Nóng Nga-Ukraine 6-5: 'Bước ngoặt' ở Bakhmut; Nga tung đòn gây nhiễu vũ khí xịn của Mỹ

(PLO)- Ukraine thấy "bước ngoặt" ở Bakhmut, nhưng gặp khó vì chiến lược gây nhiễu của Nga; Nga sơ tán người dân khỏi 18 khu vực ở Zaporizhia; Nga nói việc Mỹ và Ukraine phủ nhận có liên quan cuộc tấn công UAV vào Điện Kremlin "là vô nghĩa",...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến thăm quân đội

Đài CNN dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 5-5 đã thị sát quân đội và thiết bị quân sự tại quân khu phía nam của Nga.

Thông báo cho biết ông Shoigu đã đặc biệt nhấn mạnh một số vấn đề, bao gồm cung cấp liên tục và nhịp nhàng tất cả vũ khí và thiết bị quân sự cần thiết cho các nhóm quân trong các khu vực.

Binh sĩ Ukraine tại một căn cứ pháo binh ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: AA

Binh sĩ Ukraine tại một căn cứ pháo binh ở tỉnh Zaporizhia. Ảnh: AA

Chuyến thăm của ông Shoigu diễn ra sau khi ông Yevgeny Prigozhin - thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner (lực lượng chủ chốt của Nga trong trận chiến giành TP Bakhmut, tỉnh Donetsk) trực tiếp cáo buộc Shoigu và giới lãnh đạo quân đội Nga không cung cấp đạn dược cho nhóm này.

Ông Prigozhin cho rằng các quan chức phải chịu trách nhiệm về hàng chục nghìn thương vong của Wagner do thiếu nguồn cung cấp đạn dược. Ngày 5-5, ông thông báo lính Wagner sẽ rút khỏi Bakhmut và bàn giao các căn cứ của họ cho quân đội Nga vào ngày 10-5 vì không có vũ khí.

Trong một khi đó, về phía Ukraine, nước này cho biết các lực lượng quân đội đang nỗ lực giành lại Bakhmut trước ngày kỷ niệm Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II (9-5), theo hãng tin Reuters.

Theo ông Serhii Cherevatyi - người phát ngôn của nhóm phía đông Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết quyết định rút khỏi Bakhmut của Wagner vào ngày 10-5 có thể là "bước ngoặt" trong trận chiến giành TP.

Theo ông Cherevatyi, ông Prigozhin đang “nói dối” về việc các chiến binh của mình thiếu đạn dược, cho rằng thủ lĩnh Wagner đang “tìm lý do đơn giản để rút lui khỏi chiến trường”.

Ukraine gặp khó vì chiến lược gây nhiễu của Nga

CNN dẫn 5 nguồn tin quân sự cho biết Nga đã tăng cường sử dụng thiết bị gây nhiễu để cản trở và phá hoại các hệ thống tên lửa di động do Mỹ sản xuất ở Ukraine trong những tháng gần đây, khiến Washington và Kiev phải tính cách xử lý.

Xe tăng Ukraine chiến đấu ở Bakhmut ngày 5-4. Ảnh: REUTERS

Xe tăng Ukraine chiến đấu ở Bakhmut ngày 5-4. Ảnh: REUTERS

Giải thích về việc này, 5 nguồn tin từ Mỹ, Anh và Ukraine cho biết trước đó, giới chức quân đội Ukraine, với sự giúp đỡ của Mỹ, đã đưa ra nhiều giải pháp thay thế khác nhau để có thể tiếp tục sử dụng hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Tuy nhiên, theo các quan chức này, trong những tháng gần đây, các hệ thống của Ukraine ngày càng kém hiệu quả do sự ngăn chặn mạnh mẽ của Nga, buộc Washington và Kiev phải điều chỉnh phần mềm của HIMARS để đối phó.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết: “Đó là một trò chơi mèo vờn chuột liên tục” nhằm tìm ra biện pháp đối phó với việc gây nhiễu.

Chuyên gia Mỹ: UAV tấn công điện Kremlin có thể được phóng từ trong lãnh thổ Nga

Reuters ngày 5-5 dẫn nhận định của một số chuyên gia về thiết bị bay không người lái ở Mỹ cho rằng những chiếc máy bay không người lái (UAV) đã rơi xuống Điện Kremlin hồi đầu tuần này có thể đã trốn tránh một số lượng lớn các hệ thống phòng thủ trong và xung quanh Moscow, cho thấy chúng có thể đã được phóng từ bên trong nước Nga.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 5-5 nói rằng việc các quan chức Mỹ và Ukraine phủ nhận có liên quan cuộc tấn công UAV vào Điện Kremlin là vô nghĩa đối với Moscow, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông, toàn bộ tình hình chứ không chỉ là hành động của chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, "là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn nhiều”.

Trước đó, Nga cáo buộc Ukraine đã điều 2 UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin trong đêm 2-5 để ám sát ông. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ cáo buộc trên.

Nga sơ tán người dân khỏi 18 khu vực ở Zaporizhia

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Yevgeny Balitsky - lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm cho biết trong ngày 5-5, người dân ở 18 khu vực thuộc tỉnh này sẽ tạm thời được di dời đến những nơi an toàn hơn. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Moscow cáo buộc các lực lượng của Kiev liên tục pháo kích Zaporizhia.

Ông cho biết Nga sẽ cung cấp tiền để đưa dân ra khỏi các khu vực nói trên “một cách có trật tự”.

Trong một diễn biến khác ở Zaporizhia, ông Renat Karchaa, cố vấn của tổng giám đốc công ty kỹ thuật điện hạt nhân Rosenergoatom của Nga, nói với TASS rằng nguy cơ vỡ đập hồ chứa Kakhovka đã được ngăn chặn sau khi các chuyên gia bắt đầu xả nước.

Ông nói với TASS trước đó rằng khả năng vỡ đập do mực nước cao sẽ gây ra lũ lụt tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và một số khu định cư ở tỉnh Zaporizhia.

Ông nhấn mạnh mối đe dọa sẽ được loại bỏ khi mực nước trong hồ trở lại bình thường. Trước đó vào ngày 4-5, ông Vladimir Rogov - quan chức cấp cao của Nga tại tỉnh Zaporizhia nói rằng rằng mực nước của hồ chứa Kakhovka đã tăng cao so với bình thường. Ông nhấn mạnh tình trạng này tạo ra những rủi ro nhất định khiến con đập bị vỡ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm