Nóng Nga-Ukraine 23-8: Nga tố Ukraine bắn rát tỉnh biên giới Belgorod; Ukraine nói đạt tiến bộ phản công

(PLO)- Nga tố Ukraine điều UAV xâm nhập không phận, bắn rát tỉnh biên giới Belgorod; Ukraine nói đạt tiến bộ phản công, tự chế vũ khí từ khí tài Liên Xô; Diễn biến xung quanh chuyến công du châu Âu của ông Zelensky; Phi công Ukraine bắt đầu khoá huấn luyện máy bay chiến đấu F-16 ở Đan Mạch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn quyết liệt ở 2 miền đông và tây Ukraine. Phía Ukraine tuyên bố đẩy lùi các đợt tiến công của Nga ở miền đông và tăng cường phản công ở miền nam. Trong khi đó, phía Moscow cáo buộc Kiev cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát xâm nhập không phận Nga.

Ukraine: Chiến dịch phản công đạt tiến bộ

Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 22-8 quân Nga đã 2 lần dội tên lửa, 38 lần không kích, và 26 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công trên gây một số thương vong cho dân thường và khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy. Bộ Tổng tham mưu cảnh báo Nga có thể sẽ tiếp tục nã tên lửa và không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Nhà dân bị phá huỷ sau đợt oanh tạc ngày 22-8 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: SKY NEWS

Nhà dân bị phá huỷ sau đợt oanh tạc ngày 22-8 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: SKY NEWS

Trong ngày qua, lực lượng phòng vệ Ukraine đã thành công đẩy lùi các nỗ lực tấn công của Nga theo hướng TP Avdiivka (tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine), đang đẩy mạnh phản công về phía TP Melitopol (tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine).

Theo Bộ Tổng tham mưu, tổng cộng có 26 cuộc đụng độ giữa hai bên lực lượng dọc chiến tuyến trong ngày qua. Ngoài ra, các TP Bakhmut, Lyman, Marinka, Shakhtarske (đều ở Donetsk), Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Kherson (tỉnh Kherson),... cũng hứng loạt đợt pháo kích cũng các lực lượng Moscow.

Trong ngày qua, không quân Ukraine đã có 11 lần tập kích 9 cụm quân lực và 2 hệ thống tên lửa phòng không của quân Nga. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 2 cụm nhân lực và vũ khí, 2 kho đạn dược và 1 hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A của các lực lượng đối phương.

Chia sẻ với hãng tin Reuters, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói rằng Ukraine đã đạt được tiến bộ trong cuộc phản công và chứng minh rằng họ có thể đẩy lùi quân đối phương được trang bị vũ khí tốt hơn và vượt trội về số lượng.

Ukraine có một kho vũ khí công nghệ cao của phương Tây để đối phó các lực lượng Nga, nhưng cũng đang triển khai các bệ phóng tên lửa mini được chế tạo từ các bộ phận lấy từ hệ thống thời Liên Xô.

Binh sĩ Ukraine bắn hệ thống phóng hoả tiễn "mini-Grad" về phía quân Nga tại tiền tuyến Zaporizhia ngày 19-8. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine bắn hệ thống phóng hoả tiễn "mini-Grad" về phía quân Nga tại tiền tuyến Zaporizhia ngày 19-8. Ảnh: REUTERS

Các hệ thống tự chế này được gọi là "mini-Grad", sử dụng các ống dẫn từ bệ phóng hoả tiễn đa nòng BM-21 Grad do Liên Xô thiết kế (được phát triển vào những năm 1960). Chúng có thể được lắp trên xe bán tải và mang tính cơ động cao.

"Chúng tôi có thiết bị mà gọi là mini-Grad. Nó được làm từ các ống BM-21 Grad và được đặt trên đầu xe bán tải. Điều giúp nó có thể vận chuyển dễ dàng. Chúng có kiểu bắn giống với BM-21 Grad nhưng có thêm cơ chế nhắm mục tiêu và khoảng cách ngắn hơn” - một quân nhân Ukraine có biệt hiệu "Gall" nói với Reuters.

Nga tố Ukraine bắn rát tỉnh biên giới Belgorod

Theo hãng thông tấn TASS, quan chức chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng nói rằng lực lượng Ukraine đã pháo kích vào TP Donetsk 7 lần trong vòng vỏn vẹn 45 phút.

Trong khoảng thời gian từ 9 giờ 20 phút đến 10 giờ 05 phút ngày 22-8 (giờ Moscow), lực lượng Ukraine đã bắn 23 quả đạn pháo loại 155 mm chuẩn NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) vào TP Donetsk. Cuộc pháo kích nhằm vào các quận Kiyevsky, Kuybyshevsky và Petrovsky của TP.

Nhìn chung, trong ngày 22-8, lực lượng Ukraine đã 10 lần tấn công TP Donetsk và 10 lần nã pháo vào TP Gorlovka.

Ngày 22-8, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov viết trên kênh Telegram cá nhân rằng quân Ukraine đã bắn hơn 70 quả đạn pháo vào các khu vực đông dân cư ở Belgorod (tỉnh biên giới giáp Ukraine) và cho UAV tấn công khu vực. Các đòn tấn công gây hư hại cho một số ngôi nhà và xe cộ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 4 UAV Ukraine đã bị phá huỷ khi xâm nhập không phận Moscow và tỉnh Bryansk (Nga) vào sáng sớm 22-8. Hai chiếc UAV đã bị hệ thống phòng không phát hiện và bị hệ thống tác chiến điện tử Nga gây nhiễu, khiến chúng rơi xuống lãnh thổ tỉnh Bryansk 2 UAV khác đã bị phá hủy tại Moscow.

Hiện trường vụ tấn công bằng UAV ở Moscow ngày 22-8 mà Nga quy là do Ukraine làm. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ tấn công bằng UAV ở Moscow ngày 22-8 mà Nga quy là do Ukraine làm. Ảnh: AFP

Theo một phát ngôn viên cơ quan khẩn cấp khu vực Kherson do Nga kiểm soát, các lực lượng Nga ngày 22-8 đã phá hủy 1 khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 khẩu súng cối cỡ nòng 120 mm của quân đội Ukraine. Đòn tập kích trên của Nga cũng loại 14 lính Ukraine khỏi vòng chiến.

Ngoài ra, theo vị phát ngôn viên, các lực lượng Moscow cũng thành công oanh tạc 3 vị trí khai hỏa của quân Kiev.

UAV trinh sát của Ukraine tiếp cận giàn khoan khí đốt Nga ở Biển Đen

Ngày 22-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đơn vị máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga đã phá hủy một UAV trinh sát trên biển của Ukraine khi chiếc UAV này tiếp cận các giàn khoan khí đốt của Moscow ở Biển Đen, TASS đưa tin.

“Phi hành đoàn trên máy bay Su-30SM thuộc lực lượng không quân hải quân của Hạm đội Biển Đen đã phá hủy một UAV trinh sát của Ukraine tại khu vực giàn khoan khí đốt của Nga ở Biển Đen” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cùng ngày, Bộ này cũng cho biết hai đã điều 2 máy bay chiến đấu để ngăn chặn 2 UAV (gồm MQ-9 Reaper và TB2 Bayraktar) xâm phạm không phận Nga.

“Vào ngày 22-8, 2 UAV là MQ-9 Reaper và TB2 Bayraktar đang trinh sát trên không phận Biển Đen gần Bán đảo Crimea thì bị các phương tiện kiểm soát không phận của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga phát hiện” - Bộ này cho biết.

Bộ này cho biết thêm rằng các UAV trên đã thay đổi hướng bay và rời khỏi khu vực trinh sát trên không sau khi Nga điều máy bay chiến đấu đối phó.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã cố gắng dùng UAV để tấn công các cơ sở ở Nga vào tối 21-8. Các UAV sau đó đã hệ thống tác chiến điện tử Nga gây nhiễu và rơi xuống Biển Đen, ở vị trí cách Crimea khoảng 40 km.

Ukraine chưa lên tiếng về các cáo buộc trên.

Diễn biến xung quanh chuyến công du châu Âu của ông Zelensky

Ngày 22-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ trở về nhà "với sự hỗ trợ chính trị mới và các thỏa thuận mới" sau khi kết thúc chuyến công du châu Âu.

"Chúng tôi đang trở về nhà với sự hỗ trợ chính trị mới và các thỏa thuận mới. Các bên đều tái khẳng định rất rõ ràng về sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine" - ông Zelensky nói.

"Sẽ có máy bay cho Ukraine. Chúng tôi sẽ có thêm xe bọc thép. Chúng tôi sẽ tăng cường phòng không, kinh tế, xuất khẩu và hội nhập với châu Âu cũng như châu Âu-Đại Tây Dương" - ông nói thêm.

Theo ông Zelensky, hầu hết tất cả các cuộc họp của ông và lãnh đạo các nước đều thảo luận về việc bảo vệ các tuyến đường xuất khẩu qua Biển Đen và thông qua “các hành lang đoàn kết” trên đất liền.

Các lãnh đạo châu Âu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Balkan tại Hy Lạp vào ngày 21-8. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Các lãnh đạo châu Âu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Balkan tại Hy Lạp vào ngày 21-8. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Trong cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 22-8 diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Ukraine-Balkans ở Athens (Hy Lạp), ông Zelensky bày tỏ mong đợi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ xúc tiến bắt đầu đàm phán cho Ukraine gia nhập EU vào cuối năm 2023, theo tờ The Kyiv Independent.

Bà Leyen nói rằng phía EU "đã thảo luận về sự tiến bộ của Ukraine trên con đường gia nhập liên minh".

Ông Zelensky cũng đã gặp Thủ tướng Bulgaria - ông Nikolai Denkov để thảo luận về an ninh Biển Đen và các hành lang ngũ cốc thay thế. Ông Denkov và người đồng cấp Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết rằng Hy Lạp và Bulgaria đang xem xét giúp Ukraine vận chuyển ngũ cốc sau khi Nga rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Ông Zelensky cũng đã gặp các nhà lãnh đạo Croatia, Moldova và North Macedonia tại Hy Lạp, theo văn phòng tổng thống Ukraine. Cuộc họp cũng đặt trọng tâm vào việc tạo các tuyến đường thay thế để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine.

Phi công Ukraine bắt đầu khoá huấn luyện máy bay chiến đấu F-16 ở Đan Mạch

Ngày 22-9, Lực lượng Vũ trang Đan Mạch cho biết 8 phi công cùng 65 nhân viên kỹ thuật và hỗ trợ của Ukraine đã tới căn cứ không quân Skrydstrup của Đan Mạch để bắt đầu huấn luyện sử dụng máy bay chiến đấu F-16, theo The Kyiv Independent.

Theo tuyên bố, sau khi hoàn tất kiểm tra về an toàn và sức khoẻ, các phi công và nhân viên Ukraine sẽ được các chuyên gia Đan Mạch hướng dẫn các kỹ năng cơ bản và điều kiện tiên quyết để bay, bảo dưỡng và bảo trì máy bay F-16.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ không quân Skrydstrup của Đan Mạch. Ảnh: AFP

Một chiếc máy bay chiến đấu F-16 tại căn cứ không quân Skrydstrup của Đan Mạch. Ảnh: AFP

Một liên minh gồm 11 quốc gia thành viên NATO sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng máy bay F-16 ở Đan Mạch. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 21-8 mới đây tuyên bố Hy Lạp cũng sẽ tham gia đào tạo phi công Ukraine vận hành các máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất.

Theo Lực lượng Vũ trang Đan Mạch, khóa huấn luyện dự kiến ​​sẽ kéo dài ít nhất sáu tháng.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 22-8 cũng cho biết Ukraine sẽ phải mất ít nhất 6 đến 7 tháng để nhận được máy bay chiến đấu F-16 theo cam kết của các đồng minh phương Tây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm