Nóng Nga-Ukraine 26-2: Nga tố Ukraine 10 phút nã 10 hoả tiễn; Mỹ nói TQ đang xem xét gửi vũ khí cho Nga

(PLO)- Nga tố Ukraine 10 phút nã 10 hoả tiễn; Mỹ nói Trung Quốc đang xem xét gửi vũ khí sát thương cho Nga; G20 bất đồng về chiến sự Nga-Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 25-2 lực lượng không quân Ukraine đã 4 lần tấn công vào các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của quân Nga. Các đơn vị tên lửa và pháo binh Kiev cũng đã tấn công 2 cụm quân địch, một trạm radar và một hệ thống tác chiến điện tử của quân đối phương.

Theo dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu, quân Nga đã 6 lần cuộc dội tên lửa, 5 lần không kích và 10 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) về các mục tiêu Ukraine, khiến hàng chục khu định cư cùng nhiều dân thường bị ảnh hưởng. Các tỉnh Sumy, Kharkiv, Kherson, Donetsk, Zaporizhia, Luhansk,... đều nằm dưới làn đạn của các lực lượng Nga.

Ngoài ra, Bộ này còn nói rằng tại một số địa phương ở hai tỉnh Zaporizhia và Kherson, quân Nga đang gia tăng áp lực lên dân thường và tiến hành lục soát nhà cửa người dân. Bộ này còn nói thêm Nga đã thiết lập một phòng tra tấn dành cho những công dân ủng hộ Ukraine tại thị trấn Vasylivka (tỉnh Zaporizhia).

Các binh sĩ Ukraine khai hoả súng cối tại tiền tuyến TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: AP

Các binh sĩ Ukraine khai hoả súng cối tại tiền tuyến TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: AP

Phát biểu trực tuyến tại sự kiện đoàn kết Ukraine của chính phủ Đức vào ngày 25-2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga hiện đang chiếm giữ 1.877 thành phố và làng mạc của Ukraine, theo tờ The Kyiv Independent.

. Theo hãng thông tấn TASS, cơ quan báo chí của tập đoàn quân sự Wagner cho biết rằng quân đội Ukraine đã cho nổ tung một con đập tại hồ Severny Stavok ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Quan chức chính quyền Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết bắt đầu xuất hiện các báo cáo nhà cửa bị ngập lụt.

Theo quan chức DPR, chỉ trong 10 phút, quân Ukraine đã bắn 10 quả đạn cỡ nòng 155 mm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào TP Donetsk (tỉnh Donetsk)vào tối 25-2. Trước đó, chiều cùng ngày, quân đội Ukraine cũng đã khai hoả MLRS và phóng 20 hoả tiễn vào TP này.

Cũng trong tối 25-2, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã tiêu diệt hơn 90 binh sĩ Ukraine và 3 xe tăng ở khu vực phía nam Donetsk và Zaporizhia trong ngày. Ông cho biết thêm tại Kherson, các lực lượng Moscow đã phá hủy một khẩu lựu pháo M777 mà Mỹ viện trợ cho Kiev.

G20 bất đồng về chiến sự Nga-Ukraine

Ngày 25-2, các bộ trưởng tài chính của nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) đã lên án mạnh mẽ Moscow về cuộc chiến với Ukraine, tuy nhiên cuộc họp các bộ trưởng lại không đạt đồng thuận do Trung Quốc (TQ) và Nga từ chối ký vào tuyên bố chung, hãng Reuters đưa tin.

Ấn Độ, với tư cách là chủ tịch G20 đang tổ chức một cuộc họp tại thành phố Bengaluru (bang Karnataka), đã miễn cưỡng nêu vấn đề chiến sự nhưng các quốc gia phương Tây khẳng định họ không thể ủng hộ bất kỳ kết quả nào nếu không bao gồm sự lên án.

Phiên họp Bộ trưởng Tài chính G20 diễn ra tại thành phố Bengaluru (bang Karnataka, Ấn Độ) ngày 25-2. Ảnh: REUTERS

Phiên họp Bộ trưởng Tài chính G20 diễn ra tại thành phố Bengaluru (bang Karnataka, Ấn Độ) ngày 25-2. Ảnh: REUTERS

Việc thiếu sự đồng thuận giữa các thành viên G20 đồng nghĩa Ấn Độ phải ban hành một "tài liệu tóm tắt và kết quả phiên họp", trong đó New Delhi chỉ đơn giản tóm tắt hai ngày đàm phán và ghi nhận những bất đồng.

"Hầu hết các thành viên đều lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine và nhấn mạnh rằng nó đang gây ra sự đau khổ to lớn cho con người và làm trầm trọng thêm những bất ổn hiện có trong nền kinh tế toàn cầu" - tài liệu viện dẫn sự gián đoạn chuỗi cung ứng, rủi ro đối với sự ổn định tài chính và tiếp tục mất an ninh lương thực và năng lượng.

"Có những quan điểm khác và đánh giá khác về tình hình và các biện pháp trừng phạt" - tài liệu đề cập các biện pháp trừng do Mỹ, các nước châu Âu và các nước khác áp đặt lên Nga nhằm cắt giảm doanh thu của Moscow.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết: “Mặc dù không có tuyên bố chung mà chỉ có tuyên bố về kết quả, nhưng chúng tôi vẫn tin rằng chúng tôi đã đạt được một số tiến bộ khi có tất cả các bộ trưởng tham gia phiên họp”.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó lên tiếng, tuyên bố Moscow lấy làm tiếc về việc các nước phương Tây tiếp tục gây bất ổn cho G20 cũng như sử dụng nhóm này theo cách chống Nga, theo TASS.

"Chúng tôi đang kêu gọi tập thể phương Tây ngưng hành động phá hoại càng sớm càng tốt, thừa nhận các thực tế khách quan của một thế giới đa cực và bắt đầu xây dựng mối quan hệ bình thường với các trung tâm quyền lực mới trên trường quốc tế, chẳng hạn như Nga, dựa trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của các quốc gia" - tuyên bố nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phương Tây đã làm gián đoạn quá trình thông qua những quyết định tập thể bằng cách áp đặt sự độc đoán của họ.

Giám đốc CIA: Trung Quốc đang xem xét gửi vũ khí sát thương cho Nga

Chia sẻ với đài CBS News ngày 25-2, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bill Burns nói rằng TQ đang xem xét gửi viện trợ sát thương cho Nga, song vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

“Chúng tôi tin rằng giới lãnh đạo TQ đang xem xét việc cung cấp thiết bị sát thương, song chưa có dấu hiệu cho thấy quyết định cuối cùng đã được đưa ra” - ông Burn nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington rất quan ngại việc Bắc Kinh cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương cho Nga, đồng thời cảnh báo một hành động như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng trong mối quan hệ song phương Mỹ-Trung, Reuters đưa tin.

Chưa có phản hồi từ phía TQ liên quan phát ngôn này từ phía Mỹ.

Ngày 24-2, TQ công bố kế hoạch hoà bình Ukraine gồm 12 điểm nêu chi tiết lập trường của Bắc Kinh trong việc giải quyết cuộc chiến Nga-Ukraine. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ kế hoạch hòa bình của TQ và lưu ý rằng kế hoạch này có thể sẽ chỉ có lợi cho Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm