Nóng Nga-Ukraine 28-9: Chiến sự ác liệt trong bối cảnh 4 tỉnh Ukraine đã và đang đệ trình Nga đề nghị được sáp nhập

(PLO)- Đa số người dân 4 tỉnh ly khai đồng ý sáp nhập vào Nga; Mỹ không phản đối việc Ukraine dùng vũ khí phương Tây nhắm vào các khu vực ly khai; IAEA tiếp tục đưa cảnh báo về nhà máy Zaporizhzhia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 27-9 quân Nga tiếp tục củng cố vị trí tại các khu vực họ hiện kiểm soát và đẩy mạnh nỗ lực chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Theo Bộ này, các lực lượng Moscow cũng đang cố gắng làm gián đoạn các hoạt động của lực lượng phòng vệ Kiev trên một số hướng nhất định, thông qua hoạt động trinh sát trên không và bắn phá các vị trí của Kiev.

Bộ Tổng tham mưu cho biết trong ngày 17-9 phía Moscow đã 2 lần dội tên lửa, 6 lần không kích, và 20 lần nã pháo từ các hệ thống tên lửa bắn loạt (MLRS) vào các đối tượng quân sự lẫn dân sự ở Ukraine. Các đợt tấn công của Nga khiến hơn 15 khu định cư bị hư hại nặng. Các tỉnh Donetsk, Chernihiv, Sumy, Zaporizhia, Kharkiv, Odessa và vùng sông Buh đều nằm dưới hỏa lực của Nga, theo Ukrinform.

Tiêm kích Su-25 của Nga bị Ukraine bắn hạ ở tỉnh Kherson. Ảnh: ILLUSTRATIVE

Tiêm kích Su-25 của Nga bị Ukraine bắn hạ ở tỉnh Kherson. Ảnh: ILLUSTRATIVE

. Theo Bộ Tổng tham mưu, quân Kiev đã đẩy lùi các cuộc tiến công của đối phương tại 10 địa phương. Phía Kiev cũng tấn công đối phương, đánh trúng 5 sở chỉ huy, 22 đơn vị binh lực, 5 vị trí phòng không, và 3 kho đạn của quân Nga, cũng như phá hủy được 1 tiêm kích Su-25 và 5 máy bay không người lái (UAV) các loại.

. Theo Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine - ông Oleksiy Danilov, hội đồng sẽ sớm ban hành 1 bộ hướng dẫn hành động cho người dân trong trường hợp Nga tấn công hạt nhân vào lãnh thổ Ukraine. Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ bảo vệ mọi tất đất lãnh thổ bất kể mọi tình huống.

Thông tin từ Nga

. Theo đài RT, ngày 27-9, các quan chức chính quyền do Nga bổ nhiệm tại vùng Donbass và các tỉnh Kherson, Zaporizhia cho biết rằng đa số người dân ở đó ủng hộ ý tưởng sáp nhập vào Nga.

Việc kiểm phiếu tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, Zaporizhia, Kherson đều đã hoàn tất. Kết quả cho thấy, tại DPR, hơn 99% cử tri ủng hộ ý tưởng sáp nhập vào Nga. Con số này ở LPR, Zaporizhia, Kherson lần là 98%, 93% và 87%.

. Người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự Zaporizhia - ông Yevgeny Balitsky cho biết tỉnh này đã ly khai khỏi Ukraine và đệ đơn yêu cầu trở thành một khu vực của Nga.

"Cuộc trưng cầu dân ý hôm nay đã hoàn thành việc Zaporizhia ly khai khỏi Ukraine. Chúng tôi hiện đang chờ quyết định của chính phủ Nga. Chúng tôi đã đệ trình yêu cầu này với Moscow" - ông Balitsky nói.

. Theo hãng thông tấn TASS, phía DPR cho biết chỉ trong 15 phút (từ 21 giờ 05 đến 21 giờ 20 ngày 27-9, giờ Moscow), phía Kiev đã dùng 11 quả pháo cỡ nòng 152 mm pháo kích vào 3 khu vực của tỉnh Donetsk, gồm TP Yasinovataya và 2 làng Zaitsevo và Yakovlevka.

. Phát ngôn viên lực lượng dân quân nhân dân LPR - ông Ivan Filiponenko cho biết phía Ukraine liên tục nã pháo vào khu vực. Theo ông, Ukraine đang thực hiện một loạt hoạt động dọc chiến tuyến và cho rằng đây là “phản ứng của Kiev đối với việc kiểm phiếu trưng cầu dân ý”.

Các diễn biến khác

. Phát biểu qua video trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 27-9, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky kiên quyết bác bỏ các cuộc trưng cầu dân ý tại các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass, Zaporizhia và Kherson về việc sáp nhập vào Nga, theo Ukrinform.

Ông cũng kêu gọi các quốc gia trên thế giới bác bỏ kết quả trưng cầu và nhắc lại lời đe dọa cắt mọi mọi cơ hội đàm phán hòa bình với Nga nếu Moscow công nhận kết quả trưng cầu ở 4 tỉnh ly khai.

. Ngày 28-9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố rằng Washington sẽ không phản đối việc Ukraine dùng vũ khí phương Tây nhắm vào các khu vực đòi sáp nhập vào Nga, gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson, theo RT.

Vị ngoại trưởng khẳng định Mỹ coi các cuộc bỏ phiếu này là không hợp lệ và sẽ không bao giờ công nhận kết quả các tỉnh này sáp nhập vào Nga.

Ông còn nhấn mạnh Ukraine có quyền tự vệ trên lãnh thổ của mình, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine trong việc giành lại quyền kiểm soát đối với những vùng đã bị Nga chiếm, trong đó có 4 ly khai.

. Theo hãng tin Reuters, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đang chuẩn bị một gói viện trợ vũ khí mới trị giá 1,1 tỉ USD cho Ukraine. Gói này dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Gói viện trợ mới sẽ sử dụng nguồn vốn từ Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) do Quốc hội trích lập, nhằm cho phép chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mua vũ khí từ các hãng sản xuất công nghiệp thay vì từ các kho vũ khí hiện có của Mỹ để gửi cho Ukraine.

Gói này sẽ bao gồm các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và đạn dược đi kèm, UAV, hệ thống radar, cùng với phụ tùng, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, theo nguồn tin của Reuters.

. Ngày 27-9, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Gross nói rằng các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia) vào ngày 26 và 27-9 cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tạo ra một khu vực an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy.

Ông nói thêm rằng ông sẵn sàng tiếp tục tham vấn về vấn đề này với Ukraine và Nga, theo trang web của IAEA.

.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm