Nóng Nga-Ukraine 19-8: Nga nói tiêu diệt nhiều đơn vị tinh nhuệ Ukraine ở Zaporizhia, Donetsk

(PLO)- Nga nói quét sạch nhiều đơn vị tinh nhuệ nhất của Kiev ở Zaporizhia và xoá sổ 1 đơn vị ngụy trang của Kiev ở Donetsk; Ukraine 1.402 lần bắn pháo về quân Nga tại tiểu vùng Tavria, kìm chân quân Nga ở Marinka (Donetsk); Tỉnh biên giới của Nga hứng 80 quả đạn từ Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 18-8 ác liệt sườn đông khi Ukraine tố Nga tấn công theo 4 mũi trọng điểm. Ukraine nói đã tung hơn 1.400 đòn pháo về phía Nga ở tiểu vùng Tavria, trong khi đó Moscow tuyên bố quét sạch các đơn vị tinh nhuệ nhất của Kiev ở Zaporizhia và xoá sổ 1 đơn vị ngụy trang của Kiev ở Donetsk.

Ukraine 1.402 lần bắn pháo về quân Nga tại Tavria, kìm chân Moscow ở Marinka

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 18-8 quân Nga đã tấn công Ukraine theo 4 hướng chủ lực, gồm hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Lyman, Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Tuy nhiên các cuộc tiến công của phía Nga đều không thành công, theo hãng tin Ukrinform,

Trên hướng Marinka (cũng ở Donetsk), lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục kìm hãm đối phương. Tổng cộng 30 trận giao tranh đã diễn ra ở các hướng trên trong ngày qua.

Theo Bộ này, trong ngày qua, quân Nga đã có 31 lần không kích và 45 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng thủ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Ngoài ra, Trưởng phòng Quản lý Quân sự khu vực TP Zaporizhia - ông Yuriy Malashko nói rằng các lực lượng Nga đã dội tên lửa vào một quận trung tâm TP Zaporizhia. Ông Malashko nói rằng hiện vẫn đang xác định quy mô thiệt hại và số lượng nạn nhân sau vụ việc.

Một chiếc xe hơi bị hư hại sau vụ tấn công ở Zaporizhia ngày 18-8 mà Ukraine cho là do Nga làm. Ảnh: FACEBOOK CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH ZAPORIZHIA

Một chiếc xe hơi bị hư hại sau vụ tấn công ở Zaporizhia ngày 18-8 mà Ukraine cho là do Nga làm. Ảnh: FACEBOOK CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH ZAPORIZHIA

Trong ngày 18-8, các đơn vị máy bay Ukraine đã có 9 đợt không kích vào cụm nhân lực, vũ khí và khí tài của quân Nga. Lực lượng phòng vệ của Ukraine tiếp tục đẩy mạnh tấn công ở các khu vực Melitopol và Berdiansk (tỉnh Zaporizhia), đồng thời củng cố các vị trí của họ gần chiến tuyến.

Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã tấn công vào hai cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, 4 khẩu pháo, 2 trung tâm chỉ huy và 2 trạm tác chiến điện tử của quân Nga.

Bên cạnh đó, Chỉ huy nhóm tác chiến-chiến lược tiểu vùng Tavria - Tướng Oleksandr Tarnavskyi cho biết các đơn vị pháo binh của nhóm này đã có tới 1.402 lần bắn pháo về phía quân Nga. Tavria là một tiểu vùng ở miền nam Ukraine nằm giữa sông Dnieper (Kherson), sông Molocha (Zaporizhia) và bán đảo Crimea.

Đòn đánh của Ukraine loại 234 lính Nga khỏi vòng chiến, phá hủy 20 thiết bị quân sự của đối phương (gồm 1 trực thăng Ka-52, 1 xe tăng, 6 hệ thống pháo và súng cối, 1 máy bay không người lái, 6 phương tiện cơ giới quân sự và 5 thiết bị đặc biệt).

Nga quét sạch 1 cứ điểm ngụy trang Ukraine; một tỉnh của Nga hứng 80 quả đạn

Ngày 18-8, ông Vladimir Rogov - quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực Zaporizhia do Moscow kiểm soát - nói rằng các lực lượng Nga quét sạch các đơn vị được đào tạo bài bản nhất của quân đội Ukraine làng Rabotino (trên tuyến giao tranh ở Zaporizhia).

Theo hãng thông tấn TASS, các đơn vị này đều được trang bị khí tài phương Tây.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các đơn vị Moscow đã làm chệch hướng hai mũi tấn công của các lực lượng Kiev ở các địa phương lân cận Rabotino, và khiến Ukraine hứng chịu tổn thất lên tới 195 binh sĩ.

TASS dẫn lời phát ngôn của các dịch vụ khẩn cấp tỉnh Kherson cho biết rằng nhóm lực lượng Dnepr (Nga) ngày 18-8 cũng đã phá hủy 1 radar AN/TPQ-36, 2 súng cối cỡ nòng 120 mm và 1 thuyền chở quân Ukraine ở tỉnh này.

Theo ông Konashenkov, các đơn vị máy bay tác chiến/chiến thuật và lục quân, tên lửa và pháo binh của Nga trong ngày qua đã tấn công các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 143 khu vực.

Theo phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov, máy bay chiến đấu của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ một máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Ukraine tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng vào ngày 18-8. Trong khi đó, chiếc Su-25 của Nga thì quét sạch các cơ sở và khí tài quân sự được ngụy trang của quân Ukraine.

Tuy vậy, DPR trong ngày qua cũng hứng chịu 34 đòn đánh của Ukraine, với tổng cộng 115 viên pháo các loại. Các đòn tấn công của Ukraine đã khiến 3 người chết, 5 người bị thương, theo ông Denis Pushilin - người đứng đầu DPR.

Ngoài ra, tỉnh biên giới của Nga Belgorod cũng hứng chịu hơn 80 quả đạn pháo của các lực lượng Kiev, khiến nhiều làng xã chịu thiệt hại lớn.

Phía Nga cũng cáo buộc Ukraine tấn công thủ đô Moscow bằng máy bay không người lái vào sáng 18-8 khiến giới chức địa phương phải đình chỉ giao thông đến 4 sân bay lớn ở thủ đô.

Một toà nhà bị hư hại sau đợt tấn công (UAV) sáng 18-8 mà Nga quy là cho Ukraine làm. Ảnh: AFP

Một toà nhà bị hư hại sau đợt tấn công (UAV) sáng 18-8 mà Nga quy là cho Ukraine làm. Ảnh: AFP

Nga: Phương Tây cố gắng lợi dụng Ukraine để làm suy yếu Nga

Chia sẻ với TASS bên lề Đại hội quốc tế chống phát xít lần thứ 2 ở Minsk, Đại sứ Nga tại Belarus - ông Boris Gryzlov cho biết phương Tây (với tư tưởng chống Nga lâu đời) đang cố gắng làm suy yếu người Slav, trước hết là Nga, trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Họ (các nước phương Tây) đã tạo ra một nhà nước chống Nga trên lãnh thổ Ukraine. Thực sự là như vậy. Và trên lãnh thổ đó, họ đã cố gắng làm suy yếu Nga và Belarus ở mức tối đa có thể" - ông Gryzlov nói.

Đại sứ Nga tại Belarus - ông Boris Gryzlov. Ảnh: TASS

Đại sứ Nga tại Belarus - ông Boris Gryzlov. Ảnh: TASS

Cũng tại Đại hội trên, Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko nói rằng đã đến lúc cần phải đưa ra một mặt trận chung chống lại những kẻ hiếu chiến.

Ông nhắc lại rằng trong nỗ lực duy trì bá quyền toàn cầu và làm chậm sự phát triển của các quốc gia đối thủ, Mỹ và các đồng minh của Washington đã và đang phá hủy hệ thống an ninh toàn cầu, gây ra các cuộc cách mạng màu và xung đột vũ trang ở tất cả các châu lục và can thiệp thô bạo vào trong công việc nội bộ các quốc gia khác.

Ông Biden: Hậu quả chiến tranh ở Ukraine lan rộng ra ngoài châu Âu

Trong bài phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden khen ngợi nhà lãnh đạo Nhật về phản ứng của ông đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đài CNN đưa tin.

“Nhật đã thể hiện vai trò lãnh đạo mạnh mẽ thông qua G7 và đóng góp một lượng đáng kể hỗ trợ tài chính và nhân đạo cũng như các thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine. Họ đã tham gia cùng rất nhiều quốc gia khác trong việc buộc Nga phải chịu trách nhiệm thông qua các biện pháp trừng phạt quốc tế” - ông Biden nói.

Ông Biden cũng cho biết khi gọi điện cho ông Kishida để bàn về Ukraine, ông không cần phải thuyết phục nhà lãnh đạo Nhật "về bất cứ điều gì".

“Ban lãnh đạo Nhật ngay từ ngày đầu tiên đã xác định điều quan trọng là phải làm rõ rằng hậu quả của chiến tranh còn có thể lan rộng ra ngoài châu Âu. Chiến sự cũng không phải là vấn đề duy nhất của châu Âu” - ông nói.

Nga cấm loạt quan chức Anh nhập cảnh

Trong bản cập nhật mới nhất về chính sách trừng phạt của mình, Bộ Ngoại giao Nga đưa vào danh sách cấm nhập cảnh thêm tên 54 công dân Anh.

Phía Nga cáo buộc những người này tham gia vào việc "tuyên truyền ủng hộ các hoạt động của chính phủ Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky" và là "những người bài Nga", theo CNN.

Danh sách trừng phạt bao gồm Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh - bà Lucy Frazer, Bộ trưởng Quốc phòng Anh - Nam tước Goldie DL, công tố viên Karim AA Khan KC - một quan chức Anh được bầu vào Tòa án Hình sự Quốc tế, cùng các nhà báo từ đài truyền hình BBC, tờ The Guardian và tờ Daily Telegraph.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm