Nóng Nga-Ukraine 8-8: Bakhmut đỏ lửa với hàng trăm cuộc tấn công; Ukraine tiếp tục tấn công sang lãnh thổ Nga

(PLO)- Ukraine nói Nga tấn công Bakhmut 630 lần trong một ngày; Ukraine khai hỏa vào lãnh thổ Nga; Ukraine bắt nghi phạm âm mưu ám sát ông Zelensky; quan chức ngoại giao cấp cao Nga - Trung điện đàm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine rất căng thẳng trong ngày 7-8. Ukraine nói Nga tấn công cả 630 đợt ở Bakhmut, Nga nói loại bỏ hàng trăm lính Ukraine trong ngày.

Ukraine: Nga tấn công Bakhmut 630 lần trong 1 ngày

. Ngày 7-8, đông Ukraine vẫn chứng kiến các trận chiến ác liệt và khó khăn dọc theo các hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), TP Lyman, Avdiyivka và Maryinka (đều ở tỉnh Donetsk), hãng thông tấn Ukrinfrom dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar.

. Người phát ngôn Bộ tư lệnh phía đông Ukraine - ông Serhiy Cherevaty cho biết trong ngày 7-8, ở hướng TP Bakhmut (tỉnh Donetsk), Nga đã tấn công Ukraine 630 lần và hai bên đã xảy ra 10 cuộc giao tranh, Ukriform đưa tin.

Lính Ukraine ở Bakhmut hồi tháng 3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Lính Ukraine ở Bakhmut hồi tháng 3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Cherevaty nói rằng lực lượng Ukraine đã tiêu diệt 67 lính Nga và khiến 118 lính Nga bị thương. Lính Ukraine cũng phá hủy 1 khẩu pháo D-30, 1 xe chiến đấu bộ binh, các máy bay không người lái (UAV) và 5 kho đạn dã chiến.

. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã ngăn chặn được các cuộc tấn công của quân Nga ở TP Kupiansk và Avdiivka trong ngày 7-8, theo Ukrinform.

Còn khu vực TP Melitopol và Berdiansk (đều ở tỉnh Zaporizhia), lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công, cố thủ trên các chiến tuyến đã thu được từ Nga và tiến hành phản công.

Trong ngày 7-8, chiến đấu cơ Ukraine đã có 9 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân viên quân sự, vũ khí và khí tài của Nga.

Còn các đơn vị của lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 2 sở chỉ huy, 1 khu vực tập trung quân Nga, vũ khí và thiết bị quân sự, 5 khẩu pháo và 1 trạm radar của Nga.

. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine - ông Ihor Klymenko cho biết tối 7-8 Nga đã bắn 2 quả tên lửa vào các tòa chung cư ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo Ukrinform.

Ông Klymenko nói rằng tính đến khoảng 9 đến 10 giờ tối cùng ngày, đã có 5 người chết và 31 người bị thương.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Pavlo Kyrylenko báo nói rằng thành phố bị tấn công 2 lần chỉ trong vòng 1 tiếng và 1 trong số những người chết là Phó giám đốc Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước ở tỉnh Donetsk.

TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) bị pháo kích vào ngày 7-8. Ảnh: REUTERS

TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) bị pháo kích vào ngày 7-8. Ảnh: REUTERS

. Nga tiếp tục pháo kích vào các vị trí của quân đội Ukraine và các mục tiêu dân sự ở các tỉnh Zaporizhia, Kherson và Mykolaiv, tích cực sử dụng UAV Lancet, theo Ukrinform.

Cũng trong ngày 7-8, Trưởng ban Quản lý Quân sự tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov cho biết quân Nga đã thả 4 quả bom dẫn đường xuống làng Kruhliakivka (tỉnh Kharkiv), khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Nga nói loại bỏ hàng trăm lính Ukraine trong ngày 7-8

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong ngày 7-8 Ukraine tiến công bất thành theo 4 hướng TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia), TP Lyman (tỉnh Donetsk), tỉnh Donetsk và phía nam tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Tại TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Nga đã cải thiện vị trí tiền tiêu của mình. Trong 3 ngày qua, Nga đã tiến thêm 11 km dọc theo chiến tuyến và tiến sâu hơn 3 km vào tuyến phòng thủ của Ukraine, theo ông Konashenkov.

Tại đây, Nga đã loại bỏ 110 lính Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, hệ thống pháo M777 và radar phản pháo do Mỹ sản xuất.

Còn ở Lyman, Nga đã tiêu diệt 65 lính Ukraine, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 1 lựu pháo D-30.

Ở tỉnh Donetsk, Nga đã loại bỏ 135 lính Ukraine trong ngày 7-8. Còn phía nam tỉnh này, Nga cũng đã loại bỏ 225 lính Ukraine, 3 xe tăng, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện cơ giới và một lựu pháo D-30.

Còn ở tỉnh Zaporizhia Nga đã tiêu diệt khoảng 80 lính Ukraine, 3 xe bọc thép và 1 khẩu lựu pháo.

. Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov cho biết Ukraine đã bắn 65 quả đạn vào các khu dân cư của tỉnh thuộc Nga này trong ngày 7-8 khiến 2 người bị thương, theo hãng thông tấn TASS.

Ông cho biết làng Repyakhovka ở quận Krasnoyaruzhsky đã bị pháo kích 6 lần, 3 quả đạn rơi xuống vùng ngoại ô của ngôi làng khiến cơ sở hạ tầng hư hại.

Khu vực giữa các làng Kolotilovka và Repyakhovka cũng bị pháo kích 10 lần. Ngoài ra, làng Zhuravlevka cũng hứng chịu 6 quả đạn và làng Shchetinovka bị 2 quả đạn nhắm vào.

Ông Zelensky dọa đáp trả nếu Nga tiếp tục tấn công cảng Biển Đen

. Ngày 7-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng nếu Nga tiếp tục tấn công các cảng Ukraine trên Biển Đen thì Nga sẽ không còn tàu nào đến khi chiến tranh kết thúc, theo Ukrinform.

“Nếu Nga tiếp tục làm chủ Biển Đen và phong tỏa biển này bằng tên lửa thì Ukraine cũng sẽ làm như vậy, đó là sự bảo vệ công bằng của chúng tôi. Chúng tôi không có nhiều vũ khí nhưng nếu Nga tiếp tục bắn, họ có thể không còn tàu nào khi chiến tranh kết thúc. Và đây là điều chúng tôi muốn cho họ thấy" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo ông, giờ đây quân Nga không thể thắng nên muốn dồn Ukraine vào thế bế tắc bằng vũ khí và bạo lực. Vì vậy, Ukraine chắc chắn sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào vào dân thường và hành lang ngũ cốc, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, Nga đã tấn công các khu vực phía nam của tỉnh Odesa bằng UAV khiến hỏa hoạn bùng phát tại các cảng và các kho chứa ngũ cốc.

Một số UAV nghi của Ukraine cũng đã tấn công vào căn cứ của Hạm đội Biển Đen tại Novorossiysk và gây hư hại cho tàu đổ bộ Nga Olenegorsky Gornyak. Ngoài ra, 1 tàu chở dầu ngoài khơi bán đảo Crimea cũng đã bị tấn công vào ngày 4-8.

Ukraine bắt nghi phạm âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky

. Ngày 7-8, Cục An ninh Ukraine (SBU) cho biết một người phụ nữ cung cấp thông tin cho Nga đã bị bắt giữ vì liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky, theo đài CNN.

Theo thông báo của SBU, người phụ nữ bị bắt đến từ tỉnh Mykolaiv, miền nam Ukraine. SBU cho biết nghi phạm đã thu thập thông tin tình báo về chuyến thăm dự kiến ​​của ông Zelensky tới Mykolaiv vào cuối tháng 7 nhằm lên kế hoạch cho một cuộc không kích của Nga nhằm giết ông Zelensky.

Lính Ukraine ở tỉnh Zaporizhia ngày 31-7. Ảnh: REUTERS

Lính Ukraine ở tỉnh Zaporizhia ngày 31-7. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, các đặc vụ SBU đã nhận được thông tin về các hoạt động lật đổ của nghi phạm này và đã thực hiện các biện pháp an ninh để ngăn chặn âm mưu nói trên.

Theo SBU, người này còn có nhiệm vụ xác định vị trí của các hệ thống tác chiến điện tử và kho chứa đạn dược của Ukraine.

SBU cho biết đã bắt quả tang nghi phạm khi người này đang cố gắng chuyển thông tin tình báo cho lực lượng Nga.

Hiện Nga chưa phản hồi về thông tin này.

Quan chức Trung - Nga điện đàm

. Ngày 7-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cuộc chiến ở Ukraine, cũng như quan hệ song phương, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Trong cuộc hội đàm, hai quan chức đánh giá cao sự phát triển liên của qua hệ Nga - Trung trong bối cảnh bất ổn địa chính trị trên thế giới, chỉ trích chính sách đối đầu của phương Tây đối với Nga và Trung Quốc trong việc kiềm chế hai nước này phát triển bằng các lệnh trừng phạt và các phương pháp bất hợp pháp khác.

Hai bên cũng khẳng định sự thống nhất giữa Moscow và Bắc Kinh về cách tiếp cận với các vấn đề thế giới và sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ về chính sách đối ngoại.

Về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ông Vương nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục “giữ vững lập trường độc lập và công bằng”, đồng thời khuyến khích các bên liên quan bắt đầu đàm phán hòa bình.

Mỹ đánh giá cao vai trò Trung Quốc trong hòa đàm Ukraine - Nga

. Ngày 7-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng sự góp mặt của Trung Quốc tại cuộc họp bàn về các giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine do Saudi Arabia tổ chức vào cuối tuần qua là một điều khả quan, theo đài CNN.

“Chúng tôi từ lâu đã nói rằng sẽ rất khả quan nếu Trung Quốc đóng vai trò chấm dứt chiến tranh ở Ukraine nếu họ sẵn sàng đóng vai trò tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine”- ông Miller nói.

Ông Miller nói rằng Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland và cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã gặp đặc phái viên của Trung Quốc tại cuộc họp để đưa ra thông điệp này.

Tuy nhiên, ông Miller cũng lưu ý rằng không có quốc gia nào có thể dẫn dắt các cuộc đàm phán, vì Nga vẫn chưa thể hiện sự quan tâm đến các cuộc hòa đàm với Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm