảm ơn Washington vì đã hỗ trợ quốc phòng cho Kiev nhưng nói thêm rằng “việc chuyển giao các hệ thống phòng không cho Ukraine cần được đẩy nhanh”.

Ngoại trưởng Ukraine còn tuyên bố rằng Moscow phải chịu trách nhiệm về cái mà ông gọi là cuộc "khủng bố tên lửa", gây hậu quả không chỉ ở Ukraine mà còn ở Ba Lan và Moldova.

. Về vụ tên lửa rơi ở Ba Lan, ông Mikhail Podolyak - cố vấn cấp cao của tổng thống Ukraine - nói rằng đó một cách tốt để nhắc nhở các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine chắc chắn sẽ lan sang lãnh thổ của các quốc gia khác. Theo đài RT, ông Podolyak nói rằng nó sẽ cho phép các quốc gia NATO “hình thành thái độ cứng rắn hơn trong việc bảo vệ lãnh thổ của họ”.

Ông Podolyak cũng lưu ý đây không phải là lần đầu tiên một tên lửa từ chiến trường Nga-Ukraine bay vào lãnh thổ của một quốc gia lân cận, dường như đề cập đến thời điểm các mảnh vỡ tên lửa rơi vào lãnh thổ Moldova hồi tháng trước. Ông nói thêm rằng một cuộc xung đột lớn như cuộc chiến Nga-Ukraine chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lãnh thổ của các quốc gia khác.

. Trong 1 cuộc trao đổi ngắn với các phóng viên ngày 17-11, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng không có bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra dưới “hình thức công khai” nên việc Ukraine kêu gọi đàm phán công khai cho thấy nước này không sẵn sàng đi tới thỏa thuận với Nga, theo TASS.

Ông Peskov nói thêm rằng Nga không thể hình dung được 1 cuộc đàm phán công khai sẽ diễn ra như thế nào, nếu chính quyền Kiev không muốn tiến tới thỏa thuận thì quân đội Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt.

. Cũng trong ngày 17-11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết chính quyền Moscow chấp nhận gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen thêm 120 ngày, hãng Reuters đưa tin. Nga hy vọng rằng Liên Hợp Quốc sẽ thực hiện lời hứa dỡ bỏ những hạn chế đối với việc xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga, đồng thời cam kết ngăn chặn những hành vi lợi dụng hành lang nhân đạo ở Biển Đen cho mục đích quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm