Nóng Nga-Ukraine 20-10: Giao tranh mạnh ở Zaporizhia, Donetsk; Ukraine tiết lộ thời điểm nhận F-16

(PLO)- Giao tranh mạnh ở Zaporizhia, Donetsk; Nga nói đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Ukraine khắp chiến tuyến; Ukraine nói đạt tiến bộ tại miền Nam, tiết lộ thời điểm nhận tiêm kích F-16.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn căng tại 2 miền Đông-Nam Ukraine. Kiev nói đạt tiến bộ tại tỉnh Zaporizhia (miền Nam Ukraine). Trong khi đó, Moscow nói đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của lực lượng Ukraine, khiến đối phương chịu nhiều thiệt hại.

Ukraine nói đạt tiến bộ tại tỉnh Zaporizhia

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 19-10 quân Nga đã 15 lần tấn công bằng tên lửa, 79 lần không kích và 61 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các đơn vị Ukraine và các điểm đông dân cư.

Trong ngày qua, xảy ra hơn 80 cuộc giao tranh khắp chiến tuyến giữa lực lượng 2 bên. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Nga dùng 6 máy bay không người lái (UAV) Shahed 136/131 không kích các đơn vị Ukraine, trong 3 chiếc bị các đơn vị phòng không Kiev bắn hạ.

Các đợt tấn công trên gây ra một số thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khắp Ukraine.

393884037_804092961466567_6036698749532988285_n.png
Lính Ukraine tập trận quân sự tại Zaporizhia hôm 18-10. Ảnh: GENERAL STAFF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES

Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày 19-10 Không quân Ukraine đã 4 lần nhắm mục tiêu các hệ thống phòng không, 13 lần tấn công các cụm tập trung nhân lực, khí tài của quân Nga.

Trong khi đó, các đội tên lửa và pháo Ukraine đánh trúng 1 sở chỉ huy, 2 cụm tập kết khí tài, phá hủy 13 hệ thống pháo binh, 2 hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok của đối phương.

. Theo Ukrinform, cuộc phản công của Ukraine trong ngày qua tiếp tục diễn ra tại chiến trường 2 miền Đông-Nam Ukraine, đặc biệt là các tỉnh Donetsk và Zaporizhia.

Tại tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine), các đơn vị Ukraine đẩy lùi hơn 30 đợt tấn công của đối phương ở các TP Lyman, Avdiivka, Marinka, Shakhtarske. Riêng tại tại TP Bakhmut, các đơn vị Ukraine gây nhiều thiệt hại cho quân Nga, làm thất bại nỗ lực tái chiếm khu định cư Klishchiyivka của đối phương.

Tại tỉnh Kharkiv (miền Đông Ukraine), các đơn vị Kiev đẩy lùi 15 cuộc tấn công của đối phương tại các làng Synkivka, Ivanivka và Kislivka.

Tại tỉnh Zaporizhia (miền Nam Ukraine), quân Nga không kích, dội pháo vào hơn 30 khu định cư. Trong khi đó, các toán quân Ukraine tiếp tục dồn binh lực tấn công vào TP Melitopol, giải phóng được một phần phía nam làng Verbove - nơi lực lượng 2 bên giao tranh mạnh trong những ngày gần đây.

Trong ngày qua, hơn 130 khu định cư tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson cũng bị pháo kích dưới hỏa lực của quân Nga.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, từ lúc Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine tới nay đã có 290.680 binh sĩ Moscow bị hạ trên chiến trường, trong đó có 630 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến trong ngày 19-10.

Nga nói đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công, khiến Ukraine chịu nhiều tổn thất

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 19-10, quân Nga đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của Ukraine và khiến quân đối phương chịu nhiều thiệt hại.

Theo Bộ này, tại chiến trường nóng nhất miền Đông - tỉnh Donetsk, quân Nga đẩy lùi 27 đợt tấn công của đối phương, loại khỏi vòng chiến 685 binh sĩ, phá hủy 5 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe bán tải, 2 khẩu pháo Msta-B, 3 khẩu pháo D-30, và 1 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika.

“Trong ngày qua, quân Nga còn quét sạch 1 sở chỉ huy của quân Ukraine tại làng Avdeyevka, phục kích một đoàn binh viện trợ tại làng Priyutnoye, khiến đối phương chịu nhiều tổn thất, phải rút lui” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tại tỉnh Kharkiv, quân Nga dùng pháo binh, súng phun lửa hạng nặng đẩy lùi 11 đợt tấn công của đối phương tại các khu định cư Sinkovka, Ivanovka và Novoyegorovka.

Tại TP Kupyansk (Kharkiv), các đơn vị Không quân Moscow dùng UAV không kích các đơn vị Kiev, phá hủy 1 xe tăng bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo cơ giới Akatsiya, 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika và loại khỏi vòng chiến hơn 70 binh sĩ Ukraine.

Tại tỉnh Zaporizhia, quân Nga bố trí pháo binh, UAV đẩy lùi 3 cuộc tấn công của quân Ukraine. “Thiệt hại mà quân Ukraine phải chịu lên tới hơn 40 binh sĩ, 5 xe tăng bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 khẩu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 và 1 khẩu pháo M119” - Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Tại tỉnh Kherson, các đơn vị Moscow phối hợp pháo kích, không kích vào các đơn vị Kiev, loại khỏi vòng chiến hơn 40 binh sĩ, phá hủy 4 phương tiện cơ giới, 1 khẩu súng D-20 và 1 xe tăng chiến đấu bọc thép.

. Theo Bộ Quốc phòng, trong ngày qua lực lượng phòng không Moscow phá hủy 61 UAV, bắn hạ 1 cường kích ném bom Su-25, 1 trực thăng chiến đấu Mi-8, đánh chặn 2 tên lửa S-200 và 10 quả đạn pháo được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) do Mỹ viện trợ.

. Tỉnh trưởng tỉnh Rostov (Nga) - ông Vasily Golubev cho biết trong ngày qua quân Ukraine điều 2 UAV không kích các mục tiêu tại địa phương, song 2 UAV này đã bị không quân Nga bắn hạ. Theo ông Golubev, không có thương vong dân sự trong cuộc tấn công trên.

Ngoại trưởng Ukraine: Kiev sẽ nhận F-16 vào nửa đầu năm 2024

393983708_1516738312395489_794539331691732308_n.png
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: AFP

Ngày 19-10, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmytro Kuleba cho biết máy bay chiến đấu F-16 sẽ ngay lập tức được chuyển tới Ukraine sau khi khóa đào tạo không quân Kiev lái F-16 hoàn tất, theo Ukrinform.

“Trở ngại khiến F-16 chưa thể xuất hiện trên bầu trời Ukraine là quá trình huấn luyện phi công và xây dựng cơ sở hạ tầng - đường băng, đơn vị bảo trì, hậu cần,.. chưa hoàn tất. Ukraine đang nỗ lực hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng cho F-16 và sẽ hoàn thành sớm. Khả năng cao nửa đầu năm sau, khi khóa huấn luyện phi công kết thúc, Ukraine sẽ nhận được những chiếc F-16 đầu tiên từ đồng minh” - ông Kuleba cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm