Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Tương lai quan hệ Nga-Mỹ phụ thuộc Washington

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết ông không loại trừ khả năng Nga-Mỹ cắt đứt quan hệ song phương, nhưng đó không phải điều Moscow mong muốn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài truyền hình RTVI dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergey Ryabkov ngày 17-11 cho biết việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Nga và Mỹ có thể xảy ra, nhưng điều này không có lợi cho Moscow.

“Việc cắt đứt quan hệ ngoại giao hoàn toàn phụ thuộc vào các lựa chọn của Washington. Tôi không loại trừ bất cứ khả năng nào, nhưng tất nhiên đây không phải là mong muốn hay lựa chọn của chúng tôi”.

“Nga đang theo đuổi chính sách của mình một cách nhất quán, chủ động dựa trên lợi ích quốc gia chứ không phải dựa trên phản ứng của Mỹ” - ông nói thêm.

Khi RTVI hỏi ông về khả năng cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Washington, nhà ngoại giao cho biết: “Cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ không mang lại lợi ích cho Nga”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergey Ryabkov. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Sergey Ryabkov. Ảnh: REUTERS

Ông Ryabkov nhấn mạnh rằng trao đổi và đối thoại giữa hai nước là cần thiết, nhưng nếu đến một lúc nào đó người Mỹ “nghĩ khác” thì “mọi chuyện sẽ đổ vỡ”.

“Hiện tại, mức độ bài Nga ở Mỹ là cao nhất từ trước đến nay. Nó hiện hữu ở tất cả các lĩnh vực, trong chính trị cũng như trên các phương tiện truyền thông. Chúng tôi cảm nhận điều này mỗi ngày” - ông nói thêm.

Ngoài ra, trong buổi phỏng vấn, ông Ryabkov cũng cho biết Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại thủ đô Cairo (Ai Cập) từ ngày 29-11 đến 6-12 để thảo luận về hiệp ước giảm trừ vũ khí hạt nhân New START.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Washington có thể tận dụng cuộc gặp sắp tới để đưa ra những chủ đề không liên quan và cố gắng biến “cuộc nói chuyện của các chuyên gia” thành “một nỗ lực chính trị”.​

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm