Nóng Nga-Ukraine 30-10: Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen; các bên lên tiếng vụ Moscow nói dừng thỏa thuận ngũ cốc

(PLO)- Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công Hạm đội Biển đen của Nga, Moscow tuyên bố đình chỉ thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc vô thời hạn để trả đũa; Mỹ, Liên Hợp Quốc lên án, kêu gọi thực hiện thỏa thuận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, trong ngày 29-10, quân Nga đã sử dụng tên lửa phóng loạt 30 lần để tiến hành 7 cuộc không kích, 5 cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Bộ này cho biết quân Nga cố gắng giữ quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã chiếm được và tiếp tục tấn công ở hướng TP Bakhmut và Avdiivka ở tỉnh Donetsk. Quân Nga cũng đã tấn công vào hơn 15 khu dân cư, trong đó có TP Sloviansk, Siversk ở tỉnh Donetsk, làng Novooleksandrivka ở tỉnh Kherson.

Lính Ukraine xử lý bom chưa nổ ở Kherson hôm 24-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine xử lý bom chưa nổ ở Kherson hôm 24-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo Bộ Tổng tham mưu, trong cùng ngày, Ukraine cũng đã tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga. Cụ thể, lực lượng phòng không tấn công các cứ điểm của Nga 17 lần trong ngày. Trong đó có 11 cuộc vào kho vũ khí, 3 cuộc vào các hệ thống phòng không Nga. Còn lực lượng pháo binh, tên lửa Ukraine cũng đã đánh trúng 4 kho trang thiết bị, 2 kho đạn, 1 hệ thống tên lửa phòng không Nga.

. Trung tâm Truyền thông Chiến lược của Các Lực lượng Vũ trang Ukraine (StratCom) cho biết theo hình ảnh vệ tinh chụp ngày 27-10, quân Nga đã rút toàn bộ thiết bị quân sự ở sân bay ở Chornobaivka, tỉnh Kherson, Ukrinform đưa tin hôm 29-10. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

. Ngày 29-10, sĩ quan thuộc Lực lượng Dân quân của cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Andrey Bayevsky cho biết quân Ukraine không thể đảm bảo phòng thủ các và phải kéo các hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) ra khỏi chiến tuyến ở Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Bayevsky nói: "Ukraine không thể đảm bảo khả năng phòng không ở các khu vực triển khai pháo binh. Do đó, cách phòng thủ duy nhất trong tình huống như vậy là Ukraine tránh xa các vị trí giao tranh”.

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong ngày 29-10, lực lượng Nga đã tấn công 9 sở chỉ huy của Ukraine tại tỉnh Kharkiv, Kherson và Donetsk, và 68 cứ điểm pháo binh ở 189 khu vực, theo TASS.

Phản ứng các bên sau khi Nga dừng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

. Ngày 29-10, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã đình chỉ việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc vô thời hạn, bắt đầu từ ngày 29-10 do Ukraine dùng máy bay không người lái (UAV) tấn công cơ sở hạ tầng của Hạm đội Biển Đen ở TP Sevastopol, bán đảo Crimea, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Bộ Ngoại giao Nga nói rằng quân Ukraine đã tấn công hàng loạt bằng UAV từ trên không và trên biển vào các tàu và cơ sở hạ tầng Hạm đội Biển Đen của Nga tại căn cứ hải quân ở cảng Sevastopol.

Theo các quan chức Nga, 16 UAV đã tấn công Hạm đội Biển Đen, làm hư hại ít nhất một tàu chiến, một tàu quét mìn. Phía Ukraine cho là hai tàu bị hư hại là tàu quét mìn Ivan Golubtsov và tàu Đô đốc Makarov.

Tàu Razoni chở ngũ cốc Ukraine ở Biển Đen khu vực gần thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 8-2022. Ảnh: REUTERS

Tàu Razoni chở ngũ cốc Ukraine ở Biển Đen khu vực gần thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 8-2022. Ảnh: REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga còn cáo buộc Anh đã giúp Ukraine tấn công vào các cơ sở quân sự, đồng thời tuyên bố Moscow không thể đảm bảo an ninh cho các tàu chở hàng dân sự tham gia “Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen” và đình chỉ thỏa thuận từ ngày 29-10 đến vô thời hạn.

. Cùng ngày, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Dmitry Polyansky cho biết Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ triệu tập cuộc họp liên quan vụ Ukraine tấn công vào các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, theo TASS.

Ông Polyansky viết trên Telegram rằng ông đã thông báo với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres về việc Moscow sẽ ngừng tham gia thực hiện thỏa thuận ngũ cốc do cuộc tấn công do Ukraine vào Hạm đội Biển Đen, đồng thời yêu cầu LHQ triệu tập một cuộc họp vào ngày 31-10 để bàn về vấn đề này.

. Người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ - ông Stéphane Dujarric kêu gọi các bên tham chiến ở Ukraine đảm bảo rằng thỏa thuận ngũ cốc được tiếp tục, theo tờ The New York Times.

Ông Dujarric nói: “Điều quan trọng là tất cả các bên phải kiềm chế mọi hành động có thể làm ảnh hưởng đến “Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen” - sáng kiến thể hiện nỗ lực nhân đạo quan trọng có ảnh hưởng tích cực đến hàng triệu người trên thế giới trong việc tiếp cận lương thực”.

. Tối ngày 29-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho rằng quyết định của Nga là điều có thể lường trước được, đồng thời cáo buộc Nga cố tình làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực, giá cả, The New York Times cho hay.

Ông nói rằng quyết định vô lý này của Nga sẽ khiến hàng triệu người ở châu Phi, Trung Đông và Nam Á rơi vào nạn đói và đối mặt tình trạng giá cả leo thang. Ông nói: “Thế giới có sức mạnh để bảo vệ mọi người chống lại điều này (quyết định của Nga)”.

. Ngày 29-10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chỉ trích việc Nga ngừng tham gia các hoạt động của “Sáng kiến Biển Đen”, đồng thời cho rằng Nga đang vũ khí hóa lương thực khiến nhiều người có thể bị đói và phải trả giá cao cho lương thực. Ông cũng kêu gọi tất cả các bên, đặc biệt là Nga duy trì hoạt động của sáng kiến này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã lên án hành động của Nga, đánh giá đây là hành động thái quá, và sẽ làm trầm trọng thêm nạn đói, theo hãng tin Reuters.

. Đáp lại, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định những cáo buộc của Washington rằng Nga đang làm trầm trọng thêm vấn đề khủng hoảng lương thực toàn cầu là sai sự thật, theo TASS.

Ông Antonov nói rằng Nga không thể nhắm mắt làm ngơ trước các vấn đề an ninh khi Ukraine tấn công và khiêu khích nhằm vào quân đội Nga và các tàu chở hàng trong “Sáng kiến Biển Đen”.

Ông nói: “Việc lên án Nga đình chỉ thực hiện thỏa thuận là không công bằng. Điều này xảy ra do các hành động liều lĩnh của Ukraine”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm