Nóng Nga-Ukraine 18-7: Giao tranh ác liệt trên 5 chiến trường; Nga dọa đáp trả ‘tàn khốc' vụ cầu Crimea bị tấn công

(PLO)- Giao tranh ác liệt trên 5 chiến trường; Nga dọa đáp trả ‘tàn khốc' vụ cầu Crimea bị tấn công; phương Tây đồng loạt lên án việc Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua ác liệt khắp 5 chiến tuyến miền đông, nam. Phía Ukraine nói rằng quân Nga triển khai lực lượng số lượng khủng tại hướng Lyman-Kupiansk, với hơn 100.000 binh sĩ.

Giao tranh ác liệt trên 5 chiến trường

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 17-7 quân Nga tiếp tục tập trung nỗ lực tấn công chính vào các thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bahamut, Avdiivka và Marinka (đều ở tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Theo Bộ này, khoảng 29 cuộc giao tranh đã được ghi nhận ở các khu vực trên trong 24 giờ qua, và hiện giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp tục diễn ra ở đó.

Phát ngôn viên của Đơn vị tác chiến miền Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine - ông Serhii Cherevatyi cho biết Nga đã tập hợp một lực lượng rất hùng hậu tại khu vực Lyman và Kupiansk, bao gồm hơn 100.000 binh sĩ, hơn 900 xe tăng, hơn 555 hệ thống pháo, 370 khẩu pháo tự hành.

Kupiansk

Một toà nhà dân cư bị phá huỷ do cuộc oanh tạc của quân Nga tại một ngôi làng ở Kupiansk (tỉnh Kharkiv). Ảnh: GETTY IMAGES

Trong ngày qua, Nga đã 5 lần dội tên lửa vào Ukraine bằng hệ thống phòng không S-300, 34 lần không kích và hơn 40 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của quân đội Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga đã gây ra nhiều thương vong cho cả trẻ em và người lớn, đồng thời làm hư hại các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác.

Xác suất quân Nga tiếp tục nã tên lửa và không kích các mục tiêu trên khắp Ukraine vẫn còn cao, Bộ Tổng tham mưu cảnh báo.

Trong ngày 17-7, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục nỗ lực phản công ở 2 thành phố Melitopol và Berdiansk (tỉnh Zaporizhia), tăng cường phòng thủ trên các tuyến đã giành lại được từ tay Nga cũng như dội pháo vào các đơn vị Moscow hoạt động tại các khu vực này.

Trong ngày qua, đơn vị máy bay Ukraine đã 5 lần không kích vào các khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và khí tài của Nga. Quân phòng vệ Ukraine cũng đã phá hủy 3 máy bay không người lái tấn công Shahed-136 của đối phương.

Trong khi đó, lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công vào các cụm nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự, 2 hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok, 22 khẩu pháo, 1 kho đạn và 1 trạm tác chiến điện tử của các lực lượng Moscow.

. Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy các kho đạn dược của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk (LPR và DPR) tự xưng trong ngày 17-7.

"Các kho đạn dược của đơn vị tác chiến Lyman, lữ đoàn cơ giới số 53 và không kích số 25 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy tại các khu vực gần các khu định cư Novoyegorovka ở LPR, Kramatorsk và Vodyanoye ở DPR" - ông nói.

Theo ông, các lực lượng Nga đã đẩy lùi 13 cuộc tấn công của Ukraine và đã tiêu diệt khoảng 320 lính Kiev ở khu vực Donetsk trong ngày qua. "Có tới 320 binh sĩ Ukraine, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cơ giới, cùng các hệ thống pháo M777, pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, lựu pháo Msta-B, 2 súng chống tăng Rapira và 1 radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy trong các trận chiến ở Donetsk" - vị phát ngôn viên cho hay.

Các lực lượng Nga trong ngày 17-7 đã phá hủy một kho nhiên liệu của nhóm tác chiến Ukraine gần Kramatorsk. Ngoài ra, ông Vadim Astafyev - phát ngôn viên đơn vị tác chiến miền Nam (quân đội Nga) - cho biết đơn vị này đã tấn công 1 căn cứ tạm thời của Lữ đoàn tấn công đường không số 80 của Ukraine và 1 căn cứ của lính đánh thuê nước ngoài đóng tại thành phố này.

Liên quan vụ cầu Crimea (tuyến đường huyết mạch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga) bị tấn công rạng sáng 17-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẽ đáp trả. Ông cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang nghiên cứu các đề xuất an ninh. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cùng ngày kêu gọi sử dụng vũ lực, cũng như thực hiện các biện pháp có mục tiêu và tàn nhẫn để đáp trả.

Nga lý giải nguyên nhân không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của Tổng thống Nga - cho biết thỏa thuận ngũ cốc đã bị chấm dứt do các hạng mục mà Nga quan tâm vẫn chưa được thực hiện. Ông Peskov lưu ý rằng Nga sẽ ngay lập tức quay trở lại thực hiện các thỏa thuận Biển Đen ngay sau khi quan tâm của Nga trong thỏa thuận ngũ cốc được thực hiện đầy đủ.

Theo Phó đại diện thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky, quyết định này là cuối cùng và không có kế hoạch đàm phán nào nữa.

Thoả thuận ngũ cốc

Tàu chở hàng mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ Samsun - con tàu cuối cùng rời Ukraine vào ngày 17-7 theo thoả thuận ngũ cốc Biển Đen. Ảnh: REUTERS

Theo TASS, những yêu cầu của Nga gồm nối lại Ngân hàng Nông nghiệp Nga (nơi xử lý các khoản thanh toán cho xuất khẩu nông sản) với hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT; khởi động đường ống dẫn khí Togliatti-Odessa; dỡ bỏ các hạn chế đối với việc cung cấp máy móc nông nghiệp và phụ tùng thay thế cho Moscow; cho phép tàu Nga vào các cảng nước ngoài; dỡ bỏ phong tỏa hậu cần và bảo hiểm vận tải, cũng như tài sản của Nga.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố rằng Ankara đã cố gắng cứu vãn thỏa thuận ngũ cốc cho đến giây phút cuối cùng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch thảo luận về thỏa thuận với người đồng cấp Nga qua điện thoại và gặp trực tiếp vào tháng 8 tới.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky lưu ý rằng hành lang ngũ cốc ở Biển Đen có thể hoạt động ngay cả khi không có sự tham gia của Nga. Theo ông, Ukraine, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ có thể cùng nhau đảm bảo hoạt động của hành lang ngũ cốc và kiểm tra tàu thuyền, theo Ukrinform.

Theo đài CNN, giới chức phương Tây chỉ trích quyết định rút khỏi thỏa thuận của Moscow. Nhà Trắng cho biết việc Nga rút khỏi kế hoạch sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn thế giới và kêu gọi Nga đảo ngược quyết định của mình.

Anh gọi quyết định này là “nỗ lực trắng trợn nhằm gây hại cho những người dễ bị tổn thương nhất”. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh - ông Josep Borrell mô tả quyết định của Nga là "hoàn toàn phi lý và vũ khí hóa sự đói khát của người dân". Pháp kêu gọi Nga “ngừng đe dọa an ninh lương thực toàn cầu”.

Theo CNN, giá lúa mì và ngô toàn cầu đã tăng vọt vào ngày 17-7 sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận. Sự sụp đổ của thỏa thuận này có nguy cơ đẩy giá lương thực trên toàn thế giới lên cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm