Nóng Nga-Ukraine 24-8: Lãnh đạo các nước lên tiếng về Crimea; Nga gửi ảnh Kiev tấn công nhà máy Zaporizhzhia lên LHQ

(PLO)- Lãnh đạo thế giới đồng loạt lên tiếng về Crimea; Nga gửi bằng chứng Kiev tấn công nhà máy Zaporizhzhia lên LHQ; Ông Zelensky “thề lấy lại Crimea”, cảnh báo Nga tấn công ‘tàn bạo’ ngày Độc lập
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Thị trưởng TP Kharkiv - ông Ihor Terekhov cho biết quân Moscow đã pháo kích quận Shevchenkivsky của TP. Tuy nhiên, theo dữ liệu sơ bộ, trận pháo kích không gây thương vong.

. Theo Ukrinform, ở miền đông Ukraine, các đơn vị tên lửa phòng không Kiev đã phá hủy được một máy bay trực thăng Ka-52 của Nga trong ngày 23-8.

. Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy hai kho đạn và hai sở chỉ huy ở các khu định cư Chornobayivka, Blahodatne, và Novovoskresenske (tỉnh Kherson, miền nam Ukraine). Theo ghi nhận ban đầu, Moscow mất 23 binh sĩ, một xe tăng T-72 và một xe kéo bọc thép hạng nhẹ.

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng chỉ trong vòng nửa năm, các lực lượng Moscow đã bắn 750 tên lửa hành trình vào Ukraine từ bán đảo Crimea. Ông nhấn mạnh số tên lửa này đã phá hủy hàng trăm cơ sở hạ tầng dân sự, chẳng hạn như trường học, nhà dân, bệnh viện,...

Nga giành được quyền kiểm soát 12 km vuông phía đông nam tỉnh Mykolaiv (miền nam Ukraine). Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga giành được quyền kiểm soát 12 km vuông phía đông nam tỉnh Mykolaiv (miền nam Ukraine). Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

. Theo Ukrinform, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã nã súng vào hố tro xỉ của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (TP Enerhodar, tỉnh Zaporizhia) nhằm làm bốc lên các đám mây bụi phóng xạ.

Theo cơ quan này, quân Nga đang tạo ra bức tranh mà họ mong muốn tại nhà máy Zaporizhzhia nhằm thao túng dư luận và tác động đến cộng đồng quốc tế. Các cuộc tấn công bằng súng cối gần đây vào TP Enerhodar có một mục tiêu cụ thể là hố tro xỉ của nhà máy điện.

"Đây là những bãi chứa tro xỉ, hình thành trong quá trình hoạt động của nhà máy nhiệt điện. Chất thải này có nồng độ chất độc hại cao và mức độ bức xạ cao hơn bức xạ nền ít nhất 2,5 lần. Khi khô đi, số tro xỉ này có thể tạo thành bụi có khả năng phát tán xạ" - theo tình báo Ukraine.

Phía Ukraine cho biết hiện có nhiều đám bụi tro xỉ bốc lên sau khi Nga nã đạn và mức độ bức xạ ở khu vực cũng đã tăng lên. Chính quyền Kiev cáo buộc Moscow đang cố chứng minh đây là những điều mà Ukraine đã làm.

. Hãng thông tấn TASS lại dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vasily Nebenzya rằng tình hình an ninh hạt nhân tại nhà máy Zaporizhzhia đã xuống cấp trong vài tuần qua. Ông Nebenzya cáo buộc quân Ukraine pháo kích vào nhà máy gần như mỗi ngày, gây nguy cơ thực sự xảy ra hiểm họa phóng xạ với hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu".

Ông cũng cho biết thêm Nga đã đệ trình các bức ảnh bằng chứng về các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy Zaporizhzhia lên Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng LHQ, đài RT đưa tin.

Theo RT, ông đã trình bày ngắn gọn với Hội đồng Bảo an về các cuộc tấn công gần đây nhất của Kiev, một số vụ liên quan đến vũ khí do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp.

Vị đại sứ khẳng định Nga đã không đặt vũ khí hạng nặng trên lãnh thổ của nhà máy và không sử dụng cơ sở này cho mục đích quân sự. Ông nói Bộ Quốc phòng Nga sẵn sàng cung cấp cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) những hình ảnh có độ phân giải cao, cho thấy không có sự hiện diện của vũ khí Nga trên lãnh thổ của nhà máy.

. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov, các lực lượng Nga và đồng minh đã tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraine ở thị trấn Aleksandrovka (tỉnh Kherson) và tiếp cận được biên giới hành chính của tỉnh Mykolaiv - một khu vực chiến lược quan trọng ở phía nam Ukraine.

Sau đó, theo ông Konashenkov, quân Moscow đã đẩy mạnh mũi tiến quân gần làng Komsomolskoye và giành được quyền kiểm soát 12 km vuông phía đông nam Mykolaiv.

. Ông Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga cáo buộc quân Ukraine đang sử dụng các cơ sở dân sự cho mục đích quân sự. Ông nói rằng Kiev đã biến các trường học tại tỉnh Odessa thành kho đạn, ụ súng, cũng như triển khai xe bọc thép và hệ thống phòng không tại đó.

Ông Zelensky “thề lấy lại Crimea”, cảnh báo Nga tấn công "tàn bạo" vào ngày Độc lập

Theo hãng tin Reuters, trong bài phát biểu cuối ngày 23-8, ông Zelensky cảnh báo đất nước có nguy cơ bị Nga “tấn công tàn bạo" vào ngày Độc lập 24-8, cũng là cột mốc đánh dấu nửa năm Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Chúng ta phải nhận thức được rằng Nga có thể thực hiện những hành động khiêu khích và tấn công tàn bạo vào ngày mai (24-8)” - ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga cũng sẽ khiến Kiev đáp trả mạnh mẽ. Theo Reuters, giới chức Kiev đã cấm tổ chức các sự kiện công cộng liên quan đến lễ kỷ niệm ngày Độc lập từ ngày 22-8 đến 25-8, do lo ngại khả năng xảy ra các cuộc tấn công tên lửa mới.

Theo Ukrinform, ông Ukraine tuyên bố Kiev sẽ chiếm lại và kiểm soát bán đảo Crimea. Vị tổng thống tin rằng việc Ukraine khôi phục quyền kiểm soát bán đảo sẽ là “bước phản chiến lớn nhất” của Kiev đối với Moscow và giúp thiết lập lại "luật pháp và trật tự thế giới".

Lãnh đạo thế giới đồng loạt lên tiếng về Crimea

Theo Ukriform, tại hội nghị lần 2 của Nền tảng Crimea - cơ chế hợp tác quốc tế do Ukraine khởi xướng ủng hộ chủ quyền của Kiev với bán đảo Crimea, nhiều lãnh đạo quốc tế đã lên tiếng nêu rõ lập trường về Crimea.

Cụ thể, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Nga phải tuân thủ các quy tắc của luật pháp quốc tế, ngăn chặn các hành động thù địch và rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.

"Cách đây 8 năm, Nga đã sáp nhập bất hợp pháp một phần lãnh thổ Ukraine, vi phạm các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế. Pháp luôn ủng hộ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai” - ông Macron nhấn mạnh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục cung cấp cho Ukraine mọi hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả hỗ trợ an ninh, cho đến khi Nga rút lực lượng khỏi toàn bộ Ukraine.

“Anh sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập Crimea hay bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác của Ukraine. Chúng ta phải tiếp tục cung cấp cho những người bạn Ukraine của mình tất cả những hỗ trợ quân sự, nhân đạo, kinh tế và ngoại giao mà họ cần” - ông nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida lên án hành động của Nga đối với Ukraine, nói rằng nó đã phá vỡ nền tảng của trật tự luật pháp quốc tế không chỉ ở châu Âu mà còn ở châu Á.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố cần nhấn mạnh Crimea là của Ukraine, cũng như Donetsk và Luhansk là của Ukraine, và mọi phần của lãnh thổ Ukraine hiện đang bị chiếm đóng đều là của Ukraine.

Theo nhà ngoại giao, đây là lập trường nhất quán của Mỹ trong cả sự kiện năm 2014 lẫn hiện nay, năm 2022.

"Chúng ta phải tiếp tục gia tăng áp lực quốc tế đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và người hỗ trợ ông ấy cho đến khi chủ quyền của Ukraine và quyền của người dân nước này được tôn trọng” - Ngoại trưởng nói.

Ông Blinken nói thêm rằng cần tiếp tục nỗ lực tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine “như Mỹ đã làm và sẽ tiếp tục làm”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm